Nhịp cầu bạn đọc số 13

(Dân trí) - Tuần qua, Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn của ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Công ty TM&DV điện lạnh Thành Công, trụ sở tại số 29, ngõ 51, Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội phản ánh:

Năm 2006, Công ty TM&DV điện lạnh Thành Công có ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty đầu tư phát triển VNC (nay là Công ty TNHH một thành viên công trình Viettronics) về việc cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống máy điều hòa nhiệt độ tại công trình Nhà điều hành CLB Golf Hà Nội với tổng giá trị hợp đồng là 204 triệu đồng (làm tròn số).

Tuy nhiên cho đến nay, Công ty TNHH một thành viên công trình Viettronics vẫn chưa thanh toán số tiền gần 100 triệu đồng còn lại cho Công ty TM&DV điện lạnh Thành Công…

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn kiến nghị của Công ty TM&DV điện lạnh Thành Công đến Công ty trách TNHH một thành viên công trình Viettronics.

- Đơn kiến nghị của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội phản ánh:

Nguyện vọng của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Điện Biên cũng như đông đảo cử tri địa phương này mong muốn UBND TP. Hà Nội xem xét và giải quyết vụ 3.349m2 đất tại số 8B, phố Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình để xây dựng trường THCS cho con em trong phường nói riêng và các cháu học sinh trong quận ba Đình nói chung có điều kiện thuận tiện trong học tập.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn kiến nghị của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Điện Biên đến UBND TP. Hà Nội.

- Đơn của bà Nguyễn Thị Chung, 72 tuổi, hiện ở xóm 12, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội phản ánh:

Nhà bà Nguyễn Thị Chung tự khai hoang, cải tạo một mảnh đất có diện tích 240m2 tại cánh đồng Cáo, xã Cổ Nhuế để cấy lúa, trồng rau từ năm 1982. Từ đó cho đến nay gia đình bà Chung đã trải qua gần 25 năm sử dụng và canh tác diện tích đất trên, hàng năm vẫn đóng thuế sử dụng đất cho nhà nước đầy đủ theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2004, UBND xã Cổ Nhuế đột ngột thu hồi mảnh đất trên của gia đình bà Chung để bàn giao cho người khác sử dụng. Trong khi đó, gia đình bà Chung không được nhận đền bù theo quy định của nhà nước.

Mặc dù gia đình bà Chung đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến UBND xã Cổ Nhuế, UBND huyện Từ Liêm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Chung đến UBND xã Cổ Nhuế, UBND huyện Từ Liêm.

Ban Bạn đọc