Kiên Giang:

Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ thu hồi đất của 349 hộ dân!

(Dân trí) - Chiều 18/4, bà Đỗ Thị Lệ Hảo, Phó Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: tỉnh đang xúc tiến thành lập tổ công tác thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình về việc giải quyết khiếu nại của 349 hộ dân ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất về đất đai.

Phó thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Thanh tra chính phủ tại báo cáo kết luận số 3293 về việc giải quyết khiếu nại của công dân xã Bình Giang; đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ để chấm dứt khiếu kiện, không để kéo dài.

Theo đó, đối với những trường hợp có tên trong phương án giải toả, bồi hoàn được UBND tỉnh phê duyệt năm 1996 nếu chưa được giao đất khác thì thực hiện việc giao đất sản xuất nông nghiệp từ 1-3ha/hộ theo từng điều kiện cụ thể; Những trường hợp không có tên trong các phương án giải toả, bồi hoàn được UBND tỉnh phê duyệt năm 1996 nhưng có sổ thuế đất nông nghiệp, những trường hợp không có cơ sở xác định là có sử dụng đất trước khi thu hồi và những trường hợp đã được giao đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nay gặp khó khăn và thực sự có nhu cầu đất sản xuất thì UBND tỉnh xem xét, thực hiện chính sách an sinh xã hội theo quy định của địa phương…

Những hộ dân bị thu hồi đất từ năm 1996 ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất từng đến văn phòng báo Dân trí kêu cứu về việc bà con mất đất nhưng không được tỉnh Kiên Giang đền bù
Những hộ dân bị thu hồi đất từ năm 1996 ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất từng đến văn phòng báo Dân trí kêu cứu về việc bà con mất đất nhưng không được tỉnh Kiên Giang đền bù

Tại thông báo kết luận số 3293 của Thanh tra Chính phủ cho rằng: Kiên Giang quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ đối với khu vực đất khiếu nại không tốt vì đã làm thất lạc các hồ sơ, tài liệu làm cơ sở để giải quyết các khiếu nại của người dân; Tại thời điểm giao đất cho công ty lâm sản Kiên Giang, UBND huyện Hòn Đất không ban hành quyết định thu hồi đất đối với hộ dân sử dụng đất ổn định là không đúng với quy định của pháp luật vì vậy Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những thiếu sót trong công tác thu hồi đất.

Riêng các nội dung tố cáo khác của các hộ dân, Thanh tra Chính phủ kiến nghị địa phương phải xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Sáng cho biết, rất nhiều hộ dân bị mất giấy tờ do lũ lụt một số ít gia đình còn lại giấy tờ đất, sổ thuế...
Ông Nguyễn Văn Sáng cho biết, rất nhiều hộ dân bị mất giấy tờ do lũ lụt một số ít gia đình còn lại giấy tờ đất, sổ thuế...

Như Dân trí đã thông tin trước đó, 349 hộ dân có đơn yêu cầu chính quyền trả lại đất vì trước đây đất do các hộ dân khai phá sử dụng, đến năm 1999 Nhà nước thu hồi giao cho công ty Lâm sản Kiên Giang liên doanh với Công ty quốc tế Kiên Tài trồng rừng nguyên liệu giấy nhưng không bồi hoàn và giao cấp đất khác; Một số đơn có thêm nội dung phản ánh tố cáo việc giao cấp đất sai đối tượng, sau đó sang nhượng bán lại kiếm lời; giao đất cho tổ chức nhưng sau đó cho thuê lại…

Ông Nguyễn Văn Sáng - một trong 349 hộ dân có đất bị thu hồi, cho biết: “Trước đây Nhà nước có thực hiện việc cấp đất cho bà con 1-ha nhưng cách nơi ở từ 30 - 40km trong khi đó diện tích đất mà chúng tôi bị thu hồi gấp nhiều lần số đất được cấp. Hơn nữa, sau hơn 20 năm bà con chúng tôi đội đơn đi khiếu nại từ xã cho đến trung ương, tốn bao nhiêu tiền của, công sức, nay đã lóe lên niềm hy vọng. Tuy nhiên, nếu đất đai của chúng tôi không bị thu hồi, bà con chúng tôi canh tác từ 1996 đến nay đã sản xuất ra bao nhiều ngàn tấn lúa, ai sẽ trả cho chúng tôi phần thiệt hại này?”.

Nguyễn Hành