Hồi âm:

Phường Quán Thánh giải trình những sai phạm tồn tại ở 20 Nguyễn Biểu

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh những sai phạm trật tự xây dựng chưa được giải quyết ở số 20 Nguyễn Biểu mà Văn phòng Chính phủ từng chỉ đạo xử lý từ năm 1995, UBND phường Quán Thánh đã có văn bản giải trình về vụ việc này.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, ông Nguyễn Thái Cẩm và đại diện các hộ dân sinh sống tại khu tập thể 20 Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội phản ánh: Từ nhiều năm qua ông Nguyễn Ngọc Bảo đã tự ý lấn chiếm diện tích chung xây nhà, làm chỗ bán hàng, đe dọa hệ thống thoát nước cả khu nhà nhưng chưa được UBND phường Quán Thánh giải quyết dứt điểm mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị. Khi những vi phạm của hộ ông Bảo chưa được xử lý, UBND phường Quán Thánh tiếp tục để ông Nguyễn Minh Đức (sống ở tầng 3) đục tường, dựng cột sắt nhằm chiếm dụng diện tích sân thượng làm khu phụ cho gia đình sử dụng khiến người dân sinh sống trong khu nhà bức xúc.
 
Sai phạm ở khu tập thể 20 Quán Thánh đã tồn tại gần 20 năm chưa bị xử lý
Sai phạm ở khu tập thể 20 Quán Thánh đã tồn tại gần 20 năm chưa bị xử lý

Về vụ việc này từ năm 1995, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản kết luận chỉ ra những sai phạm về xây dựng của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Thân (bố ông Nguyễn Ngọc Bảo) trong khu nhà tập thể dành cho cán bộ Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, văn bản số 131/QTI ngày 10/1/1995 yêu cầu gia đình ông Thân phải chấm dứt việc xây ki ốt, xây tường rào trên lối đi. Ngày 20/1/1995, Văn phòng Chính phủ tiếp tục yêu cầu gia đình ông Nguyễn Đình Thân dỡ bỏ công trình xây dựng trên phần diện tích sân chung để trả lại mặt bằng chung khu tập thể.

Ngày 23/8/1995, ông Nguyễn Tôn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 4580/QTI về việc giải quyết đơn thư của tập thể 20 Nguyễn Biểu gửi: UBND quận Ba Đình, UBND phường Quán Thánh, Công an phường Quán Thánh với chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn, thực hiện thẩm quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh (khiếu nại về trật tự xây dựng) tại khu tập thể 20 Nguyễn Biểu.

Tuy nhiên, đã 18 năm trôi qua, các vi phạm ở khu tập thể 20 Nguyễn Biểu vẫn được “đặc cách” tồn tại khiến dư luận đặt dấu hỏi.

Ngày 8/7/2013, bà Phan Thị Ngoan, Chủ tịch UBND phường Quán Thánh đã có văn bản số 127/UBND gửi báo Dân trí thông báo quá trình xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của đại diện các hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể 20 Nguyễn Biểu.
 
Văn
Văn bản giải trình có nhiều nội dung chưa thuyết phục của bà Phan Thị Ngoan

n bản của UBND Quán Thánh cho biết: UBND phường Quán Thánh nhận được đơn thư của ông Nguyễn Thái Cẩm, địa chỉ số 20 phố Nguyễn Biểu vào các ngày 6/5/2013. Nội dung đề nghị giải quyết dứt điểm việc ông Nguyễn Ngọc Bảo ở cùng biển số nhà làm tắc hố ga thoát nước của khu tập thể, tái lấn chiếm diện tích đã vi phạm TTXD; và việc ông Nguyễn Minh Đức đục tường định chiếm sân thượng làm khu phụ. UBND phường Quán Thánh phúc đáp như sau:

Việc ông Nguyễn Ngọc Bảo ở cùng biển số nhà làm tắc hố ga thoát nước và tái lấn chiếm diện tích vi phạm TTXD đã bị tháo dỡ:

Năm 2009, việc gia đình ông Nguyễn Ngọc Bảo hàn gắn thêm khung sắt, mái vẩy cơi nới ra phần diện tích sân chung đã được xử lý tháo dỡ. UBND phường Quán Thánh đã yêu cầu gia đình tháo dỡ. Đến nay ông Nguyễn Ngọc Bảo có lắp mái hiên di động và để bàn ghế cùng các tấm gỗ cũ tại diện tích sân chung. Theo thông báo số 88/TB-UBND ngày 28/5/2013, UBND phường Quán Thánh yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Bảo thu dọn bàn và tấm gỗ trên diện tích đã bị tháo dỡ năm 2009, mái hiên di động tại diện tích này khi gia đình ông Bảo sử dụng xong phải thu lại.

