Ra mắt địa điểm thường trú Báo Dân trí tại Thừa Thiên - Huế

(Dân trí) - Ngày 9/3 tại TP Huế, Văn phòng Đại diện báo Dân trí khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã làm lễ ra mắt địa điểm thường trú báo Dân trí tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đến dự lễ có ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Văn Mễ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đại biểu thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Nhiều lãnh đạo tỉnh và sở, ban ngành Thừa Thiên - Huế đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Nhà báo Nguyễn Đình Hòa, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại miền Trung & Tây Nguyên phát biểu tại lễ ra mắt
Nhà báo Nguyễn Đình Hòa, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại miền Trung & Tây Nguyên phát biểu tại lễ ra mắt

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Đình Hòa - Trưởng Văn phòng Đại diện báo Dân trí khu vực miền Trung & Tây Nguyên - đã khái quát lại quá trình hình thành, phát triển của báo Dân trí.

Với lượng truy cập ước tính hàng ngày đạt hơn 30 triệu lượt, báo Dân trí hiện đã và đang giữ lòng tin với độc giả bằng những bản tin chính xác, kịp thời và phản ánh đa diện trên nhiều chiều, với nhiều hình ảnh, video nhằm đưa “hơi thở” của cuộc sống qua từng bài viết. Trên tinh thần “Nhân văn - Nhân ái - Khách quan - Nhanh chóng”, toàn thể cán bộ báo Dân trí xác định số lượng bạn đọc phát triển và ngày càng tin yêu chính là động lực của báo.

Ông Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ nhiều câu chuyện tốt của báo điện tử Dân trí cùng các đại biểu
Ông Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ nhiều câu chuyện tốt của báo điện tử Dân trí cùng các đại biểu

Hơn thế nữa, qua Báo Dân trí, nhiều số phận đáng thương với các bệnh hiểm nghèo, gia cảnh ngặt nghèo đã được phản ánh và giúp đỡ với số tiền trao hàng năm trên toàn quốc lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhiều cây cầu, trường học, lớp học đã được báo phản ánh, từ đó phối hợp với doanh nghiệp, địa phương để xây dựng, giúp thêm cho nhiều thế hệ trẻ còn thiếu thốn, khó khăn được đến lớp.

Rất nhiều tấm gương người tốt việc tốt, gương vượt khó, gương nhân văn, giúp đỡ cộng đồng… và nhiều câu chuyện lập nghiệp, kinh doanh làm ăn của một thế hệ doanh nhân trẻ, doanh nghiệp thành công trong xã hội hiện đại được báo là cầu nối nhằm thúc đẩy cái tốt cái đẹp của xã hội chúng ta cần hướng tới.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế phát biểu tại buổi lễ ra mắt địa điểm thường trú báo Dân trí tại Thừa Thiên - Huế
Ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế phát biểu tại buổi lễ ra mắt địa điểm thường trú báo Dân trí tại Thừa Thiên - Huế

“Ở tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, với thời gian gần 10 năm hoạt động, đến nay trang báo Dân trí điện tử đã ngày trở nên gần gũi, thân quen với mọi người. Rất nhiều bạn đọc tâm sự ngày nào mở mạng là ngày ấy có mở Dân trí để xem tin tức. Hiện nhiều lĩnh vực từ xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, kinh tế, nhân ái tại Huế đã được đội ngũ phóng viên thường trú – cộng tác viên mà đại diện là nhà báo Tôn Thất Đại Dương phản ánh kịp thời, đúng lúc và có độ tin cậy, xác đáng cao nhất có thể. Hàng ngày, chúng tôi luôn cố gắng làm việc hết sức mình nhằm có thông tin cho bạn đọc nhanh nhất.

Sẽ còn thời gian dài để báo Dân trí chứng minh thêm những nỗ lực của mình với bạn đọc. Hy vọng trong khoảng thời gian ấy, với sự tin tưởng đã có từ Báo Dân trí, chúng tôi mong muốn quý cấp chính quyền, quý doanh nghiệp, quý đồng nghiệp, quý người dân và tất cả bạn đọc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện hơn nữa nhằm cho báo ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của toàn thể mọi người”, Nhà báo Nguyễn Đình Hòa phát biểu.

Điểm giao dịch của Báo Dân trí tại Thừa Thiên – Huế
Điểm giao dịch của Báo Dân trí tại Thừa Thiên – Huế

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế chúc mừng báo Dân trí đã có được địa điểm thường trú; ông mong muốn trong thời gian tới báo sẽ đẩy mạnh những bài viết có hiệu ứng tốt đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trên nhiều mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, ông Nguyễn Văn Mễ tin tưởng và mong rằng thời gian tới, ngoài việc phản ánh các tấm gương học tốt, công tác khuyến học - khuyến tài, tấm lòng nhân ái đã có được của báo, thì các bài viết về khởi nghiệp, khuyến công cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Ông Mễ cho biết thêm, ông cũng đang là một trong hàng triệu độc giả trung thành của Dân trí ở Việt Nam và nước ngoài khi mỗi ngày phải trên dưới một chục lần truy cập vào trang điện tử Dân trí.

Nhân dịp ra mắt, Nhà báo Nguyễn Đình Hòa đã trao hoa, quà tặng cho Nhà báo Tôn Thất Đại Dương, phóng viên thường trú phụ trách địa điểm thường trú Báo Dân trí ở tỉnh Thừa Thiên - Huế ở số 2 đường Lê Lợi (TP Huế) và chúc cho công việc tại tỉnh ngày càng được phát triển, tạo thêm nhiều hiệu ứng tốt hơn nữa đối với chính quyền, người dân, doanh nghiệp, bạn đọc và toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trong thời gian tới.

VPMT