Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ khiếu kiện tại quận Hoàng Mai

(Dân trí)- Liên quan đến nội dung khiếu kiện của một số hộ dân tại phường Trần Phú, Thanh tra Chính phủ đã ban hành công văn đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ việc.

Khu đất các hộ dân bị thu hồi tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai
Khu đất các hộ dân bị thu hồi tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai
 
Công văn số 631/TTCP của Thanh tra Chính phủ gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nêu rõ: “Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của ông Vũ Quang Hiệp đại diện cho 124 hộ dân, thường trú tại số 4, tổ 4, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Đơn có nội dung đề nghị xem xét giải quyết một số vấn đề có biểu hiện vi phạm pháp luật về trình tự, thủ tục... của các cơ quan chức năng thuộc quận Hoàng Mai trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện giải phóng mặt bằng khu đối ứng C2 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước thải Yên Sở, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân.

Theo đơn trình bày và tài liệu hiện có nhận thấy: Ngày 14/3/2011, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản số 218/UBND-BBT trả lời, nhưng ông Vũ Quang Hiệp và tập thể các hộ dân không đồng ý vì cho rằng các nội dung trả lời và những vấn đề nêu trong văn bản không chính xác, không đúng sự thật.

Căn cứ nội dung đơn và quy định của pháp luật, Thanh tra Chính phủ chuyển đơn của ông Vũ Quang Hiệp đến Chủ tịch UBND TP. Hà Nội để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/12/2012, Tòa Hành chính – TAND TP. Hà Nội đã nhận đơn của bà Trần Mỹ Hạnh, quốc tịch Mỹ, địa chỉ 184 Fountain Ave, Brooklyn, New York, USA, địa chỉ liên hệ: số 256, tổ 8, đường K3, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh đã trực tiếp đến TAND TP. Hà Nội nộp đơn khởi kiện UBND quận Hoàng Mai liên quan đến vụ việc thu hồi đất trên.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc