Tại Đại học TDTT Bắc Ninh: Lập công lệnh "ma"

(Dân trí) – Liên quan đến vụ “lình xình” tại Đại học Thể dục thể thao (TDTT) Bắc Ninh, PV Dân trí tiếp tục thu thập được nhiều quyết định thành lập ban tổ chức hội thảo khoa học, và các công lệnh “ma” để rút tiền chia chác.

Tại Đại học TDTT Bắc Ninh: Lập công lệnh ma
Những sai phạm tại Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã được Thanh tra Bộ GD&ĐT, Thanh tra Bộ VH, TT&DL vào cuộc làm rõ. Tuy nhiên, gần đây tiếp tục có đơn thư khiếu nại nhằm “tung hỏa mù”, để xóa bỏ những dấu vết sai phạm đã xảy ra tại đây.
 
Ngày 16/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh cho biết: Theo kết luận Thanh tra của Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lịch, việc nguyên Hiệu trưởng trường này và một số cá nhân công tác tại đây trực tiếp tham gia thực hiện hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo với các trường của Trung Quốc có hành vi thu, chi tài chính không có chứng từ là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về công tác quản lý tài chính, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

Do vậy, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo Bộ này xử lý trách nhiệm cá nhân, trong trường hợp cần thiết, hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra làm rõ.

Mới đây nhất, có nhiều cán bộ, giảng viên trong trường đồng loạt viết giấy cam kết khẳng định họ không hề tham gia đề tài cấp bộ do ông Nguyễn Danh Hoàng Việt (hiện là Hiệu phó trường này) làm trưởng ban. Vì vậy, các cán bộ, giảng viên này tha thiết đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoặc cơ quan Công an vào cuộc để làm sáng tỏ các nội dung này.
 
Nhiều cán bộ, giảng viên bức xúc trước danh các Quyết định ma trên
Nhiều cán bộ, giảng viên bức xúc trước danh các Quyết định ma trên
Nhiều cán bộ, giảng viên bức xúc trước danh các Quyết định ma trên
Nhiều cán bộ, giảng viên bức xúc trước danh các Quyết định ma trên
Nhiều cán bộ, giảng viên bức xúc trước danh các Quyết định ma trên
Nhiều cán bộ, giảng viên bức xúc trước danh các Quyết định "ma" trên
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Giấy kêu oan của các thầy giáo khi bị đưa vào các Quyết định ma
Giấy kêu oan của các thầy giáo khi bị đưa vào các Quyết định ma
Giấy kêu oan của các thầy giáo khi bị đưa vào các Quyết định ma
Giấy kêu oan của các thầy giáo khi bị đưa vào các Quyết định ma
Giấy "kêu oan" của các thầy giáo khi bị đưa vào các Quyết định "ma"
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh cho biết: Hiện nay, nhằm đánh lạc hướng việc xử lý các sai phạm nghiêm trọng nêu trên, tại trường này vẫn xuất hiện các đơn thư tố cáo gửi đến nhiều cơ quan chức năng để tiếp tục làm mất ổn định nhà trường, hòng “đánh bùn sang ao”, kéo dài thời gian lấp liếm các sai phạm kể trên.

Tuy nhiên, để làm trong sạch bộ máy nhà trường, lãnh đạo đơn vị này đang phối hợp cùng cơ quan Công an và Thanh tra tiếp tục làm rõ những “góc khuất” tại đây.

Vũ Văn Tiến