Thi công bất chấp an toàn, phó mặc tính mạng người dân

(Dân trí) - Trong quá trình thi công, công trình xây dựng nhà thực hành Trường CĐ nghề DL-TM Nghệ An gây nứt nhà dân xung quanh. Đặc biệt hơn dù đang xây dựng nhưng công trình này vẫn không có hệ thống lưới bảo vệ, khiến vật liệu rơi xuống đe dọa đến tính mạng của những người dân nơi đây.

 

nh-1-dadea
Chị Nguyễn Thị Thanh Hòa, một trong số 2 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình thi công công trình nhà thực hành 1 Trường CĐ nghề du lịch - thương mại Nghệ An trình bày sự việc với phóng viên.

Công trình khởi công nhà dân nứt toác?

Trong đơn kiến nghị gửi Báo điện tử Dân trí cùng các cơ quan chức năng, gia đình ông Trần Hoài Nam và chị Nguyễn Thị Thanh Hòa, trú cùng xóm Hiếu Hạp, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An nêu rõ: Gia đình ông Nam và chị Hòa ở gần công trường thi công (công trình xây dựng nhà học thực hành) cơ sở 1 trường CĐ nghề du lịch - thương mại Nghệ An, thì từ tháng 9/2014 khi công trình bắt đầu đóng dầm móng thì nhà của vợ chồng anh chị cũng xảy ra hiện tượng nứt ở tường và trần nhà. Những vết nứt lớn dần khiến các gia đình vô cùng lo lắng dù ở ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Thi công mất an toàn công trình đe dọa tính mạng người dân.

“Nhà tôi mới hoàn thành trước đó, không hề xảy ra hiện tượng gì bất thường. Đến khi công trình bắt đầu vào thi công đóng cọc dầm thì nhà tôi bắt đầu xuất hiện vết nứt. Những vết nứt cứ lan rộng rồi kéo dài từ tường, trần nhà khiến chúng tôi rất lo lắng”, chị Nguyễn Thị Thanh Hòa lo lắng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại gia đình chị Hòa ở phần tường nhà, trần nhà xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Trong đó có những vết nứt dài từ 3-5m. Tại gia đình ông Trần Hoài Nam cũng xuất hiện những vết nứt rạn chằng chịt ở phần tường nhà, kèm theo đó là những vết nứt dài rất nguy hiểm.

Đơn đề nghị của hai hộ dân ông Nam và chị Hào gửi tới cơ quan chức năng và PV Dân trí.
Đơn đề nghị của hai hộ dân ông Nam và chị Hào gửi tới cơ quan chức năng và PV Dân trí.

“Sống ngay dưới công trình thi thoảng những phần vật liệu từ trên cao rơi xuống nhà khiến ông ấy rất lo sợ, rồi nhà nứt sợ sập ảnh hưởng đến tính mạng nên ông Nam và gia đình đã khóa cửa chuyển chỗ ở đi nơi khác. Còn do công việc của hai vợ chồng tôi đều ở đây (Cửa Lò) nên bắt buộc phải ở lại không thể đi nơi khác được đành phải chấp nhận ở nguy hiểm mà sống thôi ”, chị Hòa cho biết thêm.

Ngay sau khi nhà xuất hiện vết nứt gia đình chị Hòa và ông Nam đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, đơn vị thi công công trình là Công ty CP Tổng công ty xây dựng Nghệ An có trụ sở tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An tuy nhiên các hộ dân vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức nào và phía đơn vị thi công vẫn không có biện pháp khắc phục.

Thi công mất an toàn đe dọa tính mạng của người dân

Dù đang thi công, xây dựng, vận chuyển vật liệu ở tầng thứ 7 tuy nhiên phía đơn vị thi công không hề căng lưới bảo vệ xung quanh công trình, dù ngay phía dưới chỉ cách phần móng khoảng 3-5m là đường dân sinh.

Đã nhiều những vật liệu từ trên công trình rơi xuống khiến người dân tại đây bất an, lo lắng. “Hôm trước có một thanh sắt dài vài mét rơi từ trên cao xuống nằm ngang đường, may lúc đó không có ai đi ngang qua nếu không thì … Trước đó cũng nhiều lần vật liệu đang thi công từ trên cao rơi xuống đường rồi vào trần nhà của gia đình ông Nam khiến chúng tôi rất lo sợ. Họ thực sự coi thường tính mạng của người dân quá …”, chị Hòa bức xúc.

Không hề có hệ thống lưới bảo vệ, các thiết bị an toàn nhưng những công nhân vẫn đánh cược với tính mạng thi công ở độ cao hàng chục mét vô cùng nguy hiểm. Được biết công trình thi công nhà thực hành 1 trường CĐ nghề du lịch - thương mại Nghệ An do chủ đầu tư là trường CĐ Nghề du lịch - thương mại Nghệ An, đơn vị thi công xây lắp là công ty CP Tổng công ty xây dựng Nghệ An. Công trình được khởi công từ ngày 14/6/2014, dự kiến đến 5/2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau khi tiếp nhận đơn thư, tìm hiểu sự việc và phóng viên liên lạc với đơn vị thi công để làm rõ những thông tin liên quan. Tại đây chúng tôi được một người phụ nữ ở văn phòng công ty CP tổng công ty xây dựng Nghệ An cho biết, cần phải liên hệ với ông Võ Văn Giang - cán bộ văn phòng để đặt lịch làm việc.

Tuy nhiên khi liên lạc qua điện thoại ông Giang cho biết, phía công ty đã làm việc với thị xã Cửa Lò về vấn đề trên, chúng tôi không làm việc với báo chí. Người được cho là cán bộ phụ trách công trình, nắm vững những chi tiết, vấn đề liên quan đến quá trình thi công tại công trình trên khẳng định.

Sau đó, PV Dân trí cũng có mặt tại trường CĐ nghề du lịch - thương mại Nghệ An do chủ đầu tư để xin gặp lãnh đạo làm việc, nhưng thêm một lần nữa vị hiệu trưởng của trường cho biết, ông đã gần nghỉ hưu và việc trả lời vấn đề trên, trả lời báo chí là do người khác.

Như vậy, dù đơn vị thi công đã làm việc với UBND thị xã Cửa Lò về vấn đề trên nhưng những hộ dân hàng ngày vẫn đang nơm nớp lo sợ khi sống dưới công trình mất an toàn vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức nào. Hàng ngày công trình vẫn thi công bình thường dù không hề đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn lao động cần thiết tối thiểu nhất, nhưng không hề có ý kiến, hình thức nào từ cơ quan quản lý.

Như vậy các cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đang làm ngơ, hay nhắm mắt cho đơn vị thi công bỏ mặc tính mạng của công nhân, người dân khi công trình thi công diễn ra mất an toàn và vô cũng nguy hiểm này.

Dưới đây là một số hình ảnh công trình xây dựng nhà thực hành Trường CĐ nghề DL-TM Nghệ An thi công mất an toàn do PV Dân trí ghi lại:

nh-4-9a5f6
Chị Nguyễn Thị Thanh Hòa, trú tại xóm Hiếu Hạp, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò chỉ lên trần nhà mình nứt nẻ cho PV xem.
nh-5-2-66e94
Một vết nứt ngang tường của gia đình ông Nam.
Một vết nứt ngang tường của gia đình ông Nam.

 

nh-3-4-5a674

 

Chị Thanh chỉ tay lên công trình đang xây dựng nhưng không được che chắn.
Chị Thanh chỉ tay lên công trình đang xây dựng nhưng không được che chắn.
nh-3-2-44154
Dù đang thi công ở tầng thứ 7 nhưng công trình vẫn không hề có hệ thống lưới bảo vệ, những vật liệu có thể rơi từ trên cao xuống gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân tham phía dưới.
Dù không có bất kỳ phương tiện bảo hộ lao động nào nhưng những công nhân của Công ty CP Tổng công ty xây dựng Nghệ An vẫn bất chấp nguy hiểm, mạng sống thi công ở độ cao hàng chục mét.
nh-6-1fd94
Dù không có bất kỳ phương tiện bảo hộ lao động nào nhưng những công nhân của Công ty CP Tổng công ty xây dựng Nghệ An vẫn bất chấp nguy hiểm, mạng sống thi công ở độ cao hàng chục mét.

 

Chị Hoa cầm một số vật dụng từ công trình rơi xuống khu vực nhà dân giữ lại làm bằng chứng.
Chị Hoa cầm một số vật dụng từ công trình rơi xuống khu vực nhà dân giữ lại làm bằng chứng.
nh-8-09a64
Một thanh thép rớt nằm chắn ngang đường dân sinh.
Căn nhà của ông Nam nằm sát cạnh công trình xây dựng nhà thực hành Trường CĐ nghề DL-TM Nghệ A này đã phải đóng cửa để đi nơi khác vì thi thoảng sắt thép, vật liệu xây dựng rơi xuống nhà ông.
Căn nhà của ông Nam nằm sát cạnh công trình xây dựng nhà thực hành Trường CĐ nghề DL-TM Nghệ A này đã phải đóng cửa để đi nơi khác vì thi thoảng sắt thép, vật liệu xây dựng rơi xuống nhà ông.

 

Công trình công nhà thực hành 1 Trường CĐ nghề du lịch - thương mại Nghệ An do chủ đầu tư là trường CĐ Nghề du lịch - thương mại Nghệ An, đơn vị thi công xây lắp là công ty CP Tổng công ty xây dựng Nghệ An. Công trình được khởi công từ ngày 14/6/2014, dự kiến đến 5/2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Công trình công nhà thực hành 1 Trường CĐ nghề du lịch - thương mại Nghệ An do chủ đầu tư là trường CĐ Nghề du lịch - thương mại Nghệ An, đơn vị thi công xây lắp là công ty CP Tổng công ty xây dựng Nghệ An. Công trình được khởi công từ ngày 14/6/2014, dự kiến đến 5/2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

 

Nguyễn Phê - Nguyễn Tình