Nhịp cầu bạn đọc số 1 - 2010

(Dân trí) - Tuần qua (từ 26/12/2009 - 2/1/2010), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn của anh Đặng Bảo Chung, số 8, hẻm 20/35/8 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội phản ánh:

Cửa hàng FPT Telecom 478 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội đã không thực hiện đúng cam kết với khách hàng lắp đặt dịch vụ lắp mạng FPT tại nhà.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Đặng Bảo Chung đến cửa hàng FPT Telecom 478 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.

- Đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Vân, ở tại số nhà 2A, ngõ Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tố cáo:

Ông Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cấp phép xây dựng số 42 ngày 19/3/2007 cho công trình nhà 4A, ngõ Lý Thường Kiệt sai quy định của pháp luật.

Bởi đây là một căn biệt thự cổ nhưng đã được UBND quận Hoàn Kiếm cho phép “chặt” đôi ra để xây dựng toà nhà cao gần 10 tầng, gây nguy hiểm và đe doạ tính mạng đến gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Vân. Cử tri phường Trần Hưng Đạo đang đặt nhiều dấu hỏi trong việc cấp phép xây dựng công trình này.

Về sự việc trên, sau khi nhận được công văn chuyển đơn của bạn đọc do Báo Dân trí chuyển đến, ngày 28/8/2009, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 8429/UBND-XD chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định; báo cáo UBND Thành phố trong tháng 9/2009 nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

Tuy nhiên đến nay đã 3 tháng trôi qua, UBND quận Hoàn Kiếm vẫn “án binh bất động”, bỏ ngoài tai sự chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Vân vẫn mòm mỏi ngóng tin từ các cơ quan chức năng của Thành phố, tính mạng và sự nguy hiểm vẫn đang rình rập gia đình bà Vân từng ngày...

Báo Điện tử Dân trí tiếp tục chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Vân đến UBND TP. Hà Nội, Thanh tra Chính phủ.

- Đơn của ông Nguyễn Xuân Bình, trú tại phòng 314 nhà G, Khu tập thể trường Cao đẳng Xây dựng số 1 Hà Nội (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) kiến nghị:

Các cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân anh Nguyễn Mạnh Hùng SN 1978 (là con trai ông Bình) bị Công an quận Hà Đông bắt giam không lý do và chết oan uổng một cách bí ẩn vào ngày 21/11/2009.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Xuân Bình đến Công an quận Hà Đông, Công an TP. Hà Nội.

Ban Bạn đọc