Thanh tra quận Long Biên tiếp nhận nội dung tố cáo UBND quận Long Biên của công dân

(Dân trí) - Liên quan đến việc ông Hoàng Văn Khang và Bà Bùi Thị Sâm, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - Long Biên (Hà Nội) tố cáo UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật, Thanh tra quận Long Biên đã lập biên bản tiếp nhận nội dung tố cáo này.

Theo đó, chiều ngày 27/10/2016, tại phòng tiến dân UBND quận Long Biên, ông Nguyễn Xuân Long, Phó Chánh thanh tra và ông Lương Minh Nghĩa, thanh tra viên của Thanh tra quận Long Biên đã có buổi làm việc với Ông Hoàng Văn Khang và Bà Bùi Thị Sâm, trú tại số 45/135/48, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Thanh tra quận Long Biên đã lập biên bản các nội dung làm việc với công dân. Theo biên bản, thực hiện công văn 2109/UBND-BTD ngày 21/10/2016 của UBND quận về việc giao Chánh Thanh tra quận xem xét, xác minh báo cáo đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Khang và bà Bùi Thị Sâm, về việc tố cáo UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật cho gia đình và Nguyễn Thị Hải tại địa chỉ 43/135/48, tổ 12, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Thanh tra quận làm việc với ông Hoàng Văn Khang và bà Bùi Thị Sâm để trao đổi, làm rõ nội dung tố cáo.

Thanh tra quận Long Biên tiếp nhận nội dung tố cáo UBND quận Long Biên của công dân - 1

Thanh tra quận Long Biên tiếp nhận nội dung tố cáo UBND quận Long Biên của công dân.

Thanh tra quận Long Biên tiếp nhận nội dung tố cáo UBND quận Long Biên của công dân.

Kết quả làm việc, ông Hoàng Văn Khang và bà Bùi Thị Sâm thống nhất nội dung tố cáo UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật cho gia đình bà Nguyễn Thị Hải, địa chỉ 43/135/48, tổ 12, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Giấy chứng nhận số CE 023207 cấp ngày 03/8/2016. Lý do cho rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên cấp trái pháp luật.

“Phần diện tích đất cấp giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Thị Hải có một phần diện tích đất là 0,8x20m là đất của gia đình bà Bùi Thị Sâm hiến cho tập thể làm ngõ đi từ khoảng năm 1985-1986. Bà Sâm khẳng định dải đất 0,8x20m nêu trên, gia đình bà Sâm san lấp từ khoảng năm 1984-1985 đã hiến lại cho UBND thị trấn Gia Lâm để làm ngõ đi chung cùng khoảng năm 1984-1985 theo yêu cầu lùi mốc giới đất để làm đường đi chung của ông Ngô Đăng Thịnh - Phó chủ tịch UBND thị trấn Gia Lâm, ông Đăng Văn Minh - cán bộ địa chính, ông Ngô Sanh - Tổ trưởng tổ dân phố số 3 và cán bộ tư pháp (yêu cầu bằng miệng không có giấy tờ, được xác nhận lại trong các đơn của bà Sâm). Diện tích gia đình và Sâm được giao theo tiêu chuẩn là 100m2 vẫn nhận đủ vì sau khi lùi đất làm ngõ, bà Sâm được phép san lấp tiếp phần đất phía sau. Gia đình bà Sâm đã được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khoảng năm 2002, đủ phần diện tích đất diện tích 100m2 được giao, tiếp giáp phần đất đã lùi làm ngõ đi nêu trên.

Gia đình bà Sâm liên tục đề nghị UBND thị trấn Gia Lâm sau là UBND phường Ngọc Lâm mở ngõ từ năm 1991 đến nay vẫn chưa được giải quyết”. Biên bản cho biết bà Sâm chưa gửi được các tài liệu chứng minh cho việc đề nghị nêu trên.

Cùng đó, gia đình bà Sâm cho rằng diện tích đất 0,8x100m2 nêu trên đang có tranh chấp giữa gia đình bà Sâm và gia đình bà Hải nhưng đến nay chưa có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp gửi cơ quan có thẩm quyền.

Trao đổi với PV Dân trí, gia đình bà Sâm cho biết đồng ý với các nội dung tố cáo đã thống nhất với Thanh tra quận Long Biên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gia đình chưa nhận được hồi âm từ Thanh tra quận Long Biên. “Quan điểm của gia đình tôi là đề nghị các cơ qun chức năng và các cấp chính quyền địa phương thực hiện đúng luật. Nếu không chúng tôi sẽ khiếu kiện đến cùng”, bà Sâm cho biết.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế