Tinh thần dân tộc thể hiện qua “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”

(Dân trí) - Cuộc vận động “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” đã nhận được nhiều phản ứng tích cực ngay khi bắt đầu. Tuy nhiên cũng có không ít vấn đề mà NTD Việt muốn được đóng góp với các nhà sản xuất, các doanh nghiệp trong nước.

Tiếng nói người tiêu dùng

 

“Tôi cũng muốn dùng hàng Việt nhưng khi túi tiền lên tiếng thì chẳng còn cách lựa chọn. Nếu ngang nhau thì hàng Việt là lựa chọn hàng đầu, nhất là về độ an toàn....Nhưng mà gấp 1,5 thậm chí đến 3, 4 lần giá thành thì chẳng còn cách nào. Đôi khi không dùng hoặc quay sang dùng hàng không rõ nguồn gốc. Tại sao những nước láng giềng họ làm hàng vừa đẹp lại rẻ có khi chỉ bằng 1/3 so với hàng Việt Nam. Mà họ còn mất chi phí vận chuyển về đây là vậy, nhưng vẫn canh tranh được hàng Việt Nam là sao? Câu hỏi đó cũng dành cho các nhà hoạch định, quản lý thị trường...” -  David Pham: huy.tma10@yahoo.com   

 

“Ưu tiên hàng Việt đấy, nhưng các doanh nghiệp có biết phải làm gì để hàng có chất lượng tốt hay không? Các nhà quản lý hãy bảo vệ tốt người tiêu dùng đi!” – Buồn:  buonqua_2410@yahoo.com  

 

Theo tôi, đã là người Việt thì ai cũng muốn dùng hàng Việt. Loại bỏ các mặt hàng lậu chứa các hóa chất độc hại cũng là điều nên làm. Tuy nhiên, để người tiêu dùng TIN và DÙNG hàng Việt thì việc đầu tiên là các doanh nghiệp phải có Trách Nhiệm về các sản phẩm của mình làm ra, sẵn sàng nói lời Xin lỗi đối với khách hàng của mình. Không nên chối trách nhiệm như các vụ việc đã xảy ra trước đây” - Phong Đỗ: mrtuanphong@gmail.com   

 

Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt. Tôi thấy hiện nay hàng VN chất lượng tốt, mẫu mã lại đẹp, có chăng giá hơi cao một chút. Là người Việt nên ưu tiên dùng hàng Việt, vì như vậy nhà sản xuất mới bán được hàng và có tiền đầu tư tái sản xuất với chất lượng, mẫu mã tốt hơn và rẻ hơn được. Trong bối cảnh như hiện nay, người Việt cần tẩy chay các loại hàng hóa độc hại không rõ nguồn gốc, ưu tiên dùng hàng Việt. Đó cũng là một cách ủng hộ đối với chủ quyền dân tộc ta” - ha hoang thanh: eofahavy@yahoo.com.vn   


Tinh thần dân tộc thể hiện qua “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” - 1

Nếu chất lượng và giá thành ngang nhau, đa số người Việt cho biết họ sẽ ưu tiên dùng hàng Việt Nam.(ảnh: Lan Hương)

 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đó cũng là tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước. Không những các mặt hàng liên quan đến vật chất, mà còn các sản phẩm về tinh thần như phim ảnh ... chúng ta cũng không nên tiếp nhận, dung nạp thiếu thận trọng. Đặc biệt quan trọng là cần cấm sử dụng các mặt hàng ăn  uống và đồ chơi trẻ em độc hại. Chúng ta phải bảo toàn, chăm sóc tốt sức khỏe nòi giống. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần phải nhất quán, triệt để hơn” - Lê Văn Thời: levanthoi@yaahoo.com  

 

Rất vui vì dân ta nhận biết được chất lượng hàng Made in Vietnam. Tránh phải mua hàng thương hiệu nhưng chất lượng kém. Thậm chí theo tôi biết, có cả một số công ty nước ngoài tuy thương hiệu nổi tiếng, nhung cũng dùng nguyên liệu, phụ kiện chất lượng thấp để sản xuất hàng chất lượng kém. Có 1 điều tôi băn khoăn là hàng Made in Vietnam của mình trừ những hàng thực phẩm, còn lại đa số hàng gia dụng thì doanh nghiệp Việt Nam cũng gần như nhập khẩu từ Trung Quốc. Vậy câu hỏi đặt ra: làm thế nào để định nghĩa hàng Made in Vietnam? Theo tôi nếu hàng hóa chỉ thuần túy lắp ráp từ nguyên liệu nhập ngoại, chỉ đóng gói, bao bì, nhân công ở Việt Nam, thì làm sao gọi là hàng Made in VN?” -  Made in Viet nam: quancong@yahoo.com  

