Thanh tra Ban quản lý dự án Đại học quốc gia Hà Nội

(Dân trí)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, từ ngày 4/5/2012, Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra công tác Quy hoạch xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại dự án Đại học quốc gia Hà Nội.

Thanh tra Ban quản lý dự án Đại học quốc gia Hà Nội
Quyết định Thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 95/QĐ – TTr ngày 3/5/2012 do Chánh Thanh tra Phạm Gia Yên ký có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Dự án Đại học quốc gia Hà Nội; Phát hiện những vướng mắc tồn tại của cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư xây dựng để kiến nghị bổ sung, sửa đổi; Làm rõ những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức, cá nhân để kiến nghị xử lý; Có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Thanh tra Ban quản lý dự án Đại học quốc gia Hà Nội
Người mẹ trẻ đau đớn khóc thương con
 
Như Dân trí đã đưa tin: Vào khoảng 9 giờ sáng 17/3/2012, tại khu vực xây dựng Trường đại học Quốc gia đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Hai nạn nhân bị chết đuối ở công trường được được xác định là cháu Lê Quân Anh và cháu Đỗ Công Vinh, là học sinh trường mầm non Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội).
 
Trưởng công an xã Thạch Hòa, anh Mai Duy Hùng cho biết, nơi xảy ra tai nạn là công trường dự án tuyến đường 11 (đường nội bộ Đại học quốc gia). Chỉ vài tháng sau khi khởi công (7/2011), công trình này bị thanh tra đình chỉ vì sai thiết kế. Từ đó đến nay, đơn vị thi công không làm rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Vì vậy, ngày 17/3, hai cháu nhỏ đã lọt xuống hố công trường sâu khoảng 1,6m.
 
Theo quan sát của PV Dân trí, nơi hai cháu nhỏ tử nạn nằm cách nhà dân chỉ vài chục mét. Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, chiều 19/3, đơn vị thi công vẫn không cắm một tấm biển cảnh báo nào để chỉ dẫn về sự nguy hiểm của hố nước cũng như làm hàng rào bảo vệ.
 
Vũ Văn Tiến