Tư vấn pháp luật

Thay đổi người nuôi con sau khi vợ chồng ly hôn

(Dân trí) - Năm 2007 vợ chồng chúng tôi ly hôn, vì công việc và điều kiện hoàn cảnh nên tôi đã không thể nuôi con. Do đó, tôi đồng ý để chồng tôi nuôi cháu.

Đến nay bố cháu đã đi lấy vợ khác và đưa cháu về quê sống với bà nội nên cháu không có điều kiện học hành tốt. Đến nay, tôi đã có công việc, thu nhập ổn định và đã mua được nhà. Vậy tôi có quyền nuôi con tôi không? Tôi phải làm như thế nào để được nuôi con ? (Nguyễn Thị Lý, Hà Nội).
 
Luật sư Nguyễn Hồng BáchTrả lời: 
 
Điều 93 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định: “Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, Toà án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên”.
 
Như vậy, Nếu bố của con chị không có điều kiện chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chị mà chị lại muốn nuôi dưỡng con thì chị làm đơn yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con.
 
Tòa án sẽ xem xét để giải quyết. Khi xem xét giải quyết, nếu bố của con chị không đảm bảo được các quyền lợi để nuôi dưỡng con chị như nơi ở, người chăm sóc, giáo dục, điều kiện học hành, môi trường sống để con chị có thể phát triển tốt. Khi chị đáp ứng được các điều kiện trên mà bố của con chị lại không đáp ứng được thì toà án sẽ ra quyết định để chị được quyền nuôi con.
 
Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự
Số 6 đường Trung Yên 3, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84.4. 37868574 Fax: 84.4. 37868575. Website: hongbach.com