Nhịp cầu bạn đọc số 33

(Dân trí) - Tuần qua (từ 2/8 - 8/8), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn của ông Nguyễn Đức Hưng, SN 1973, trú tại số nhà 102A4, tập thể Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội tố cáo:
 
Vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 7/8/2009, sau khi uống nước tại số 121 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, ông Hưng cùng hai con trai là Nguyễn Đức Huy, 14 tuổi, Nguyễn Đức Quân, 4 tuổi lên xe máy ra về. Khi đi xuống đường thì bất ngờ có một người đàn ông (khoảng trên 40 tuổi) điều khiển xe gắn máy hiệu Wave phóng nhanh ngược chiều đâm vào xe ông Hưng.
 
Người đàn ông này xông vào chửi bới, đe dọa và cướp chìa khóa xe của ông Hưng. Đồng thời gọi điện kéo 10 người đàn ông đi trên chiếc xe tải (chở vật liệu xây dựng) lao đến, dùng vỏ chai bia, ghế sắt, gậy gộc hành hung ba bố con ông Hưng.
 
Quá sợ hãi trước những kẻ côn đồ trên, ba bố con ông Hưng đã chạy đến đồn Công an phường Láng Hạ gần đó để được bảo vệ. Tuy nhiên, những người này vẫn tiếp tục đuổi theo dùng hung khí vụt liên tiếp vào ba bố con ông Hưng ngay trong sân Công an phường. Dã man hơn, bọn chúng còn dùng vỏ trai bia đã vỡ đâm vào mặt, vào đầu cháu Nguyễn Đức Huy....
 
Chỉ đến khi Công an phường Láng Hạ tập trung lực lượng ngăn chặn thì bọn chúng mới không thể thực hiện đến cùng việc truy sát ba bố con ông Hưng.
 
Sau khi được Công an phường đưa ba bố con ông Hưng đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, các bác sỹ kết luận ông Hưng bị chấn thương nặng ở đầu, mắt, thái dương, cùng với rất nhiều vết thương trên khắp cơ thể. Ông Hưng phải khâu 20 vết thương. Riêng cháu Nguyễn Đức Huy bị đa chấn thương ở đầu, mặt, phải khâu hơn 30 vết thương và mất rất nhiều máu, tinh thần bị hoảng loạn cao độ...
 
Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức Hưng đến Công an phường Láng Hạ, Đội CSĐT Công an quận Đống Đa.
 
- Đơn của ông Nguyễn Sơn Hải, trú tại số 52, ngõ 121, phố Thái Hà, Hà Nội tố cáo:
 
Bà Nguyễn Thuỳ Hương, Giám đốc Công ty TNHH Thuỳ Anh, trụ sở tại 42, ngõ 67 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên có hành vi vu khống ông Hải cùng một số người khác lục lọi hồ sơ, gây rối tại Công ty TNHH Thuỳ Anh, giật dây chuyền trị giá 180 triệu đồng của bà Hương.
 
Ngoài ra, vào hồi 16 giờ ngày 28/7/2009, một người xưng tên là Thuỳ Hương gọi điện từ số máy 0913238737 đe doạ giết chết ông Hải.
 
Hiện ông Hải và gia đình đang rất hoang mang, lo sợ...
 
Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Sơn Hải đến Công an phường Đức Giang, Công an quận Long Biên.
 
- Đơn của ông Nguyễn Tiến Vinh, Giám đốc Công ty Hà Vinh, có trụ sở tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tố cáo:
 
Ông Phạm Đình Thi, Huỳnh Trang, Huỳnh Lúc là các cán bộ Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hàng hoá và phương tiện trái pháp luật của Công ty Hà Vinh.
 
Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Tiến Vinh đến Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương, Sở Công thương tỉnh Phú Yên.
 
- Đơn của bà Trần Thị Bích Ngọc, tổ 7, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang tố cáo:
 
Cây xăng phía cổng sau bệnh viện tỉnh Hà Giang có hành vi gian lận trong việc kinh doanh xăng dầu, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của khách hàng.
 
Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của bà Trần Thị Bích Ngọc đến Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Giang.
 
- Đơn của bà Vũ Thị Hinh, 46 tuổi, trú tại tổ 51, cụm 7, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng phản ánh:
 
Gia đình bà Hinh có mảnh đất diện tích 66,16m2 nằm trong diện giải toả mặt bằng để thi công nút giao thông ngã ba Quán Trữ, quận Kiến An.
 
Năm 2002, khi triển khai GPMB nút giao thông trên, UBND quận Kiến An đã cấp cho gia đình bà Hinh một lô đất tái định cư tại đường Lê Duẩn. Tuy nhiên, đến nay UBND quận Kiến An lại không cấp lô đất trên cho gia đình bà Hinh, mà cấp cho gia đình bà Hinh một lô đất khác tại khu tái định cư An Đồng, huyện An Dương.
 
Việc làm trên của UBND huyện Kiến An gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Hinh.
 
Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của bà Vũ Thị Hinh đến UBND quận Kiến An.
 
Ban Bạn đọc