Khi gia đình ông Bảo kinh doanh bán hàng ăn sáng xong phải thu dọn bạt che thu dọn bàn ghế trên diện tích sân chung của biển số nhà, đồng thời trong quá trình kinh doanh phải để bàn ghế và các đồ đạc khác gọn gàng tránh cản trở cho việc đi lại cũng như hạn chế ảnh hưởng đến việc sinh hoạt các hộ dân. Có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh môi trường của biển số nhà 20 Nguyễn Biểu sau khi bán hàng ăn xong buổi sáng. Hiện nay, UBND phường Quán Thánh đã kiểm tra việc thực hiện theo thông báo số 88/TB-UBND ngày 28/5/2013 thấy, gia đình ông Bảo đã thu dọn bạt che, bàn ghế đảm bảo vệ sinh môi trường sau khi bán hàng ăn sáng tại sân chung, nhưng gia đình ông Bảo chưa thu dọn bàn và tấm gỗ trên diện tích đã bị tháo dỡ năm 2009 mái hiên di động sau khi sử dụng xong.

Cống thoát nước thải của biển số nhà 20 phố Nguyễn Biểu đã tồn tại và sử dụng từ nhiều năm nay, ga cống này chạy qua phía dưới diện tích ki ốt (ông Bảo đã tự ý xây dựng) ở giữa nền nhà ông Bảo có làm một hố ga có nắp đậy để thương xuyển kiểm tra việc thoát nước của hệ thống cống.

UBND phường Quán Thánh đã tổ chức họp biển số nhà 20 Nguyễn Biểu ngày 27/6/2013 có sự tham dự của các ông Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng nhà 20 Nguyễn Biểu và các ông bà đang cư trú tại biển số nhà 20 Nguyễn Biểu cùng tham dự.

Sau khi bàn bạc và có sự tham gia đóng góp của các thành phần tham dự cuộc họp hội nghị đi đến thông nhất và kết luận: Không có hiện tượng nước làm ngập úng khu vực sân của biển số nhà 20 Nguyễn Biểu (kể cả khi trời mưa to), không có hiện tượng cống bị tắc trong khu vực sân chung; Yêu cầu gia đình ông Bảo phải có trách nhiệm để đường cống thoát nước thường xuyên được thông thoát không để hiện tượng ứ tắc.

Việc các hộ dân tự ý sử dụng và xây dựng thành các diện tích nhà trên phần diện tích sân chung, khuôn viên chung của biển số nhà biệt thự 20 phố Nguyễn Biểu từ năm 1995 trở về trước, do Văn phòng Chính phủ quản lý và phân chia các hộ sử dụng. Từ đó đến nay, UBND phường Quán Thánh chưa thấy trường hợp nào xây dựng nhà không phép tại địa chỉ trên.

Việc gia đình ông Nguyễn Minh Đức đục tường “định chiếm” sản thượng làm khu phụ:

Gia đình ông Nguyễn Minh Đức trước đây có cho đục tường làm ô thoáng có kích thước (0,6m x 0,6m) vị trí sát với tường bao sân thượng của khu tập thể. Sau khi UBND phường Quán Thánh đôn đốc nhắc nhở nay gia đình đã tự giác xây gạch vào ô thoáng đó nay chỉ còn kích thước (0,4 x 0,4m).

Hiện nay gia đình ông Đức vẫn để máy giặt và một số vật dụng trên sân thượng khu tập thể. UBND phường Quán Thánh đã yêu cầu gia đình ông Nguyễn Minh Đức thu dọn các vật dụng nêu trên không làm ảnh hưởng đến phần sân thượng của khu tập thể, đồng thời cũng nhắc nhở các hộ để vật dụng trên sân thượng phải thu dọn tránh gây ngấm dột cho khu tập thể, có mặt bằng để thuận tiện cho việc bảo trì bảo dưỡng. Gia đình ông Nguyễn Minh Đức phải lắp đặt song sắt tại ô thoáng đã trổ để tránh mưa hắt ngấm vào nhà và đảm bảo an ninh trật tự.

Các hộ gia đình tại số 20 Nguyễn Biểu đã đề xuất không nên tháo dỡ các cột sắt trên sân thượng, nay cây leo đã bị chặt bỏ chỉ còn lại giàn sắt yêu cầu gia đình ông Nguyễn Minh Đức chỉ được sử dụng làm dây phơi không được gác bất kể một thứ vật dụng nào lên giàn sắt và không sử dụng vào mục đích khác.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương