Nhịp cầu bạn đọc số 30

(Dân trí) - Tuần qua (từ 12/7 - 18/7), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn của Đại tá Phan Quốc Thắng hiện đang công tác Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng tố cáo:

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ và em gái Nguyễn Thị Thu Phương trú tại P1126-CT16 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã chiếm đoạt trái phép căn nhà số 4, lô D, khu đô thị Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Thực tế, căn nhà số 4, lô D, khu đô thị Dịch Vọng được hình thành từ việc em rể ông Thắng là ông Võ Văn Long nhờ ông Thắng đứng tên mua của Công ty Kinh doanh nhà Hà Nội (do ông Long thường xuyên công tác ở nước ngoài).

Lợi dụng quan hệ vợ chồng với ông Thắng, bà Thuỷ đã để em gái đứng tên trong hợp đồng mua nhà số 200/HĐKT ngày 10/4/2002 với Công ty Kinh doanh nhà. Hiện nay, bà Thuỷ và bà Phương đã lợi dụng việc đứng tên trong hợp đồng để bán căn nhà trên.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn tố cáo của Đại tá Phan Quốc Thắng đến Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Công ty Kinh doanh nhà số 3.

- Đơn của ông Trương Đức Vị, đại diện cho 154 hội viên thuộc Chi hội Người cao tuổi thôn Táo, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh:

Ông Lê Bá Vinh, Chủ tịch UBND xã Tuân Chính lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đã bỏ ngoài sổ sách, không thu vào ngân sách địa phương hơn 300 triệu đồng.

Trong quá trình Tổ công tác của UBND huyện Vĩnh Tường thanh tra, xác minh nội dung tố cáo trên đã làm việc không khách quan, có dấu hiệu bao che cho những sai phạm của ông Lê Bá Vinh...

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Trương Đức Vị đến UBND huyện Vĩnh Tường, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đơn của ông Nguyễn Gia Cự, SN 1939, trú tại cụm 5, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội khiếu nại:

Đề nghị UBND huyện Phúc Thọ huỷ GCNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Gia Cường (Nguyễn Văn Cường) trú tại số 35, phố Vị Thuỷ, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây.

Bởi, ông Nguyễn Gia Cự cho rằng đơn phân chia tài sản (đất) đề ngày 4/7/1999 là giả mạo, chữ ký trong đơn không phải của ông nên ông Cự đề nghị huỷ GCNQSDĐ đã cấp cho ông Cường.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết đơn của ông Cự, UBND huyện Phúc Thọ tiến hành thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng trình tự quy định tại Điều 37, 38 Luật Khiếu nại tố cáo năm 2006.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Gia Cự đến UBND huyện Phúc Thọ.

- Đơn của anh Phạm Văn Thành, xóm 3, thôn Phú Thịnh, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang khiếu nại:

Vào hồi 7 giờ ngày 24/3/2009, tại km 13+500 quốc lộ 2 (thuộc địa phận xóm 11, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 22L-1977 do Nguyễn Đức Thiết, SN 1976 trú tại xóm 8, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang điều khiển và xe mô tô BKS 22H5-3176 do Kiều Kim Thêu, SN 1979 trú tại xóm 3, thôn Phú Thịnh, xã Thắng Quân (là vợ anh Phạm Văn Thành) điều khiển, hậu quả chị Thêu bị chết tại chỗ.

Kể từ khi xảy ra tai nạn đến nay đã hơn 3 tháng, anh Thiết không một lần đến gia đình anh Thành thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng với gia đình.

Mặt khác, kết luận điều tra của cơ quan công an huyện Yên Sơn về vụ việc trên có nhiều dấu hiệu không khách quan, thiếu trách nhiệm, làm tổn thương tinh thần và lòng tin của gia đình nạn nhân...

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn khiếu nại của anh Phạm Văn Thành đến Công an huyện Yên Sơn, Thanh tra Công an tỉnh Tuyên Quang.

- Đơn của bà Lê Thị Vô Tư và Huỳnh Thị  Lợi, công tác tại Chi nhánh Kinh doanh tổng hợp (Công ty Xuất nhập khẩu lương thực- thực phẩm Hà  Nội) số 68 phố Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm khiếu nại:

Công an quận Hoàn Kiếm có nhiều sai sót trong quá trình điều tra vụ mất trộm 500 triệu đồng tại cửa hàng số 68 phố Thuốc Bắc.

Về vụ  việc trên, Báo Dân trí đã có các bài phản ánh: “Công an quận Hoàn Kiếm thừa nhận thiếu sót trong một vụ án!”, “Vụ án bế tắc vì Công an làm cháy ảnh hiện trường” đăng vào các ngày 2/5/2009 và 16/7/2009.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn khiếu nại của bà Lê Thị Vô Tư và Huỳnh Thị Lợi đến Công an quận Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội.

- Đơn của ông Ngô Bá  Thặng, SN 1953, trú tại số  nhà 962, đường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương tố cáo:

Ông Phạm Trường Giang- Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (nay là Trưởng Công an TP Hải Dương) tạm giữ ông 9 ngày không có phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp; giữ chiếc xe ô tô BKS 34K-4846 và toàn bộ giấy tờ xe của ông 8 tháng không đúng pháp luật.

Nội dung vụ việc trên đã được các báo Tiền Phong, Lao Động, Pháp Luật Việt Nam đăng tải. Tuy nhiên đến nay, đơn tố cáo của ông Thặng gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vẫn chưa được giải quyết.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn tố cáo của ông Ngô Bá Thặng đến Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương.

Ban Bạn đọc