Nhịp cầu bạn đọc số 38

(Dân trí) - Tuần qua (từ 6/9 - 12/9), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn của ông Nguyễn Xuân Tuấn, SN 1957, trú tại xóm Đoàn Kết, thôn Trường Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội phản ánh:

Anh Nguyễn Xuân Huấn, SN 1980 (là con trai ông Tuấn) do mâu thuẫn cá nhân đã bị Bùi Đắc Kiên (là hàng xóm) đâm chết ngày 27/8/2009. Ông Tuấn đề nghị các cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ sớm hoàn tất điều tra và đưa ra xét xử nghiêm vụ án trên.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của Nguyễn Xuân Tuấn đến Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chương Mỹ.

- Đơn của ông Nguyễn Ngọc Huy, trú tại số nhà 90, ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội phản ánh:

Ông Lê Đức Hiệp, chủ nhà số 88, ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát hiện đang tiến hành xây dựng công trình không tuân theo giấy phép xây dựng đã được cấp (giấy phép cho xây dựng 3 tầng, đến nay chủ hộ đã xây thành 7 tầng), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ liền kề...

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Huy đến Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai, UBND phường Giáp Bát.

- Đơn của ông Phạm Minh Kha, giáo viên trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương kiến nghị:

Ngày 25/8/2009, ông Kha nhận được thông báo số 1308 của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương về việc trả lời đơn khiếu nại của ông.

Tuy nhiên, ông Kha cho rằng thông báo trả lời đơn khiếu nại trên không đúng quy định của pháp luật, thiếu khách quan, bao che cho sai phạm của cấp dưới.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Phạm Minh Kha đến Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Đơn của ông Huỳnh Văn Kỳ, 79 tuổi, trú tại 391 Âu Cơ, phường Phú Trung, hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh phản ánh:

Một số cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình chiếm đoạt trái pháp luật hơn 2000m2 đất của gia đình ông tại làng Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Huỳnh Văn Kỳ đến UBND, Công an tỉnh Quảng Bình.

- Đơn của ông Nguyễn Văn Quý, đại diện cho hàng chục hộ dân thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội phản ánh:

UBND huyện Sóc Sơn đã không bồi thường theo đúng quy định của pháp luật khi tiến hành thu hồi gần 400 ha, gồm đất thổ cư, đất nông nghiệp và đất rừng thuộc 2 xã Hồng Kỳ và Phù Linh để giao cho chủ đầu tư tiến hành làm dự án sân gôn, khu thể thao vui chơi giải trí. Việc làm trên đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của hàng chục hộ gia đình tại xã Phù Linh.

Báo Điện tử đã chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Quý đến UBND huyện Sóc Sơn.

Ban Bạn đọc