Hồi âm:

Sự thật về "mê cung thương hiệu kem Tràng Tiền"

(Dân trí) - Với đủ tên gọi như Kem Tràng Tiền 35, Kem Tràng Tiền số 10, Kem Tràng Tiền 33… xuất hiện trên thị trường. Công ty cổ phần Kem Tràng Tiền chính thức lên tiếng giúp người dân Thủ đô thoát khỏi “mê cung” thương hiệu kem hàng đầu này.

Sự thật về mê cung thương hiệu kem Tràng Tiền
Công văn của Công ty cổ phần Tràng Tiền gửi Báo Dân trí
 
Báo Dân trí nhận được công văn số 08/CV-BC ngày 12/5/2012 của Công ty cổ phần Kem Tràng Tiền nêu rõ:

“Kem Tràng Tiền” là tên gọi cho sản phẩm Kem do Công ty cổ phần Kem Tràng Tiền sản xuất đang được bảo hộ theo Giấy Chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu số 84040 và 155557 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Do đó, nhãn hiệu “Kem Tràng Tiền” cho sản phẩm nhóm 30 là độc quyền của Công ty Cổ phần kem Tràng Tiền và được pháp luật bảo hộ trên toàn quốc.

Kế thừa truyền thống và công thức sản xuất kem riêng biệt từ năm 1958, đến nay “Kem Tràng Tiền” đã trở thành thương hiệu nổi tiếng và là một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng Hà Nội. Du khách thập phương về Thủ đô, ai cũng muốn thưởng thức hương vị “Kem Tràng Tiền”.
 
Sự thật về mê cung thương hiệu kem Tràng Tiền
Nhãn hiệu Kem Tràng Tiền chính gốc, đã đăng ký bảo hộ

Gần đây, trên thị trường xuất hiện các loại kem có in chữ Tràng Tiền đã gây nhầm lẫn nghiêm trọng cho người tiêu dùng, như “Kem Tràng Tiền 35”, thuộc Công ty cổ phần Tràng Tiền 35, “Kem Tràng Tiền số 1” thuộc Công ty CP Dịch vụ thương mại Tràng Tiền, “Kem Tràng Tiền 25” của Công ty Cổ phần Công nghệ Tràng Tiền 25, “Kem Idea Tràng Tiền” thuộc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Xuân Nga sản xuất.

Năm 2010, báo chí đưa tin năm người bị ngộ độc khi ăn kem Tràng Tiền. Thực chất đó là sự việc liên quan đến Kem Idea Tràng Tiền. Gần đây, một số báo mạng, trang thông tin điện tử… đăng tải sự việc khách hàng mua kem Tràng Tiền có nhân ruồi, thực chất đó là sản phẩm "Kem Tràng Tiền 35" do Công ty cổ phần Tràng Tiền 35 sản xuất. Tin này sau đó được một số báo mạng đăng lại và một số phóng viên báo chí đã bị nhầm lẫn và liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thông tin.

Việc nhầm lẫn xảy ra là điều khó tránh vì nhãn hàng “Kem Tràng Tiền 35” đã nhái toàn bộ tên gọi của “Kem Tràng Tiền” (chính gốc) lại thêm con số 35, chính là địa chỉ của công ty chúng tôi, cũng là nơi bán kem Tràng Tiền chính hãng của chúng tôi, đồng thời cũng là địa điểm bán kem lâu đời tại phố Tràng Tiền, nơi người Hà Nội và du khách có thói quen đến mua và ăn ngay tại vỉa hè tại đây. Nhãn hiệu “Kem Tràng Tiền 35” của công ty CP Kem 35 Tràng tiền có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu kem Tràng Tiền của Công ty CP Kem Tràng Tiền - Giấy Chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu số 84040 và 155557 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Trước sự việc nghiêm trọng lần này, Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền khẳng định kem có nhân ruồi được đăng tải gần đây không phải là kem Tràng Tiền chính hiệu, mà là sản phẩm nhái, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Sự thật về mê cung thương hiệu kem Tràng Tiền

Trong nhiều năm liên tục, sản phẩm “Kem Tràng Tiền” chính gốc được sản xuất theo một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt hàng ngày, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này đã được Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm – Bộ Y tế kiểm tra, soát xét trước khi cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho tất cả các sản phẩm Kem Tràng Tiền. Mỗi sản phẩm kem dưới thương hiệu “Kem Tràng Tiền” đều được đăng ký rõ ràng về các chỉ tiêu kỹ thuật, hàm lượng nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, hướng dẫn sử dụng với đăng ký bao bì rõ ràng.

Để tránh gây những hiểu lầm đáng tiếc trong tương lai, Công ty cổ phần Kem Tràng Tiền sẽ xúc tiến làm việc với các cơ quan thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục quản lý Thị trường, Công An Kinh tế để xử lý các hành động xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm mang nhãn hiệu Kem Tràng Tiền được quy định cụ thể tại Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Ban Bạn đọc