Hồi âm:

Tòa án Cầu Giấy đã thụ lý vụ mất xe tại nhà hàng My Way

(Dân trí) - Anh Vũ Song Toàn, nạn nhân của vụ mất chiếc Honda PS khi đi tiếp khách tại nhà hàng My Way (24T2 Trung Hòa – Nhân Chính, Hà Nội), cho biết Tòa án nhân dân Quận Cầu Giấy đã thụ lý vụ việc sau nhiều tháng ròng anh phải chờ đợi.

Tòa án Cầu Giấy đã thụ lý vụ mất xe tại nhà hàng My Way - 1
Biên lai nộp tiền tạm ứng án phí vụ kiện mất xe tại nhà hàng My Way
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Tiếp tục bám sát diễn biến vụ mất xe máy tại nhà hàng My Way, PV Dân trí đã liên lạc với những người trong cuộc hành trình đi kiện chưa từng có tiền lệ và được sự quan tâm lớn của dư luận. Nạn nhân chính của vụ việc, anh Vũ Song Toàn, cho biết: “Vậy là sau hơn 7 tháng kể từ ngày bị mất chiếc xe và sau 5 tháng chính thức đâm đơn khởi kiện nhà hàng My Way, tôi đã “được” Tòa án Quận Cầu Giấy thụ lý vụ việc.

Cơ sở để chứng minh là một bản Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án do Chánh án Hoàng Mạnh Hùng ký ngày 27/9/2011. Bản thông báo này cho biết Tòa án nhân dân Quận Cầu Giấy đã nhận được đơn khởi kiện của vợ chồng tôi về việc yêu cầu Công ty cổ phần My Way hospitality bồi thường 80 triệu đồng.

Theo đó, căn cứ vào các điều 127, 130, 171 Bộ luật tố tụng dân sự và điều 3,4,5,6,7,8,9 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án yêu cầu nộp tạm ứng án phí, lệ phí sơ thẩm là 2 triệu đồng trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo.

Trong thời hạn nêu trên, ngày 04/10/2011 người đại diện theo ủy quyền của tôi đã nộp tiền tạm ứng án phí tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy và gửi biên lai thu tiền tạm ứng án phí lên Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy.”

Việc thắng hay thua kiện vẫn còn ở phía trước, nhưng đây có thể xem là tin vui với riêng anh Vũ Song Toàn và gia đình, bởi dù sao tòa án cũng bước đầu lắng nghe lời kêu oan của công dân sau không biết bao lùm xùm, tắc trách của những người thực thi pháp luật.
 
Ngày 9/10/2011, trao đổi với PV Dân trí luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Theo quy định tại khoản 3 điều 171 Bộ luật tố tụng dân sự “ Tòa án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí”. Như vậy, ngày 4/10/2011 người đại diện theo ủy quyền của anh Toàn đã nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã đảm bảo về mặt thời hạn theo quy định. Do đó chắc chắn vụ án sẽ được thụ lý và giải quyết.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Vũ Văn Tiến