Ninh Bình: “Nóng” xe quá tải hoạt động rầm rộ trên các tuyến quốc lộ!

(Dân trí) - Trên tuyến quốc lộ 1A và 12B ở Ninh Bình, từng đoàn xe quá tải hoạt động rầm rộ, bất chấp các cơ quan chức năng. “Binh đoàn” xe siêu tải “cày ngày cày đêm” khiến các tuyến quốc lộ gồng mình chống đỡ, gieo rắc nỗi ám ảnh cho người tham gia giao thông.

Thời gian gần đây, báo Dân trí liên tục nhận được phản ánh của người dân sống dọc hai bên tuyến QL1A và QL12B đoạn qua thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình; cũng như người tham gia giao thông thường xuyên đi trên các tuyến quốc lộ này về tình trạng xe tải chở đất đá ngang nhiên “tung hoành” trên đường.

Xe quá tải hoạt động nhộn nhịp trên đường QL12B đoạn qua thành phố Tam Điệp, Ninh Bình.
Xe quá tải hoạt động nhộn nhịp trên đường QL12B đoạn qua thành phố Tam Điệp, Ninh Bình.

Theo phản ánh, không kể ngày hay đêm, “binh đoàn” xe siêu tải, siêu trường liên tục “cày xới” trên hai tuyến quốc lộ nói trên. Từng đoàn xe chạy rầm rộ từ QL12B ra QL1A khiến các tuyến đường phải gồng mình chống đỡ. Đối với người dân sống hai bên đường, những chiếc xe tải chở đất đá này hàng ngày luôn gieo rắc nỗi ám ảnh cho họ và những người tham gia giao thông trên đường.

Trước thực trạng trên, PV Dân trí đã vào cuộc ghi nhận sự việc. Theo đó, phản ánh mà người dân cũng như người tham gia giao thông trên tuyến đường 1A và 12B là đúng thực tế và đang diễn ra lâu nay. Không kể ngày hay đêm, “binh đoàn” xe siêu tải với đủ các chủng loại như Howo, đầu kéo hạng nặng nhiều chân… ngang nhiên tung hoành trên các tuyến đường mà không gặp phải bất cứ sự giám sát nào của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình.

Những chiếc xe siêu tải siêu trường hoạt động rầm rộ không kể ngày đêm.
Những chiếc xe siêu tải siêu trường hoạt động rầm rộ không kể ngày đêm.

Phóng viên có mặt tại ngã 3 điểm giao nhau giữa QL1A và QL12B trên địa bàn thành phố Tam Điệp. Chưa đầy 10 phút đã có gần chục chiếc xe Howo, xe tải hạng nặng chạy rầm rộ qua cung đường này. Theo đó, những chiếc xe siêu tải chạy từ nhiều công trường đang san lấp trên địa bàn “đổ bộ” ra QL1A sau đó rẽ vào QL12B để đến các mỏ đất đá dọc theo tuyến đường này “ăn hàng” rồi lại chạy trở ra.

Quốc lộ 12B đang trong thời gian thi công, tuy nhiên vì lượng xe quá tải chạy dày đặc nên con đường này dù chưa hoàn thành cũng phải “gồng mình” chống đỡ đoàn xe siêu tải. Nhiều đoạn đường bị xe tải “cày” ngày đêm đã có dấu hiệu bị lún xuống. Nhiều chỗ đất đá rơi vãi đường bụi mù mịt, có đoạn nhiều doanh nghiệp có mỏ đá đã phải cắt cử xe phun nước để đảm bảo môi trường sống cho người dân, nhưng các hộ hai bên đường hàng ngày vẫn “kêu trời” vì sống chung với ô nhiễm bụi đất.

Xe tải cày liên tục khiến QL12B gồng mình chống đỡ.
Xe tải "cày" liên tục khiến QL12B "gồng mình" chống đỡ.

Một người dân sống bên đường bức xúc: “Tình trạng xe tải chở đất đá chạy liên tục trên đường 12B diễn ra lâu nay nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng xử lý. Mỗi khi báo chí phản ánh, tình trạng lắng xuống được thời gian, sau đó đâu lại vào đấy, xe tải chở đất đá cứ chạy ầm ầm, dân chúng tôi không biết đường nào mà lần. Sống bên đường mà đóng cửa cả ngày, bụi đất bám đầy nhà, sức khỏe bị đe dọa nghiêm trọng”.

Anh Hải người dân ở huyện Nho Quan thường xuyên xuống thành phố Tam Điệp công tác nói: “Đường đang làm bụi mù mịt, tôi đi xe máy không thở nổi chứ nói gì đến việc căng mắt lên nhìn đường. Mở mắt to nhìn đường thì bụi mù cả mắt. Xe tải chạy trên tuyến đường này từ lâu đã là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông chúng tôi”.

Ninh Bình: “Nóng” xe quá tải hoạt động rầm rộ trên các tuyến quốc lộ! - 4
Trên QL1A ở Ninh Bình, tình trạng xe quá tải hoạt động cũng không kém hơn so với QL12B.
Trên QL1A ở Ninh Bình, tình trạng xe quá tải hoạt động cũng không kém hơn so với QL12B.

