Thanh Hóa: Khu di tích chưa chịu… đổi tên

(Dân trí) - Dù đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng “Di tích quốc gia đặc biệt” nhưng khu di tích Bà Triệu (huyện Hậu Lộc) vẫn mang tên cũ trong phiếu “ghi nhận công đức”. Bên cạnh đó, trưởng BQL di tích này đã lên làm Chủ tịch UBND huyện nhưng vẫn chưa được thay đổi chức danh.

Di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu

Thời gian gần đây, nhiều du khách đến tham quan và dâng hương tại Khu di tích Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) phản ánh, khu di tích này dù đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt nhưng Ban quản lý (BQL) khu di tích vẫn chưa chịu đổi tên trong phiếu “ghi nhận công đức” cho du khách.

Di tích quốc gia đặc biệt - Khu di tích Bà Triệu, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa
Di tích quốc gia đặc biệt - Khu di tích Bà Triệu, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Theo đó, một số mẫu phiếu “ghi nhận công đức” tại khu di tích này hiện vẫn còn giữ tên cũ là “BQL QTDT - LSVH Bà Triệu” (Ban quản lý quần thể di tích lịch sử văn hóa Bà Triệu). Trước những thông tin bạn đọc phản ánh, phóng viên Dân trí đã đến khu di tích này để xác minh sự việc trên.

Trong vai một du khách đến tham quan di tích, sau khi ngắm cảnh đền chúng tôi đến bàn ghi công đức để làm thủ tục công đức cho đền. Tại đây, một nhân viên hỏi số tiền công đức là bao nhiêu rồi lấy ra một tấm phiếu có in sẵn mệnh giá tiền tương đương. Những thông tin như họ tên, địa chỉ được nhân viên này hỏi tiếp rồi điền vào phiếu “ghi nhận công đức”, đồng thời cũng ghi luôn những thông tin trên vào “sổ vàng công đức”.

Nơi ghi nhận công đức tại Khu di tích Bà Triệu
Nơi ghi nhận công đức tại Khu di tích Bà Triệu

Trong phiếu “ghi nhận công đức” mà chúng tôi nhận được có những thông tin du khách đã phản ánh về việc “chưa chịu đổi tên” là hoàn toàn đúng sự thật. Theo đó, khu di tích này vẫn chưa chịu “thay tên đổi họ” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là “Di tích quốc gia đặc biệt” mà vẫn giữ tên cũ là “BQL QTDT – LSVH Bà Triệu” (Ban quản lý quần thể di tích lịch sử văn hóa Bà Triệu). Một tấm phiếu có mẫu khác lại ghi là “BQL Di tích & Danh thắng”.

Cũng trong phiếu “ghi nhận công đức”, nhiều du khách còn băn khoăn khi trưởng Ban quản lý di tích này là ông Nguyễn Văn Luệ hiện đã làm Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhưng trong phiếu vẫn còn ghi là “Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban”. Nhiều người đặt ra câu hỏi: Khu di tích đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, không hiểu sao đến nay UBND huyện Hậu Lộc vẫn chưa chịu sửa lại những thông tin trên phiếu “ghi nhận công đức” cho phù hợp để phát huy hết giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt này ?

Thanh Hóa: Khu di tích chưa chịu… đổi tên - 3
Dù đã được Thủ tướng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt nhưng phiếu ghi nhận công đức tại đền Bà Triệu vẫn chưa chịu đổi tên
Dù đã được Thủ tướng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt nhưng phiếu "ghi nhận công đức" tại đền Bà Triệu vẫn chưa chịu đổi tên

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Tĩnh - Tổ trưởng quản lý khu di tích Bà Triệu xác nhận, việc phiếu ghi nhận công đức vẫn chưa đổi tên là có thật. “Cái đó thì tôi cũng đã xin ý kiến của anh Luệ (ông Nguyễn Văn Luệ - Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc) rồi ! Cái số (số phiếu) còn lại một số mà anh Luệ đã giải quyết chưa bàn giao ấy vì anh vẫn đang còn là trưởng ban nên vẫn đang sử dụng”.

Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ cho Di tích Bà Triệu
Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ cho Di tích Bà Triệu

Ông Tĩnh cũng cho biết thêm, số phiếu đang sử dụng là lượng phiếu tồn. Về số lượng phiếu tồn còn lại nhiều hay ít ông Tĩnh không cho biết cụ thể. “Cái đó cũng xin ý kiến anh Luệ rồi nên là cái việc đây (việc này-PV) một vài hôm nữa sau khi có quyết định chuyển giao sẽ thay đổi phiếu đó. Tới đây sẽ có phó chủ tịch mới lên làm trưởng ban chúng tôi sẽ thay đổi phiếu đó” - ông Tĩnh nói.

Thái Bá