Nhịp cầu bạn đọc tuần 50

(Dân trí) - Tuần qua (từ 5/12- 12/12), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn của ông Bùi Hữu Ánh, trú tại số 15, tổ 3, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội phản ánh:

Thời gian qua, có một số người đã lấn chiếm đất công viên hồ Ba Mẫu kinh doanh vật liệu xây dựng bừa bãi. Đặt biệt là có một hộ dân đã lấn chiếm khoảng 30m2 đất ven hồ rồi lấy tôn cũ che kín để xây ngôi nhà 2 tầng bên trong. Hiện hộ dân này đang cho thợ gấp rút hoàn thiện ngôi nhà trên.

Qúa bức xúc với những hiện tượng trên, từ đầu tháng 9/2010, nhân dân tổ 2 và tổ 3 phường Phương Liên quận Đống Đa đã làm đơn kiến nghị gửi đến ông Bùi Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Phương Liên nhưng đến nay vẫn không có hồi âm.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Bùi Hữu Ánh đến UBND phường Phương Liên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn của ông Dương Đình Trung, là em ông Dương Đình Vân, trú tại làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá phản ánh:

Ông Dương Đình Vân trong khi thực hiện việc tháo nước chống úng tại địa bàn làng Đông Sơn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng đã bị một đối tượng vô cớ hành hung gây trọng thương phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hợp Lực, TP Thanh Hoá.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Dương Đình Trung đến Công an TP Thanh Hoá xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn của bà Dương Thị Thanh Sâm, 76 tuổi (là vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Chung, là mẹ của tử sỹ Nguyễn Dương Hồng), trú tại căn hộ 14m2, tầng 2, phía trong số nhà 4, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phản ánh:

Căn hộ của gia đình bà Sâm đến nay đã quá dột nát, mặc dù nhiều lần gia đình bà Sâm gửi đơn đến UBND phường Hàng Trống xin phép cải tạo đều không nhận được hồi âm từ cơ quan này. Ngoài ra, có một đối tượng hàng xóm thường xuyên trộm cắp tài sản, đe doạ tính mạng của gia đình bà Sâm nhưng Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm không xử lý dứt điểm sự việc.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của bà Dương Thị Thanh Sâm đến UBND phường Hàng Bồ, UBND quận Hoàn Kiếm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn của ông Ngô Bá Thặng, trú tại số 962 đường Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương phản ánh hai nội dung:

- UBND phường Hải Tân thu hồi sổ đỏ của gia đình ông Ngô Bá Thặng là trái thẩm quyền.

- TAND Thành phố Hải Dương trả lại đơn khởi kiện của ông Ngô Bá Thặng là không đúng quy định của pháp luật.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Ngô Bá Thặng đến UBND phường Hải Tân, TAND TP Hải Dương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn của ông Ngô Văn Thông, thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội phản ánh:

Ngày 23/11/2010, tại trụ sở công ty của ông Thông xảy ra việc một số đối tượng vô cớ phá phách văn phòng Công ty, đe doạ tính mạng, cướp tài sản của ông Thông. Tổng trị giá tài sản bị các đối tượng trên mang đi trị giá gần 60 triệu đồng.

Mặc dù ông Thông đã có đơn trình báo các cơ quan chức năng huyện Đông Anh, xã Việt Hùng nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Ngô Văn Thông đến Công an xã Việt Hùng, Công an huyện Đông Anh  xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn của ông Phạm Duy Thưởng (thôn Kinh Hào, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), và đơn của ông Nguyễn Xuân Quyết, xóm Nghè, thôn Liên Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam khiếu nại:

Công an huyện Vĩnh Bảo có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết tại chỗ (gồm Phạm Duy Hùng, SN 1984, sinh viên ĐHDL Hải Phòng và Nguyễn Văn Cương, SN 1989, học viên tại Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng) xảy ra ngày 3/3/2009 tại km 47, quốc lộ 10, thuộc địa phận xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Phạm Duy Thưởng và Nguyễn Xuân Quyết đến Công an huyện Vĩnh Bảo, Công an TP Hải Phòng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

Ban Bạn đọc