Bạn đọc viết:

Những chiêu “tàng hình”, lách luật của xe khách đầu năm

(Dân trí) - Kết thúc những ngày nghỉ Tết là dịp “vớ bở” của nhà xe, giá tăng gấp đôi ba lần, nhồi nhét khách kinh hoàng. Ngày thường người dân là thượng khách được các “cò xe” vẫy mời, nhưng dịp này họ lại trở thành người xin nài, cầu cạnh để được lên xe.

Xe khách lên tầm kiêu ngạo

Lượng khách có nhu cầu đi lại vào dịp đầu xuân thường cao nhất trong năm. Mặc dù những ngày nghỉ tết khá dài nhưng tình trạng vận chuyển hành khách vẫn quá tải vào ngày mùng 7, 8, 9 âm lịch. Đặc biệt ngày mùng 6 tết được coi là ngày đẹp để xuất hành, lượng khách càng tăng mạnh hơn.

Cảnh tượng ngột ngạt hãi hùng trên xe khách tuyến Yên Bái - Hà Nội
Cảnh tượng ngột ngạt hãi hùng trên xe khách tuyến Yên Bái - Hà Nội
 
Nhiều người dân chọn đi sớm trước ngày bắt đầu làm việc, học tập khoảng 4 - 5 ngày nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị hét giá cao và chen chúc trên xe.

Chính vì lượng khách lớn nên nhà xe được dịp “đắt giá” thỏa sức lựa chọn hành khách và tăng giá chóng mặt.

Các tuyến xe từ Yên Bái xuống Hà Nội đã xếp khách đủ số ghế ngay từ bến và chật cứng khi đi được vài kilômét qua thành phố. Nên nhiều khách dọc đường không thể bắt được xe. Những ngày này giá tăng lên 200 – 250 nghìn đồng cao hơn gấp đôi, gấp ba ngày thường, còn chưa kể tới đồ đạc lỉnh kỉnh sẽ tính thêm cước phí.

Thậm chí các phụ xe chỉ cho những khách đi đường dài lên xe, còn nếu muốn đi chặng ngắn buộc phải trả vé xe cao bằng giá của cả chặng từ điểm xuất phát ban đầu của nhà xe đến Hà Nội.

Chị Lương Thị Mai (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết: “Tôi đợi mãi mới bắt được xe để đi, mặc dù tôi đã đi sớm, chọn ngày xấu để đi rồi mà vẫn đông quá. Tôi đi từ nhà đến Việt Trì thôi, nên đi nửa chặng người ta không cho đi. Lần này lên được xe thì cũng đành trả tiền gấp đôi chẳng dám kêu ca gì”.

Hành khách được lên xe đã là một may mắn nhưng phải “cắn răng” chịu những lời quát mắng của phụ lái xe vì khi lên tiếng về giá cả hay chỗ ngồi có thể ngay lập tức bị cho xuống xe.

Những chiêu “tàng hình” lách luật

Những ngày này, hầu hết các xe đều vi phạm Luật Giao thông đường bộ vì chở quá số người cho phép. Nhà xe biết mức xử phạt cao nhưng vẫn cố tình làm trái bởi họ có trong tay những chiêu trò lách luật tinh vi.

Xe 29 chỗ ngồi nhưng nhồi nhét gần 50 hành khách trên xe và gần như tất cả đều có chỗ ngồi. Tuyệt chiêu tránh các trạm thanh tra của các phụ xe đó là xếp khách thoáng phía đầu và ngồi thấp ở phía giữa xe.

Dọc đường các “cò xe” được tăng cường để quan sát các trạm kiểm tra. Nếu phía trước có thanh tra giao thông lập tức lái phụ xe sẽ nhận được thông tin và tung các chiêu để qua mắt. “Tàng hình” cho xe bắt đầu bằng việc buông rèm ở các cửa kính, yêu cầu khách ngồi ghế phụ cúi người, khách ngồi đầu chuyển nằm, và phụ xe lom khom đứng nấp sau ghế gần cửa xe.

Không những thế, nhiều xe không thể sắp chỗ ổn định được buộc khách xuống đường đi bộ qua các trạm kiểm soát hoặc nhà xe chuyển hướng đi đường vòng, gỡ biển ghi tên tuyến hoặc đi cạnh các xe khác để tránh tầm quan sát của lực lượng chức năng.

Bằng những chiêu trò này, nhiều xe đã thoát khỏi tầm kiểm soát của CSGT để tiếp tục hành trình nhồi ép, "chặt chém" hành khách.

Bài, ảnh: Vũ Thúy