Thái Bình: Người dân ven sông với nỗi ám ảnh sự trở lại của "cát tặc"

(Dân trí) - Mặc dù thời gian gần đây, các lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình đã mở đợt cao điểm đấu tranh với nạn “cát tặc”. Tình trạng khai thác cát trái phép ở một số điểm nóng đã tạm ngưng. Nhưng người dân vẫn “nơm nớp” lo sợ trước việc “cát tặc” sẽ quay trở lại.

Theo người dân sống ven sông Hồng thuộc khu vực 2 xã Độc Lập và Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cho biết, khoảng gần 1 tháng trở lại đây, vùng quê ven sông này mới được “bình yên”, không còn những đêm đi kiểm tra, không còn tiếng máy nổ xé toạc màn đêm yên tĩnh của những tàu hút cát trái phép. Nhưng họ vẫn lo lắng không biết những tàu hút cát này đã từ bỏ hẳn hay vẫn manh nha trở lại.

Khoảng 3 tháng trước đây, tình trạng các tàu khai thác cát trái phép liên tục hoạt động trên sông Hồng đoạn huyện Hưng Hà
Khoảng 3 tháng trước đây, tình trạng các tàu khai thác cát trái phép liên tục hoạt động trên sông Hồng đoạn huyện Hưng Hà

Theo phản ánh của người dân 2 xã Độc Lập và Minh Tân, từ đầu năm, tình trạng hút cát trái trái phép trên sông Hồng liên tục xảy ra. Đặc biệt những ngày cuối tháng 3, tại ngã 3 sông địa bàn giáp ranh của 3 tỉnh Thái Bình - Hà Nam - Hưng Yên, ban ngày có hàng chục chiếc tàu ngang nhiên hút cát. Còn vào buổi tối, những chiếc tàu hút công suất lớn hoạt động còn rầm rộ hơn.

Tình trạng hút cát trên sông Hồng khiến hàng nghìn mét đất nông nghiệp ven sông bị sạt lở khiến người dân kêu trời. Đặc biệt, cứ vào buổi tối, những chiếc tàu hút cát thi nhau nổ máy khiến tiếng ồn vọng đến tận làng. Quá bức xúc, nên người dân lại hô hoán nhau ra đuổi “cát tặc”.

Ông Bùi Văn Nhân, xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết: “Trước đây làm thi thoảng mới có cái tàu đến hút cát vào ban ngày, buổi tối thì không có, nhưng độ mấy tháng gần đây tàu hút cát hoạt động ầm ĩ, trôi cả đất ven sông, làm ồn ào, khiến dân chúng tôi không chịu được. May mà các cơ quan chức năng vào cuộc nên tình hình đã ổn trở lại, nhưng chúng tôi vẫn sợ tàu hút cát trái phép lại quay trở lại”.

Các tàu hút cát trái phép hoạt động cả ban đêm, nhưng hiện nay được cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình ra quân xử lý nên tình hình đã ổn định
Các tàu hút cát trái phép hoạt động cả ban đêm, nhưng hiện nay được cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình ra quân xử lý nên tình hình đã ổn định

Trước tình trạng khai thác trái phép trên, Công an tỉnh Thái Bình đã ban hành kế hoạch mở cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi. Các đơn vị, công an huyện, thành phố tập trung rà soát, xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, trong đó tập trung vào các tuyến sông chính như sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý, sông Hóa và cảng biển, cửa biển...

Trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm, các đơn vị đã bắt giữ, xử lý 7 vụ, 7 đối tượng khai thác cát trái phép, tạm giữ 7 tàu hút cát, thu giữ và yêu cầu hoàn nguyên toàn bộ lượng cát đã khai thác trái phép.

Theo ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết: “Hiện nay, nhờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn đã không còn, tình hình khá ổn định, nhưng người dân và chính quyền chúng tôi vẫn còn lo lắng không biết các tàu khai thác cát trái phép có quay trở lại không?”

Diện tích đất ven sông Hồng bị sạt lở nặng do tình trạng hút cát trái phép
Diện tích đất ven sông Hồng bị sạt lở nặng do tình trạng hút cát trái phép

Ông Quý cũng cho biết thêm, việc các tàu hút cát trái phép hoạt động mạnh tong thời gian trước khiến hệ thống đê kè chắn lũ và ruộng của người dân bị thiệt hại nặng. Trước đây, để chống “cát tặc”, chính quyền xã phải huy động bà con nhân dân trong địa phương túc trực xua đuổi tàu hút cát ra khỏi khu vực sát mép sông.

Một người dân ở xã Độc Lập cho biết: “Bà con chúng tôi rất hy vọng các cơ quan chức năng xử lý triệt để những tàu hút cát trái phép, phải răn đe, trừng trị thích đáng để không cho chúng hút cát trộm nữa! Hy vọng làng quê chúng tôi mãi được yên bình như thế này”.

Đức Văn