Trên QL1A tình trạng cũng không khả quan hơn. “Binh đoàn” xe siêu tải sau khi “ăn” no hàng ở các mỏ trên tuyến 12B, “cày” rầm rầm trên đường này tiếp tục “đổ bộ” ra QL1A. Đoàn xe siêu tải nối đuôi nhau trên đường, một bên là những chiếc xe chở đầy đất đá, bên đường ngược lại là những chiếc xe không nối đuôi nhau đi lấy hàng, tạo ra cảnh tượng trên QL1A là cung đường toàn là xe siêu tải hạng nặng của Ninh Bình.

Chúng tôi theo chân đoàn xe tải chở đất từ QL12B ra QL1A, trên đường 12B những chiếc xe siêu trường siêu trọng này tung hoành ra sao thì trên đường 1A cũng ngang nhiên như vậy. Khác biệt là trên tuyến QL12B không có trạm CSGT, còn trên QL1A có chốt CSGT nhưng những chiếc xe chở quá tải này vẫn chạy qua như chốn không người. Thậm chí, khi qua chốt CSGT, xe còn kéo cao ga chạy vù vù vượt những chiếc xe khác nhưng không hề có lực lượng chức năng.

Ninh Bình: “Nóng” xe quá tải hoạt động rầm rộ trên các tuyến quốc lộ! - 6
Những chiếc xe siêu tải lao đi vun vút trên đường như chốn không người.
Những chiếc xe siêu tải lao đi vun vút trên đường như chốn không người.

Tại ngã ba giao giữa QL12B và QL1A thời điểm phóng viên có mặt, có hệ thống đèn giao thông và biển báo cấm đi ngược chiều, tuy nhiên chiếc xe tải nhãn hiệu Howo, biển số 35C – 066.80 trên thùng chở đầy đất đá, phủ kín bạt đen lao như phi vào đường ngược chiều, hướng từ QL12B ra QL1A gây khiếp ví cho nhiều người và các phương tiện tham gia giao thông. Điều khó hiểu là tại ngã 3 này, thường xuyên có lực lượng CSGT Công an thành phố Tam Điệp nhưng chiếc xe này không hề bị kiểm tra xử lý dù vi phạm luật. Nhiều người vô cùng bức xúc trước thái độ coi thường pháp luật và tính mạng người dân của lái xe này.

Chiếc xe tải BKS 35C - 066.80 chở đầy đất đá đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều, vi phạm luật ngay trước mặt CSGT Công an thành phố Tam Điệp.
Chiếc xe tải BKS 35C - 066.80 chở đầy đất đá đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều, vi phạm luật ngay trước mặt CSGT Công an thành phố Tam Điệp.

Ngoài ra, điều bất bình thường mà PV Dân trí ghi nhận được, “binh đoàn” xe siêu tải khi đi trên QL1A từ thành phố Tam Điệp đến thành phố Ninh Bình sẽ phải đi qua một chốt CSGT và Trạm CSGT Ninh Bình đóng dọc theo tuyến quốc lộ. Chốt CSGT làm nhiệm vụ chính, khi phát hiện xe vi phạm về tải trọng sẽ dừng kiểm tra, sau đó đưa về Trạm để cân, kiểm tra trọng tải.

Hai chiếc xe quá tải dễ dàng qua chốt CSGT QL1A, Phòng CSGT Công an Ninh Bình.
Hai chiếc xe quá tải dễ dàng qua chốt CSGT QL1A, Phòng CSGT Công an Ninh Bình.

Ninh Bình: “Nóng” xe quá tải hoạt động rầm rộ trên các tuyến quốc lộ! - 10
Binh đoàn xe quá tải tung hoành trên QL1A ở Ninh Bình gây nhức nhối cho người tham gia giao thông.
"Binh đoàn" xe quá tải tung hoành trên QL1A ở Ninh Bình gây nhức nhối cho người tham gia giao thông.

Trong nhiều ngày theo dõi hoạt động của “binh đoàn” xe siêu tải, PV Dân trí nhiều lần chạy theo sau những chiếc xe chở đất đá đầy qua thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải. Tuy nhiên, những chiếc xe này khi lưu thông đều qua chốt CSGT một cách dễ dàng như chống không người, và như đã được “bật đèn xanh”, không có bất cứ chiếc xe nào bị dừng lại kiểm tra, cân tải trọng.

Tình trạng xe quá tải hoạt động trên tuyến đường QL12B và 1A ở Ninh Bình trước đó đã được báo Dân trí phản ánh. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao đến nay tình trạng này lại tái diễn, xe quá tải hoạt động rầm rộ trở lại gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, gieo rắc nỗi ám ảnh cho người tham gia giao thông. Dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng đoàn xe này đã được cơ quan chức năng Ninh Bình “chống lưng” để ngang nhiên hoạt động?.

Ninh Bình: “Nóng” xe quá tải hoạt động rầm rộ trên các tuyến quốc lộ! - 12
Ninh Bình: “Nóng” xe quá tải hoạt động rầm rộ trên các tuyến quốc lộ! - 13
Ninh Bình: “Nóng” xe quá tải hoạt động rầm rộ trên các tuyến quốc lộ! - 14

Ninh Bình: “Nóng” xe quá tải hoạt động rầm rộ trên các tuyến quốc lộ! - 15

Những hình ảnh về đoàn xe tải tung hoành trên QL1A và 12B do PV Dân trí ghi lại được.
Những hình ảnh về đoàn xe tải tung hoành trên QL1A và 12B do PV Dân trí ghi lại được.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Quang Tân