Nhịp cầu bạn đọc số 9: Đề nghị xem xét được cấp bằng "Tổ quốc ghi công"!

(Dân trí) - Báo Dân Trí đã nhận được đơn, thư khiếu nại của bạn đọc về các nội dung:Không được mua lại tài sản thi hành án, không được làm thủ tục khen thưởng huân chương, không được cấp phép sửa chữa nhà, bị hàng xóm lấn chiếm không gian chung. Báo Dân Trí đã chuyển các đơn thư đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được Đơn kiến nghị của bà Ngô Thị Loan, trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: “Anh trai tôi là Ngô Luật Thứ, sinh năm 1940, nguyên quán xã Đại Lộc (nay là thị trấn Nghèn) huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hy sinh ngày 15/3/1979 tại Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là Đà Nẵng). Chức vụ khi hy sinh là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường biển (nay là Cục Hàng hải Việt Nam) Bộ Giao thông vận tải. Hồ sơ liệt sỹ số 47774 được xác lập ngày 30/11/1982.

Từ lúc anh tôi mất, mẹ tôi là Lê Thị Lục được ngành Thương binh và Xã hội, trực tiếp là Ty Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ Tĩnh và Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc giải quyết trợ cấp đối với thân nhân liệt sỹ theo quy định chung của nhà nước (Phiếu điều chỉnh trợ cấp số 1234/LS ngày 01/11/1985).

Tuy nhiên từ đó đến nay gia đình tôi chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Sau khi mẹ tôi mất, năm 2014 Nhà nước đã truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (có 02 con là liệt sỹ).

Tôi và gia đình đã làm đơn gửi Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh và trực tiếp làm việc ở Cục Người có công - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho anh trai tôi.

Cán bộ Cục Người có công trả lời gia đình chúng tôi việc c ấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01/01/1995 phải do Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) theo Điều 13 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014. Về phía Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh lại trả lời gia đình tôi phải chờ.

Gia đình tôi mong muốn Bộ LĐTB&XH; UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương xem xét, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình tôi theo đúng quy định”.

Báo Dân trí trân trọng chuyển nội dung đơn thư của bà Ngô Thị Loan đến Bộ LĐTB&XH; UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, giải quyết và hồi âm bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí nhận được Đơn khiếu nại của ông Trần Kim Thông, ngụ tại 61/1C ấp Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM về việc không được quyền mua lại tài sản thi hành án.

Theo đơn khiếu nại, gia đình ông Thông có vay tiền ngân hàng và không trả được nợ. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn đã bán đấu giá tài sản thế chấp là 424m2 đất. Trong thời gian bán đấu giá (giảm giá 6 lần), gia đình ông Thông không nhận được bất cứ thông báo nào. Đến ngày 21/11/2016, gia đình ông mới nhận được thông báo và đến đăng ký mua lại tài sản thì được trả lời là hết hạn. Gia đình ông đã nhiều lần làm đơn khiếu nại nhưng không được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn giải quyết.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của ông Trần Kim Thông đến Cục Thi hành án dân sự TPHCM xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được Đơn khiếu nại của ông ông Dương Văn Thanh, ngụ tại ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM về việc không được làm thủ tục khen thưởng huân chương.

Trong đơn khiếu nại, ông Thanh cho biết: Ông nhập ngũ từ năm 1982, làm nhiệm vụ chiến đấu tại mặt trận 479- chiến trường Campuchia. Năm 1985, ông Thanh phục viên và vẫn đăng ký quân dự bị tại địa phương. Ngày 20/05/2017, ông Thanh được địa phương thông báo có chính sách khen thưởng huân chương hạng 3 cho cựu quân nhân đã từng tham gia nghĩa vụ quốc tế. Ông đến Xã Đội để làm thủ tục nhưng không được chấp nhận vì bị mất giấy phục viên, mặc dù ông vẫn còn giữ lý lịch quân nhân có ghi rõ đã tham gia mặt trận 479.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của ông Dương Văn Thanh đến Ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được Đơn tố cáo của bà Bùi Thúy Hoa, ngụ tại 193/76 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, TPHCM về việc hẻm công cộng bị lấn chiếm.

Theo phản ánh của bà Hoa, giữa hẻm 193/76 và 193/74 có tồn tại một hẻm công cộng từ trước 1975 với mục đích thông thoáng hẻm và phòng khi hỏa hoạn. Nhưng từ năm 2008, một gia đình ngụ trên tầng thượng nhà 193/74 đã tự ý làm cầu thang sắt và mái che lấn chiếm hẻm. Bà Hoa đã nhiều lần khiếu nại lên chính quyền phường nhưng không được giải quyết thoả đáng.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của bà Bùi Thúy Hoa đến UBND Quận 3 - TPHCM xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được Đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Phương Mai, ngụ tại 193/34 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, TPHCM về việc không được cấp phép sửa chữa nhà.

Theo đơn khiếu nại, từ tháng 04/2016, bà Mai đã đến UBND Phường 7 Quận 3 nộp đơn xin sửa chữa căn nhà bị hư hỏng, có nguy cơ bị sụp đổ. UBND Phường yêu cầu bà Mai phải có thỏa thuận với các hộ liền kề đối với các bức tường cho mượn. Bà Mai cho rằng việc sửa chữa nhà của bà không tác động đến các bức tường của các hộ liền kề. Bà đã nhiều lần khiếu nại nhưng UBND phường vẫn chưa giải quyết thỏa đáng.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của bà Bùi Thị Mai Phương đến UBND Quận 3 - TPHCM xem xét, giải quyết.

Trung Phương