Hồi âm:

Quận Hoàng Mai làm rõ khiếu nại tại phường Tân Mai

(Dân trí) - Sau khi nhận được công văn của báo Dân trí, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản phúc đáp về việc giải quyết đơn thư của ông Lê Văn Thịnh, trú tại số 106, nhà A, ngõ 422, đường Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Công văn của UBND quận Hoàng Mai phúc đáp báo
Công văn của UBND quận Hoàng Mai phúc đáp báo
Công văn của UBND quận Hoàng Mai phúc đáp báo Dân trí

Văn bản số 1347/UBND-LLTTXD do ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ký ngày 12/11/2013 gửi báo Dân trí nêu rõ:

“UBND quận Hoàng Mai nhận được Công văn số 218/BTCD-TH ngày 27/8/2013 của Ban tiếp công dân thành phố Hà Nội về việc đôn đốc giải quyết đơn của ông Lê Văn Thịnh ở số 106, nhà A, đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Về việc này UBND quận Hoàng Mai trả lời ông Lê Văn Thịnh như sau:

Ngày 11/7/2011, UBND quận đã có văn bản số 728/UBND-TT về việc giao nhiệm vụ giải quyết đơn của ông Lê Văn Thịnh ở địa chỉ 106, nhà A, ngõ 422, đường Trương Định, phường Tân Mai đối với UBND phường Tân Mai.

Ngày 02/8/2012, Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai đã có Văn bản số 75/TTXD về việc thông báo trả lời đơn của ông Lê Văn Thịnh và bà Vũ Thị Thu.

Ngày 29/12/2012, UBND phường Tân Mai đã có Công văn số 246/CV-UBND về việc đề nghị Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Hai Bà Trưng phối hợp giải quyết đơn của ông Lê Văn Thịnh ở 106, nhà A, ngõ 422, đường Trương Định, phường Tân Mai.

Ngày 28/1/2013, Xí nghiệp QL&PTN Hai Bà Trưng thuộc Công ty TNHH một thành viên QL&PTN Hà Nội có công văn số 65/XNQL&PTNHBT-TCHC về việc giải quyết đơn của ông Lê Văn Thịnh ở 106, nhà A, NGÕ 422, Trương Định, Tân Mai.

Ngày 5/3/2013, UBND phường, lực lượng Thanh tra Xây dựng và các ban ngành của phường Tân Mai phối hợp với Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Hai Bà Trưng đã cưỡng chế xử lý công trình vi phạm trên căn hộ 106 đối với ông Đoàn Sơn Hà (có biên bản thực hiện).

Ngày 21/3/2013, UBND phường và Thanh tra xây dựng đã báo cáo với UBND quận về việc cưỡng chế xử lý công trình vi phạm trên.

Ngày 4/10/2013, UBND phường Tân Mai đã có công văn số 178/CV-UBND về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Lê Văn Thịnh ở 106, nhà A, ngõ 422, đường Trương Định, phường Tân Mai và gửi báo cáo thông tin đến HĐND, UBND, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQHHTPHN, Ban tiếp công dân Thành phố, Báo điện tử Dân trí, UBND quận Hoàng Mai, Tổ tiếp công dân quận Hoàng Mai. UBND phường Tân Mai thông báo chấm dứt việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Lê Văn Thịnh ở 106, nhà A, ngõ 422, đường Trương Định, phường Tân Mai.

Nay, UBND quận Hoàng Mai trả lời ông Lê Văn Thịnh, bà Vũ Thị Thu ở 106, nhà A, ngõ 422, đường Trương Định, phường Tân Mai không tiếp nhận đơn và giải quyết liên quan đến việc ông, bà đề nghị. Còn việc dạn nứt nhà, thấm dột của ông Thịnh, bà Thu thì ông bà đến làm việc với cơ quan quản lý nhà và có quyền khởi kiện tại Tòa án để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.


 Anh Đức