 

Cần chú trọng nâng cao chất lượng

 

“Cần làm cho người Việt Nam hiểu tại sao phải sử dụng hàng Việt Nam. Tôi ví dụ các bước sản xuất hàng ở Việt Nam như sau:

  1. Người nông dân trồng bông vải;

  2. Doanh nghiệp thu mua;

  3. Người công nhân dệt ra vải;

  4. Người công nhân may ra quần áo...

 

Nếu chi phí bỏ ra để sản xuất ra 1 cái áo    100.000đ,  thì khi ta mua 1 cái áo sản xuất ở Việt Nam thì 100.000đ này sẽ chia đều cho người nông dân, doanh nghiệp, công nhân - làm tăng thu nhập chi tiêu cho người dân Việt Nam. Còn nếu ta bỏ tiền ra mua 1 cái áo sản xuất ở nước ngoài, thì cả nước Việt Nam mất đi 100.000 vnd. Nếu ta mua 1 triệu cái áo thì Việt Nam mất đi 100 tỉ đồng - giúp tăng thu nhập cho các quốc gia khác” - Bùi Lan: bt.nhut@gmail.com   

 

Hàng Việt của mình giờ chất lượng và mẫu mã đã tốt và đẹp hơn. Tôi luôn ưu tiên dùng hàng VN, nhưng các nhà SX cần đưa ra những SP đảm bảo hơn cho người tiêu dùng. Giờ nhìn đâu cũng thấy hàng nhập khẩu” - Dung: dungatgt@gmail.com.vn    
 
Tinh thần dân tộc thể hiện qua “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” - 2

"Hàng Việt của mình giờ chất lượng và mẫu mã đã tốt và đẹp hơn. Tôi luôn ưu tiên dùng hàng VN nhưng các nhà SX cần đưa ra những SP đảm bảo hơn cho người tiêu dùng" - bạn Dung: dungatgt@gmail.com.vn.   

 

Tôi cũng là người ưu tiên hàng Việt Nam, nhưng mới đây thấy có rất nhiều hàng từ các nước khác nhập lậu về cũng dán nhãn "Made in Vietnam" . Chúng ta cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ví dụ có thể tận dụng các liveshow của các ca sĩ nổi tiếng để tuyên truyền....Và cũng phải thắt chặt hơn nữa việc nhập hàng từ TQ về, tránh để người tiêu dùng mất tiền thật mà hàng không thật" -  TAN: bt.zieman@gmail.com  

 

Hi vọng phong trào này sẽ được phổ biến rộng rãi tới đủ mọi tầng lớp dân chúng trong xã hội” - Huy Mai: minhhuy@gmail.com  

 

Tôi rất vui khi đọc tin này. Đúng vậy, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nhưng quan trọng nhất là giữ được uy tín , lòng tin trong người dân. Vì hàng Việt Nam trước đây thường thì ban đầu tốt thật, nhưng sau đó chất lượng lại kém đi, nhất là các mặt hàng thực phẩm” -aries: thaovox@ymai.com  

 

Muốn người dân dùng hàng Việt thì các giới chức cần đi đầu trong dùng hàng Việt. Các doanh nghiệp Việt cũng nên có sản phẩm tốt, giá phải chăng, chứ không nên học theo cách sản xuất hàng rẻ nhưng độc hại, gây hại với người tiêu dùng” -  hải an: hiaan@gmail.com   

 

"Là những người con đất Việt, chúng tôi rất ủng hộ cuộc vận động này bởi đây cũng là một cách thể hiện tinh thần dân tộc. Mình ủng hộ hoàn toàn quyết định này. “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”. Hãy thể hiện lòng yêu nước ngay từ những hành động nhỏ bé” - Lan: cannothearyourvoice@yahoo.com   

 

Một lần nữa độc giả với nickname thocon_nhoxinh: dmy207@yahoo.com nhấn mạnh:

 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt cũng là 1 cách thể hiện tinh thần yêu nước. Mong rằng các nhà sản xuất VN nên nâng cao chất lượng hàng tiêu dùng, tạo lòng tin cho người sử dụng”.

 

Bách Linh