Quảng Nam: Sẽ ngừng việc lập baria thu phí của xe chở keo

(Dân trí) - Đó là ý kiến của ông Ngô Phi Thâm - Chủ tịch xã Duy Sơn trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 1/6 về việc xã lập barie thu tiền chở keo lá tràm của người dân đi qua một số tuyến đường của xã.

Ông Ngô Phi Thâm cho hay, hiện nay vẫn chưa tính được (việc bỏ hay không bỏ thu phí xe chở keo-PV) nên hiện xã vẫn thu số tiền 100 ngàn đồng mỗi xe chở keo đi trên một số tuyến đường của xã.


Ông Ngô Phi Thâm - Chủ tịch xã Duy Sơn cho hay sẽ bỏ thu phí đối với xe chở keo.

Ông Ngô Phi Thâm - Chủ tịch xã Duy Sơn cho hay sẽ bỏ thu phí đối với xe chở keo.

Tuy nhiên, khi PV Dân trí hỏi bao giờ xã mới bỏ thu số tiền này, ông Thâm cho hay: “Sắp tới sẽ họp UBND xã rồi mới tính nhưng chắc cũng phải bỏ”. Ông Thâm cũng cho biết, UBND huyện Duy Xuyên chưa có ý kiến gì về việc này.

Như Dân trí đã có bài phản ảnh, việc UBND xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) tự ý ra quy định thu 100 ngàn đồng mỗi xe chở keo trên một số tuyến đường trên địa bàn xã mà không thông qua huyện khiến cho người dân bán và người mua keo lá tràm cũng bức xúc.

Người dân cho rằng, việc xã Duy Sơn thu như vậy là quá đáng, trong khi keo lá tràm thì 5-6 năm mới thu hoạch, có khi thu hoạch thì bị lỗ nhưng đóng phí (dù không bao nhiêu) “cầu đường” mới được vận chuyển khiến họ bức xúc.

Barie đặt ngay con đường vào xã để kiểm soát xe tải chở keo
Barie đặt ngay con đường vào xã để kiểm soát xe tải chở keo

Sau khi Dân trí có bài phản ảnh, người dân rất đồng tình và ủng hộ bài báo. Một người dân ở Duy Sơn cho biết, họ rất vui khi đọc bài viết của Dân trí lên tiếng về vụ việc. Dù số tiền đóng góp cho xã không lớn nhưng đa số người dân ở xã còn nghèo nên việc đóng góp đối với họ là cả một vấn đề. Mà người dân không chỉ đóng góp một khoản đó không mà còn nhiều khoản khác nữa.

Vụ việc kéo dài từ đầu tháng 5 đến nay, người dân cũng đã có ý kiến bức xúc; nên chăng lãnh đạo huyện Duy Xuyên chỉ đạo UBND xã Duy Sơn chấm dứt ngay việc thu phí này, không nên để kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Công Bính