Hà Nội:

Nhiều uẩn khúc trong việc cấp sổ đỏ tại quận Hoàn Kiếm

(Dân trí) - Là chủ sở hữu ngôi nhà 34 Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm nhưng gia đình ông Vũ Công Hải vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Tuy nhiên, hộ gia đình ở nhờ có diện tích 29,2m2 lại có giấy CNQSHĐ năm 2011 khiến nhiều người bức xúc.

Trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng và báo Dân trí, anh Vũ Công Hải trú tại số 34 Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội khẳng định ngôi nhà số 34 Hà Trung có diện tích 130m2 thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bố ông là cụ Vũ Công Tiến hiện vẫn sống chung cùng gia đình.

Theo nội dung trình bày của ông Vũ Công Hải, số nhà 34 Hà Trung được đăng ký sổ điền thổ Hà Nội số 2234 tại sổ điền thổ Hà Nội vào ngày 1/4/1939 có chủ sở hữu là Vũ Công Úy (bác ruột ông Hải). Năm 1954, gia đình ông Vũ Công Úy di cư vào Nam sinh sống và có ủy quyền toàn bộ số nhà 34 phố Hà Trung cho em trai Vũ Công Tiến và em dâu Nguyễn Thị Quy.
 
Đơn khiếu nại ông Vũ Công Hải gửi đến báo Dân trí
Đơn khiếu nại ông Vũ Công Hải gửi đến báo Dân trí

Năm 1974, ông Vũ Công Tiến là người đứng tên đăng ký nhà ở theo quy định của thành phố Hà Nội. Trong quá trình sinh sống tại đây, năm 1956, ông Vũ Công Tiến có đồng ý cho gia đình bà Nguyễn Thị Thuần về sử dụng nhờ 1 căn buồng mái ngói cùng chung với gia đình từ đó đến nay.

Năm 2009, căng thẳng bắt đầu xuất hiện khi gia đình bà Thuần phá dỡ nhà ở để xây dựng công trình trái phép trên diện tích đất số 34 Hà Trung gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ liền kề. Sự việc này được UBND phường Hàng Bông ghi nhận trong các buổi làm việc với các hộ gia đình, nhưng công trình nhà bà Thuần vẫn âm ỉ tồn tại. Đến ngày 6/7/2011, phường Hàng Bông ký quyết định đình chỉ thi công số 72/QĐ-UBND yêu cầu bà Thuần đình chỉ thi công và xin cấp giấy phép xây dựng đúng quy định.
 
Công trình xây dựng sai phép tồn tại giữa thửa đất số 34 Hà Trung
Công trình xây dựng sai phép tồn tại giữa thửa đất số 34 Hà Trung
 
 
Đi kèm, phường Hàng Bông cũng ra thông báo số 88/TB – UBND ngày 25/7/2011 trả lời gia đình ông Hải với nội dung khẳng định những sai phạm của gia đình bà Thuần và nêu rõ: “Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng, chủ đầu tư không xuất trình giấp phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ” theo Điều 12 Nghị định 180/NĐ - CP của Chính phủ ngày 7/12/2007 về xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
 
Từ đó đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Thuần chưa xuất trình được giấp phép xây dựng đúng quy định, nhưng công trình vẫn ngang nhiên tồn tại. Không những vậy, đến ngày 24/10/2011, gia đình bà Thuần còn nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 523069 với diện tích sử dụng 29,2m2 do UBND quận Hoàn Kiếm cấp. Trong khi đó, khu nhà 34 Hà Trung đang thuộc diện tranh chấp chưa được giải quyết dứt điểm. Điều ngang trái là gia đình ông Vũ Công Tiến là chủ nhân hợp pháp, đã làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2005 lại không được cấp.
 
Biên lai nộp thuế tổng diện tích 130m2 của gia đình ông Vũ Công Tiến
Biên lai nộp thuế tổng diện tích 130m2 của gia đình ông Vũ Công Tiến
 

Bức xúc trước sự việc trên, gia đình ông Vũ Công Tiến đã gửi đơn khiếu nại lên UBND phường Hàng Bông và các cơ quan chức năng thành phố đề nghị hủy quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đối với bà Nguyễn Thị Thuần vì diện tích này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình ông Tiến. Phá dỡ diện tích xây dựng trái phép trên diện tích số nhà 34 phố Hà Trung.

Nhưng đến lúc này các cơ quan chức năng quận và các cơ quan chức năng vẫn chưa có câu trả lời chính thức nội dụng khiếu nại của gia đình ông Vũ Công Hải. Văn bản duy nhất mà gia đình ông Tiến nhận được đến thời điểm này là thông báo của UBND phường Hàng Bông ngày 25/7/2011. UBND phường khẳng định, việc gia đình ông Vũ Công Hải đề nghị xem xét không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuần là không có cơ sở, do những giấy tờ liên quan đến chủ sở hữu lô đất chỉ nhắc đến ông Vũ Công Úy.
 
Giấy ủy quyền của con trai người chủ cũ Vũ Công Úy
Giấy ủy quyền của con trai người chủ cũ Vũ Công Úy
 
Nhận được lời giải thích của UBND phường Hàng Bông, gia đình ông Vũ Công Hải tỏ ra rất bức xúc và cho rằng đó là kết luận rất phi lý. Ông Vũ Công Hải khẳng định, trong suốt mấy chục năm qua gia đình ông luôn là người đứng ra đóng thuế sử dụng đất với tổng diện tích là 130m2, bao gồm cả phần diện tích 29,2m2 mà gia đình bà Nguyễn Thị Thuần vừa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cách rất mập mờ. Bên cạnh đó, ngày 17/1/1991, con trai chủ sở hữu cũ Vũ Công Úy là ông Vũ Công Bính có ý giấy ủy quyền thừa kế toàn bộ số nhà 34 phố Hà Trung cho ông bà Vũ Công Tiến - Nguyễn Thị Quy. Giấy ủy quyền thừa kế của ông Vũ Công Bích có chứng nhận của chính quyền khu vực nơi đang sinh sống tại TP.HCM.
 
Nhà ông Hải cho rằng việc cấp giấy CNQSHĐ cho bà Thuần có nhiều khuất tất
Nhà ông Hải cho rằng việc cấp giấy CNQSHĐ cho bà Thuần có nhiều khuất tất
 

Dựa trên những giấy tờ chứng nhận đang sở hữu, gia đình ông Vũ Công Hải khẳng định việc UBND quận Hoàn Kiếm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thuần là không có căn cứ, sai quy định của luật pháp và bỏ qua quyền lợi của những người sở hữu hợp pháp trên lô đất 34 Hà Trung là ông và các thành viên trong gia đình. Ông Hải kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, trả lại sự công bằng cho những người sở hữu hợp pháp.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương