Nhịp cầu bạn đọc tuần 9

(Dân trí) - Tuần qua (từ 27/2 – 4/3/2012), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn tố cáo của ông Phạm Văn Bích trú tại thôn Thống Lĩnh, xã Hợp Đức, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương phản ánh việc: gia đình ông bị thu hồi mảnh đất thổ cư, đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và bị UBND xã Thanh Sơn; UBND huyện Thanh Hà cưỡng chế nhà sai quy định của pháp luật.

Cụ thể, trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí ông Phạm Văn Bích nêu rõ: Mảnh đất thuộc quyền sở hữu của ông là đất thổ cư, được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đất năm 2011, cách chân đê xã Thanh Sơn 58m. Sau khi dựng tạm căn nhà cấp 4 để ở thì gia đình ông bị Thanh tra huyện Thanh Hà ra quyết định tháo dỡ và thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ với lý do: “Văn phòng quản lý đất đai cấp trái thẩm quyền”.

Nằm trong nội dung đơn tố cáo, ông Bích bức xúc trước việc làm trái pháp luật, thiếu trách nhiệm của UBND xã Thanh Sơn và UBND huyện Thanh Hà. Nhân đây, ông Bích đề nghị các cơ quan hữu quan thuộc tỉnh Hải Dương vào cuộc làm sang tỏ vụ việc trên, trả lại sự công bằng cho gia đình ông.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Phạm Văn Bích đến UBND tỉnh Hải Dương; UBND huyện Thanh Hà xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kêu cứu của bà Phạm Thị Huấn trú tại thôn Cách Bi, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phản ánh việc: UBND xã Cách Bi không thực hiện đúng việc chia ruộng theo định xuất cho bà Huấn theo quy định.

Trong đơn, bà Phạm Thị Huấn nêu rõ: Năm 1991 sau khi ly hôn với chồng (trú tại xã Bồng Lai) bà đã về ở hẳn với bố mẹ đẻ tại xã Cách Bi, việc này đã trình báo lên UBND xã để được cấp ruộng.

Tuy nhiên, từ đó đến nay bà Huấn vẫn chưa được chia ruộng theo định xuất như các công dân trong xã. Từ đó đến nay bà Huấn đã nhiều lần có đơn đề nghị UBND xã Cách Bi, UBND huyện Quế Võ nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của bà Phạm Thị Huấn đến UBND tỉnh Bắc Ninh; UBND huyện Quế Võ; UBND xã Cách Bi xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn khiếu nại của ông Trương Quốc Hòe trú tại số 21 ngõ 259 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội phản ánh việc: ông Nguyễn Hữu Hòa, Kiểm sát viên tại phiên Tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 21/2/2012 của Tòa án Nhân dân tỉnh Nam định có hành vi đe dọa phía gia đình bị hại, vượt thẩm quyền của Kiểm sát viên.

Trong đơn khiếu nại ông Trương Quốc Hòe nêu rõ: Tại phần tranh luận, khi đại diện Viện kiểm sát nên quan điểm của mình, phía gia đình người bị hại đã có phản ứng khi cho rằng Cáo trạng và quan điểm của Viện kiểm sát là chưa khách quan. Tại phiên Tòa, Kiểm sát viên Nguyễn Hữu Hòa có hành vi đe dọa phía gia đình bị hại rằng “nếu không giữ trật tự sẽ bị trục xuất ra ngoài".

Theo ông Hòe, hành vi trên của ông Nguyễn Hữu Hòa đã vượt thẩm quyền của Kiểm sát viên. Ông Trương Quốc Hòe đề nghị các cơ quan hữu quan tỉnh Nam Định vào cuộc giải quyết công minh vụ việc trên.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Trương Quốc Hòe đến Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Đinh; Viện Kiểm sát Nhân nhân tỉnh Nam Định xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

Ban Bạn đọc