Tiêu điểm:

Những điều nhức nhối

Trong tuần qua, nhiều thông tin nổi cộm trên các trang báo nhưng không phải các vụ án tham nhũng hay giết người man rợ như kiểu xác chết không đầu, mà là những vấn nạn xã hội rất nhức nhối.

Cho dù chuyện quá cũ nhưng báo chí không thể không lên tiếng, đó là nạn rải đinh trên các quốc lộ quanh địa bàn TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai. Bọn "đinh tặc" chế ra nhiều loại đinh khác nhau, rải như trấu trên các tuyến đường để bẫy những người đi xe máy.

 Bọn chúng lập các trạm sửa xe để chặt chém các con mồi bị dính bẫy. Không ít trường hợp do cán phải đinh, người đi xe bị lạc tay lái ngã vỡ đầu. Có nơi đâu mà con người rải đinh ngồi nhìn người khác cán phải và té ngã đến nỗi phải thương tật. Có nơi đâu người ta nghỉ ra mưu chước rải đinh rồi lạnh lùng móc túi nạn nhân của mình? Cách làm tiền độc ác như vậy không bao giờ có ở một xã hội văn minh.

Suốt tuần qua, một số tuyến đường trên địa bàn TPHCM nổi sóng gió vì những chuyến bão đêm của dân đua xe máy. Tiếng gầm rú của động cơ, tiếng thét của các fan hâm mộ, tiếng chửi bới la ó của dân cá độ phá tan sự yên tĩnh của thành phố mỗi đêm. Những tay đua xe nghĩ ra nhiều trò lạnh gáy như cắt thắng, nằm lái bằng chân. Mạng sống của con người như ếch nhái, nếu có một đứa ngã ra là đồng bọn vác chạy vào bệnh viện, bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Có những tay đua chở sau xe một thiếu nữ, người cầm lái liều mạng đã đành, kẻ dám ngồi sau còn ghê gớm hơn. Những tay đua này còn gây ra những vụ tai nạn kinh hoàng, trước đây từng xảy ra nhiều trường hợp nhân viên môi trường, người đi đường bị bọn chúng tông phải, chết oan ức nhưng không tìm ra thủ phạm. Có nơi đâu mà, thanh thiếu niên bày ra trò chơi man rợ, tự giết mình và giết người khác như trò đua xe tốc độ trái phép?

Chỉ một huyện biên giới ở Bình Dương nhưng lại có vài chục trường hợp sang cửa khẩu Campuchia đánh bạc ở casino. Họ vác tiền tỉ đốt vào sòng bạc, thua hết thì lấy thân xác mình ra thế chấp  cho chủ sòng để vay thêm. Những mạng người thế chấp này trở thành những con vật sở hữu của dân anh chị, chúng muốn chặt tay, cắt tai, tra tấn đánh đập tùy thích để ép gia đình nạn nhân mang tiền sang chuộc mạng. Dân cờ bạc tán gia bại sản, bị bọn côn đồ bắt giam, đòi tiền chuộc, nhưng nhiều người không lấy đó làm bài học, vẫn cứ lao đầu sang casino.

Từ những việc trên, có thể thấy đạo đức xã hội đang có xu hướng xuống cấp nghiêm trọng, đáng báo động. Dẫn tới hiện tượng này có thể có nhiều nguyên nhân và không loại trừ do thiếu hiểu biết về pháp luật, tức là dân trí chưa cao. Khi dân trí còn thấp, việc vi phạm pháp luật nhiều khi hết sức vô thức nên nâng cao dân trí tức là góp phần giảm bớt tiêu cực cho xã hội.

Lê Chân Nhân