Nguy cơ mất hết tài sản vì… giúp dân: Chủ tịch huyện Thới Bình chỉ đạo xử lý!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “nguyên Trưởng ấp kêu cứu trước nguy cơ mất hết tài sản vì… giúp dân”, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) chỉ đạo UBND xã Tân Phú phải có trách nhiệm hỗ trợ số tiền mà gia đình ông Nguyễn Văn Út đã thay mặt xã đứng ra ôm nợ suốt thời gian qua.

UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) vừa có công văn đề nghị UBND xã Tân Phú phải xuất ngân sách hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Út (nguyên Trưởng Ban Nhân dân ấp Tràm Thẻ, xã Tân Phú) số tiền 15 triệu đồng để thanh toán cho doanh nghiệp mà ông đã đứng ra đại diện xã nhận nợ cách nay nhiều năm trước.

Công văn chỉ đạo xử lý vụ việc của Chủ tịch UBND huyện Thới Bình.
Công văn chỉ đạo xử lý vụ việc của Chủ tịch UBND huyện Thới Bình.

Công văn do Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Trần Văn Dũng ký thể hiện, vụ việc ông Nguyễn Văn Út thay mặt xã Tân Phú đứng ra nhận nợ mua nguyên liệu (dầu) phục vụ việc nạo vét 2 con kênh tại ấp Tràm Thẻ từ năm 2004, nhưng qua nhiều năm xã vẫn chưa giải quyết dứt điểm kinh phí cho ông Út thanh toán tiền nhiên liệu, dẫn đến việc ông Trần Thanh Nhàn (doanh nghiệp Thanh Nhàn) khởi kiện ra tòa, từ đó đã gây dư luận không tốt đến ông và gia đình ông.

“Xét thấy đây là trách nhiệm giải quyết của xã, vì vậy đề nghị UBND xã Tân Phú nắm lại vụ việc, giải thích rõ cho gia đình và hàng xóm, láng giềng ông Út biết. Đồng thời xuất ngân sách hỗ trợ cho ông Út số tiền 15 triệu đồng để thanh toán cho ông Trần Thanh Nhàn”, công văn nêu rõ.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Út trình bày với PV Dân trí về bức xúc của mình.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Út trình bày với PV Dân trí về bức xúc của mình.

Như Dân trí đã phản ánh, vào năm 2004, khi còn là Trưởng Ban Nhân dân ấp Tràm Thẻ, ông Nguyễn Văn Út đã thay mặt xã đứng ra mua dầu cho xáng cạp nạo vét 2 con kênh ở địa phương. Tuy nhiên, sau khi nạo vét xong, do thu tiền đối ứng không được đã dẫn đến không có tiền trả.

Sau đó, ông Trần Thanh Nhàn (chủ cây xăng Thanh Nhàn) đã có đơn khởi kiện đòi lại tiền mà ông Út đã đứng ra mua thiếu trước đó. Ông Nhàn yêu cầu hoàn trả tiền theo giá dầu mới là 12.000 đồng/lít, nên số tiền nợ từ chỉ hơn 8 triệu đồng được nâng lên thành 15 triệu đồng, nên phía UBND xã Tân Phú không đồng ý, dẫn đến vụ việc kéo dài.

Vụ việc đã xảy ra nhiều năm, tưởng chừng UBND xã Tân Phú đã xử lý xong, nào ngờ mới đây, cơ quan thi hành án dân sự huyện Thới Bình đã bất ngờ vào kê biên tài sản của gia đình ông Út trước sự chứng kiến của nhiều người địa phương, khiến vợ ông bị sốc dẫn đến ngã bệnh, còn bà con lân cận thì nói ông tư túi riêng.

Sau khi Dân trí phản ánh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Văn Út, đã nhận được sự đồng tình từ người dân địa phương và dư luận.

Sau khi xét báo cáo từ UBND xã Tân Phú, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình đã ký công văn xử lý vụ việc như nói trên.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Tuấn Thanh