Quảng Trị: Lợi dụng làm trang trại để khai thác cát trái phép

(Dân trí) - Được chính quyền cấp mặt bằng phục vụ việc chăn nuôi, doanh nghiệp đã lén lút khai thác cát trái phép rồi dùng phương tiện vận chuyển ra bên ngoài. Tình trạng khai thác cát đã diễn ra trong thời gian dài, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Thời gian gần đây, người dân thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị phản ánh về tình trạng nhiều xe vận tải chở cát từ một Trung tâm chăn nuôi ra khỏi địa bàn. Mỗi ngày có hàng chục xe tải chở cát chạy trên đường, khiến người dân bức xúc, bởi các phương tiện đi qua gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Theo tìm hiểu, việc khai thác cát trái phép diễn ra bên trong Trung tâm Phát triển và nuôi đà điểu của Công ty TNHH Thịnh Phước Dynamic (trú trên địa bàn huyện Hải Lăng).

Tại đây, có 3 máy xúc hoạt động liên tục, cứ xe này đầy cát chạy đi thì có xe khác vào. Sau khi được múc đầy thùng cả cát đen và cát trắng, các xe này di chuyển đưa cát ra bên ngoài.

Ông Ph.T. (trú tại thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng), cho biết: Ngày nào cũng có xe chở cát chạy qua đây, toàn loại xe 8-10 khối. Cát đổ vương vãi đầy đường, đường sá hư hỏng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Người dân địa phương đã phản ảnh nhiều, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Máy xúc lấy đất cát đưa lên xe tải để vận chuyển ra ngoài
Máy xúc lấy đất cát đưa lên xe tải để vận chuyển ra ngoài

Ngày 7/6, sau khi nhận phản ánh của người dân địa phương, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt ở khu vực này và ghi nhận việc khai thác cát vận chuyển ra ngoài vẫn diễn ra.

Chính quyền xã Hải Thượng cho biết, đã ghi nhận tình trạng khai thác cát trái phép tại thôn Thượng Xá, đã lập biên bản vi phạm. UBND xã Hải Thượng đã yêu cầu ông Lê Phước Bình, Giám đốc Trung tâm Phát triển và nuôi đà điểu (của Công ty TNHH Thịnh Phước Dynamic) chấm dứt việc khai thác tài nguyên trái phép, tuy nhiên ông Bình không chấp hành?

Ông Lê Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hải Thượng nói rằng, do Trung tâm này xây dựng hầm bioga phục vụ chăn nuôi nên đã đào cát lên. Khối lượng cát đào lên có thể không nhiều, tuy nhiên đưa cát ra khỏi địa bàn khi chưa được cho phép là vi phạm pháp luật.

Ông Lê Ngọc Anh nói: “Sau khi nghe người dân phản ánh, xã đã về kiểm tra thực địa và đình chỉ đơn vị này. Lực lượng công an cũng về để tuần tra, vẫn có 2 máy múc nhưng không chở cát nữa, chỉ đào hồ ở quanh. Nếu như nói khai thác thì không đúng lắm vì thực tế họ tận dụng nhưng không đúng quy định nên xã về đình chỉ”.

Tình trạng khai thác cát trái phép đã được ghi nhận trong thời gian dài
Tình trạng khai thác cát trái phép đã được ghi nhận trong thời gian dài

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, sẽ cử cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường huyện kiểm tra, xử lý.

Ông Vinh nhấn mạnh: “Huyện giao đất cho ông này giờ ông bán cát là không được. Huyện đang ráo riết cho công an ra lập biên bản để xử lý và sẽ có báo cáo về tình trạng bán cát, khi công an làm việc sẽ có số lượng cát cụ thể”.

Th. Phong