Phút nói thật số 38

(Dân trí) - Ông Lê Quán Tần, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học cho biết: Danh mục các điểm cần chỉnh sửa là các lỗi sai, mà lỗi này rất ít, chủ yếu là lỗi diễn đạt lại và cần phải cập nhật thông tin khoa học phù hợp với thực tế...

Ví dụ như sửa 9 hành tinh thành 8 hành tinh, thay đổi tên một số địa danh thị xã thành thành phố, một số số liệu về kinh tế - xã hội và lỗi ấn loát (chấm, phẩy, hai chấm, in đậm, nhạt, nghiêng). Trong những lỗi trên, lỗi về diễn đạt lại cho phù hợp, dễ hiểu chiếm đa phần. Do đó, ông Tần cho rằng không nên dùng từ đính chính, vì chỉ khi sai mới đính chính, nên dùng là "chỉnh sửa".  (Vietnam Net ngày 11/9 - Bài Có 129 điểm chỉnh sửa SGK từ lớp 1-11).

"Không ít" thay cho "nhiều"  - "Chỉnh sửa" thay "đính chính" - Xem ra cách dùng từ - Cứ luýnh qua luýnh quýnh...

- Đề án xây dựng nhà ga T1 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm nhận và tính toán các khoản vốn. Do gặp nhiều vấn đề về kỹ thuật, tiến độ công trình, bảo dưỡng... nên tôi được biết đến thời điểm này vẫn chưa quyết toán xong. Chính vì thế, nếu truy cứu trách nhiệm thuộc về cá nhân đơn vị nào thì rất khó và phức tạp. Nguyên Cục trưởng Cục hàng không Nguyễn Hồng Nhị - (Bài Tốt nhất là đập ra xây nhà ga Nội Bài mới" - VN Express ngày 9/9").

Nếu không quy trách nhiệm được cho ai thì đổ cho ông trời vì trời không mưa thì nhà ga đâu có... dột từ nóc?

- Một lần nữa bóng đá xứ Nghệ bị đặt vào tình thế có dám làm lại, có dám thẳng tay với nạn kiêu binh hay không? Một lần nữa các cầu thủ chứng tỏ họ chả phải sóng ngầm, họ là lũ có thể cuốn phăng nhiều thứ... Đây chẳng phải là lần đầu tiên bóng đá xứ Nghệ có cơ hội đối đầu với "lũ" và làm lại, nhưng có lẽ một lần nữa đây chẳng phải lần đầu tiên họ thỏa hiệp và chấp nhận sống chung với lũ. (Báo Lao động Cuối tuần số 37 -  Bài Ai bảo là sóng ngầm?)

Chỉ có thể sống với lũ theo mùa chứ không thể sống chung với lũ cuốn, lũ quét.

BĐC