Tiền chảy sang túi thiên hạ

(Dân trí) - Nước mình còn nghèo, nhưng đồng tiền ít ỏi đó chi tiêu rất lãng phí hoặc xa hoa. Ngoại tệ chảy ra nước ngoài nhiều khoản thấy xót ruột. Điển hình như giáo dục.

Chất lượng giáo dục trong nước không cao, nhất là ở bậc đại học. Nhiều phụ huynh ki cóp tiền để cho con đi du học. Mỗi năm, tiền chảy ra nước ngoài để trả học phí và các khoản chi tiêu ăn ở rất lớn. Các nước có nền giáo dục tiên tiến, chất lượng đào tạo đại học cao đã khai thác cạn kiệt đồng tiền tích lũy của một bộ phận người dân VN.

 

Ngay cả dịp hè hằng năm, các quốc gia có nền giáo dục mạnh vẫn khéo léo mở rộng thị trường. Họ mở ra dịch vụ cho học sinh trung học đi du lịch kết hợp  rèn luyện kỹ năng và học tập tiếng Anh. Một học sinh đi du học hè mất khoảng 7.000 - 8.000 USD/tháng tùy nước. Singapore, Mỹ, Canada và một số nước khác  khai thác hiệu quả dịch vụ này. Thế là ngoại tệ lại chảy sang họ, con cái chúng ta chỉ đi du lịch nước ngoài được một chuyến. Còn chuyện học tiếng Anh thêm một tháng chắc chắn không phải là một phút thành tài. Cái khôn của họ là họ biết tổ chức chuyên nghiệp, tạo sân chơi cho học sinh và đánh đúng vào thị hiếu của người Việt Nam, đó là chuộng ngoại.
 
Tiền chảy sang túi thiên hạ - 1

Chính vì sản phẩm giáo dục phục vụ cho mùa hè quá nghèo nàn nên những gia đình có điều kiện lại đăng ký cho con đi du học hè, tiền cứ chảy sang túi thiên hạ, nghèo là phải. (pda.vietbao.vn)

 

Phụ huynh có nhu cầu cho con cái đi du lịch, mở mang kiến thức, tìm hiểu thêm kiến thức lịch sử, địa lý, văn hóa xã hội bằng thực tế, nhưng nhà trường và các tổ chức trong nước chưa đáp ứng được. Ít có trường học nào thiết kế được chương trình hoạt động du lịch, rèn luyện kỹ năng cho học sinh trong dịp hè bài bản, thực sự bổ ích. Nếu như tổ chức được các đợt du lịch kết hợp với tham quan các di tích lịch sử, di sản văn hóa thế giới, di sản thiên nhiên thế giới của VN. Học sinh được đến những bảo tàng, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc, thì các em sẽ có cảm nhận về lịch sử, địa lý, văn học sâu sắc hơn. Phụ huynh có thể bỏ tiền cho con đi du học hè hàng trăm triệu đồng, thì sẽ không tiếc cho con du lịch kết hợp rèn luyện trong nước. Chỉ có điều nhà trường và các tổ chức không tạo ra được sản phẩm có sức thuyết phục.

 

Mùa hè năm nay, các công ty dịch vụ triển khai nhiều chương trình du học hè cho học sinh VN. Các em  có cơ hội đi tìm hiểu văn hóa, tham quan thắng cảnh ở các nước cũng rất tốt, nhưng nếu có điều kiện để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của đất nước mình thì càng quý hơn. Thế nhưng, dù có muốn các em cũng không có những chương trình thực sự có chất lượng và tổ chức chuyên nghiệp để tham gia. Lâu nay, cứ hè đến thì các em lại chuẩn bị đi… học hè. Nếu có sản phẩm rèn luyện kỹ năng thì cũng là “học kỳ quân đội” hoặc lên chùa tập làm ni sư. Chính vì sản phẩm giáo dục phục vụ cho mùa hè quá nghèo nàn nên những gia đình có điều kiện lại đăng ký cho con đi du học hè, tiền cứ chảy sang túi thiên hạ, nghèo là phải.

 

Lê Chân Nhân