Ninh Bình: Hàng trăm hộ dân bức xúc vì đường đi bị “thắt cổ chai”

(Dân trí) - Nhiều năm nay những người dân sinh sống trong con ngõ 466 đường Nguyễn Công Trứ - TP Ninh Bình (Ninh Bình) luôn sống trong cảnh lo âu sợ hãi vì mất an toàn giao thông, môi trường bị ô nhiễm và đặc biệt là tình hình anh ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Ninh Bình: Hàng trăm hộ dân bức xúc vì đường đi bị “thắt cổ chai”

Nhiều năm nay những người dân sinh sống trong con ngõ 466 đường Nguyễn Công Trứ - TP Ninh Bình (Ninh Bình) luôn sống trong cảnh lo âu sợ hãi vì tình trạng mất an toàn giao thông, môi trường bị ô nhiễm và đặc biệt là tình hình anh ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, theo phản ảnh của người dân sống trong ngõ 466 đường Nguyễn Công Trứ thì con ngõ mà họ đang sử dụng để lưu thông từ nhà ra đến đường Nguyễn Công Trứ đang bị che khuất bởi những căn nhà tạm của 4 hộ dân.

Con đường quy hoạch rộng 4m, hầu hết các hộ dân đã trả lại mặt bằng để làm đường.
Con đường quy hoạch rộng 4m, hầu hết các hộ dân đã trả lại mặt bằng để làm đường.

Đây là những hình ảnh thực tế mà phóng viên Dân trí ghi lại được tại con ngõ 466 đường Nguyễn Công Trứ . Phần bị che khuất nằm ngay đầu đường lớn, trong khi đó phía bên trong rộng thênh thang.

Bản đồ quy hoạch mà người dân đưa ra thì con đường có chiều rộng là 4m. Nhưng không hiểu sao ở ở điểm đầu và giữa con đường chỉ có chiều rộng khoảng hơn 1m như thế này.

Gần một trăm hộ dân hàng ngày vẫn phải qua lại trên con đường bị thắt cổ chai nguy hiểm rình rập.
Gần một trăm hộ dân hàng ngày vẫn phải qua lại trên con đường bị "thắt cổ chai" nguy hiểm rình rập.

Đầu ngõ 466 là mội ngôi nhà tạm nhưng bỏ hoang từ lâu, nó biến thành nhà vệ sinh công cộng thậm chí những kẻ buôn bán và xử dụng ma túy lấy làm điểm giao dịch hút chích.

Căn nhà bỏ hoang do xây dựng trái phép, nay biến thành nơi rửa xe, chiếm một nửa đường đi.
Căn nhà bỏ hoang do xây dựng trái phép, nay biến thành nơi rửa xe, chiếm một nửa đường đi.

Trước đó ngày 11/5/2014 tổ dân phố Thanh Bình (ngõ 446) đã nhận được quyết định số 03 củ UBND phường Ninh Sơn về việc: “Chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường hướng tới việc thành phố Ninh Bình tiến tới đô thị loại II thuộc tỉnh quản lý”.

Hầu hết các hộ dân ở tổ dân phố Thanh Bình đều chấp hành nghiêm chỉnh quyết định này. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân không chấp hành, điều này làm cho con ngõ 466 bị thắt nút ở những đoạn mà người dân chưa chịu trả lại mặt bằng.

Mặc dù người dân đã có đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố, tuy nhiên chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía cơ quan chức năng.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.
Người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Để làm rõ vấn đề này phóng viên Dân trí đã có cuộc làm việc với ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND phường Ninh Sơn thành phố Ninh Bình. Ông Hòa cho biết từ tháng 5/2014 UBND phường đã nhận được đơn kiến nghị của bà con và đang gấp rút tìm phương án để giải quyết bằng được con đường này theo nguyện vọng của bà con nhân dân. Một lời hứa chắc “như đinh đóng cột” mà ông Hòa đưa ra “tôi khẳng định rằng sẽ giải quyết được cho nhân dân”. 

Trọng Trinh