Hồi âm:

Nhịp cầu bạn đọc tuần số 12

(Dân trí) -Tuần qua (từ ngày 14/3- 20/3), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, trú tại 45 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, phản ánh:

Đề nghị UBND phường Bùi Thị Xuân giải quyết việc gia đình bà Lương Thị Việt, cùng trú tại số 45 Trần Nhân Tông sử dụng ngõ đi chung để bán hàng, trông xe máy trên hè đường, làm cửa không cho vào nhà vệ sinh chung của số nhà... gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của gia đình bà Mai.

Mỗi khi gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, cũng như khách quen đưa xe máy ra vào ngõ đi chung đã vướng vào quần áo đang bầy bán của nhà bà Việt, liền bị gia đình bà Việt mắng chửi thậm tệ, thậm chí còn bị đe dọa đến tính mạng, ngăn cấm không cho ra vào. Sự việc trên xảy ra khiến gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Mai vô cùng hoang mang, lo sợ.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai đến UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Bùi Thị Xuân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của ông Hoàng Quốc Chung, trú tại phòng 307-D2A tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội có nội dung:

Tố cáo 3 cán bộ hiện đang công tác tại Chi Cục thuế quận Hai Bà Trưng đã có hành vi không hợp tác trong quá trình công tác, không cung cấp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan pháp luật, vi phạm 10 điều kỷ luật của cán bộ thuế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Hoàng Quốc Chung đến Tổng Cục thuế, Cục Thuế TP Hà Nội, Chi Cục thuế quận Hai Bà Trưng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kiến nghị của nhiều hộ dân sống ở khu phía Đông Nam chợ thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định phản ánh:

Hiện nay, UBND thị trấn Cổ Lễ tiến hành xây dựng công trình vệ sinh tại khu vực phía Đông Nam chợ thị trấn Cổ Lễ là bất hợp lý, mất vệ sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cảnh quan, cũng như sức khỏe của nhân dân khu vực này.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của các hộ dân trên đến UBND thị trấn Cổ Lễ, UBND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Chuyên, cán bộ Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai và đơn của bà Lê Thị Tuyết Nhung, trú tại Phòng 1613, chung cư Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội có nội dung:

Phản ánh việc vay nợ cũng như việc vu khống danh dự ông Nguyễn Văn Chuyên và bà Lê Thị Tuyết Nhung.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Chuyên và bà Lê Thị Tuyết Nhung đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

Ban Bạn đọc