Quảng Trị: Ngang nhiên khai thác đất trái phép trong khu quy hoạch

(Dân trí) - Nhiều ngọn đồi bị một số đơn vị dùng máy móc khoét sâu để lấy đất san lấp mặt bằng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn lưới điện cao áp, lãng phí và thất thoát tài nguyên đất, phá vỡ cảnh quan môi trường, nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Hơn một năm qua, việc khai thác đất trái phép tại khu quy hoạch khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước (xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), diễn ra ồ ạt gây bức xúc cho nhiều người dân sống quanh khu vực này. Đặc biệt, những tháng gần đây, nhu cầu san lấp mặt bằng xây dựng các công trình trên địa bàn ngày càng lớn khiến cho nhiều khu đồi bị “xẻ thịt” không thương tiếc, nhằm để lấy đất đưa đi nơi khác phục vụ xây dựng công trình.

Quảng Trị: Ngang nhiên khai thác đất trái phép trong khu quy hoạch - 1

Khu rừng tràm khoảng 2 năm tuổi bị "cạo trọc" để lấy đất

Nhiều đồi tràm bị “xẻ thịt”

Khu quy hoạch đô thị Nam sông Vĩnh Phước nằm cách TP Đông Hà chừng 3 km. Khu vực này được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 549/QĐ - UBND ngày 30/3/2009 với tổng diện tích quy hoạch 200 ha, nằm trên địa phận xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong. Trong đó có 67,8 ha đất được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư chi tiết khu đô thị tại quyết đinh số 1907, ngày 18/9/2014.

Mặc dù đã có phương án quy hoạch, nhưng hiện nay khu vực này vẫn còn khá nguyên sơ với nhiều đồi tràm xanh ngút. Dân cư thưa thớt, chủ yếu một số hộ dân lên dựng trại nuôi ong để phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp, cá nhân đã tự động lấy đất trong khu quy hoạch để đưa đi san lấp các công trình xây dựng trên địa bàn khiến nhiều khu đồi bị “cạo trọc”. Mặt đất bị khoét sâu xuống hơn 2 m. Ước tính đã có hàng vạn khối đất tại khu vực này bị lấy và đưa đi các nơi.

Một số trụ điện bị đào sát tận móng, gây mất an toàn
Một số trụ điện bị đào sát tận móng, gây mất an toàn

Theo ghi nhận, rất nhiều khu vực nằm cạnh tuyến đường Hùng Vương (nối dài) đã bị khoét sâu để lấy đất. Nghiêm trọng hơn, các đơn vị này lại ngang nhiên lấy đất trong khu vực hành lang tuyến đường điện cao áp, gây mất an toàn. Thậm chí, nhiều trụ điện còn bị khoét vào sát tận gốc.

Qua tìm hiểu được biết, việc khai thác đất như trên chưa hề được cơ quan chức năng nào cấp phép. Điều đáng ngạc nhiên là các đơn vị này cứ việc khai thác đất hàng ngày, hàng giờ rất ngang nhiên. Thế nhưng, không có đơn vị nào bị “sờ gáy”, xử phạt, đình chỉ…(?!)

\Việc khai thác đất diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày
\Việc khai thác đất diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày

Cách hai khu vực trên chỉ khoảng 200m, một “mỏ” đất khác nằm trên một khu đồi cũng đang bị khai thác triệt để bằng cách dùng máy múc đào sâu để lấy đất. Thời điểm chúng tôi tiếp cận khu vực này, có rất nhiều xe tải đến lấy đất để chở đi nơi khác. Một chiếc máy múc luôn chực sẵn để lấy đất đưa lên xe tải. Đây là đồi tràm chừng 2 năm tuổi nhưng đã bị “cạo trọc”, để lộ ra một bãi đất ngổn ngang, trơ trọi.

Loay hoay trong khâu xử lý

Việc  khai thác đất trái phép ở Khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước đã diễn ra khá lâu nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để, đã và đang để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Ngoài vấn đề ô nhiễm môi trường, thất thoát, lãng phí tài nguyên đất thì hệ lụy lớn hơn là ảnh hưởng đến sự an toàn của tuyến điện cao áp ở khu vực này.

Phía đại diện đơn vị quản lý đường dây của Chi nhánh điện cao thế Quảng Trị cho rằng, việc khai thác đất đã xâm phạm vào hành lang an toàn lưới điện cao áp, sát chân móng cột điện nên nguy cơ sạt, sập cột điện rất cao.

Quảng Trị: Ngang nhiên khai thác đất trái phép trong khu quy hoạch - 4

Tình trạng trên đã diễn ra từ rất lâu nhưng cơ quan chức năng vẫn loay hoay và chưa có biện pháp xử lý triệt để

Trao đổi với PV, ông Phan Đăng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị cho biết, khu đô thị nam sông Vĩnh Phước đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhưng do nhiều lý do nên chưa thể triển khai. Chính vì vậy, phần đất này vẫn do địa phương trực tiếp quản lý.

“Việc khai thác đất trong khu quy hoạch đã diễn ra từ năm 2014 đến nay. Khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã có ý kiến và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh đã có văn bản gửi UBND huyện Triệu Phong yêu cầu kiểm tra, ngăn chặn các hành vi khai thác đất bừa bãi trong khu quy hoạch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, việc khai thác đất trái phép vẫn tiếp diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng” - ông Hải nói.

Ông Hải cho rằng, nếu địa phương không quan tâm xử lý triệt để tình trạng này thì sẽ để lại hệ lụy không nhỏ. Hàng vạn khối đất đã bị khai thác trái phép, khi thực hiện dự án phải vận chuyển đất ở nơi khác đến để đắp lại. Và như vậy, chi phí san lấp, đầm nền... rất tốn kém, có thể mất hàng chục tỉ đồng.

 

Một chiếc máy múc luôn chực sẵn để lấy đất
Một chiếc máy múc luôn chực sẵn để lấy đất

Về phía địa phương, ông Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND xã Triệu Ái - đơn vị quản lý diện tích đất ở khu đô thị nam sông Vĩnh Phước xác nhận có tình trạng khai thác đất trái phép.

Đất đai được các xe tải chở vào hướng TP Đông Hà gây ô nhiễm môi trường
Đất đai được các xe tải chở vào hướng TP Đông Hà gây ô nhiễm môi trường

Ông Sơn cho biết, cán bộ xã đã nhiều lần đi kiểm tra thực địa, và đã xác định được phần diện tích đất bị lấy được giao cho Hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Hà Xá và hộ Phan Tuấn. Việc khai thác đất như trên chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền địa phương. Chính vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu phải trả lại mặt bằng, sử dụng đất đúng mục đích.

Còn theo anh Lê Duy Oai, cán bộ quản lý đất đai xã Triệu Aí cho rằng, nhiều lần nhận được thông tin nhưng đến nơi thì không thấy động tĩnh gì. Họ thường lợi dụng khi đoàn kiểm tra rời đi, thời điểm cuối ngày, những ngày nghỉ để khai thác đất trái phép khiến chúng tôi rất khó xử lý. “Để hạn chế việc khai thác đất trái phép, đề nghị cơ quan chức năng cắm mốc ranh giới, bản đồ quy hoạch ở khu đô thị, công khai để người dân biết vùng đất đã quy hoạch, tới đây sẽ thực hiện dự án” – anh Oai nói.

Đăng Đức