Hà Nội:

Người dân điêu đứng vì những quyết định "tréo ngoe" của quận Cầu Giấy

(Dân trí) - Là chủ sở hữu nhà và đất số 151 đường Lạc Long Quân, nhưng gia đình ông Nguyễn Ngọc Bình đang đối mặt nguy cơ thiệt hại hàng tỷ đồng do những quyết định đối lập của các Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội ban hành từ năm 2009 đến 2012.

Theo đơn khiếu nại khẩn cấp của ông Nguyễn Ngọc Bình và vợ là Nguyễn Thị Xuân Loan, trú tại thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội gửi đến báo Dân trí phản ánh: UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Quyết định hành chính số 497/QĐ - UBND ngày 15/11/2012 về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng 19m2 đất còn lại sau GPMB tại số 151 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô sai pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
 
Quyết định giải quyết khiếu nại gây sốc của UBND quận Cầu Giấy
Quyết định giải quyết khiếu nại gây "sốc" của UBND quận Cầu Giấy

Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Bình và vợ Nguyễn Thị Xuân Loan cho biết, khu nhà và đất số 151 đường Lạc Long Quân có diện tích 63,28m2 có nguồn gốc do ông Nguyễn Thích và vợ Hồ Thị Hồng (bố mẹ đẻ bà Loan) chuyển nhượng cho vợ chồng ông Bình từ năm 1984. Đến năm 1990, ông Bình và bà Loan yêu cầu bố mẹ bà Loan viết giấy bàn giao quyền sử dụng tài sản “bất động sản” nêu trên. Ngày 1/1/1990, gia đình ông Nguyễn Thích họp và thống nhất chuyển nhượng toàn bộ diện tích nhà đất tại số 151 đường Lạc Long Quân cho ông Nguyễn Ngọc Bình và vợ Nguyễn Thị Xuân Loan, giấy chuyển nhượng có chữ ký của đầy đủ các thành viên trong gia đình.

Sau một thời gian cho bố vợ sử dụng, năm 2003, ông Bình lấy lại phần diện tích trên để sử dụng và cho thuê, hàng năm ông Bình đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Khi nhà nước có Quyết định thu hồi đất mở rộng đường Lạc Long Quân, gia đình ông Nguyễn Ngọc Bình bị thu hồi 43,89m2, phần diện tích còn lại ngoài chỉ giới GPMB là 19,39m2.

Ngày 20/6/2007, UBND quận Cầu Giấy lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng đường Lạc Long Quân theo đúng trình tự và quy định pháp luật. Gia đình ông Bình được bồi thường số tiền 381.586.947đ. Ngày 12/7/2007, UBND quận Cầu Giấy ban hành Quyết định 1310/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lạc Long Quân.

Sau khi quận Cầu Giấy ban hành Quyết định 1310/QĐ-UBND, ông Nguyễn Thích đã làm đơn khiếu nại Quyết định 1310, đồng thời gửi Công an quận Cầu Giấy tố cáo hai con Bình và Loan lập giấy bàn giao quyền sử dụng giả mạo để chiếm đoạt khu đất 151 Lạc Long Quân. Tuy nhiên, sau đó CQĐT đã có kết luận giấy chuyển nhượng viết ngày 1/1/1990 là hợp pháp.
 
Ông Bình khẳng định khu đất 151 Lạc Long Quân là tài sản hợp pháp của gia đình
Ông Bình khẳng định khu đất 151 Lạc Long Quân là tài sản hợp pháp của gia đình

Ngày 25/5/2009, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Nguyễn Lễ ký Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thích với nội dung khẳng định, nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thích không có cơ sở và giữ nguyên Quyết định 1310 về việc phê duyệt phương án bồi thường cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Loan tại 151 Lạc Long Quân.

Từ năm 2009 đến tháng 10/2012, gia đình bà Loan đã được duyệt mua nhà tái định cư tại khu N05, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy theo đúng trình tự pháp luật. Mọi thủ tục đều được niêm yết công khai, gia đình ông Nguyễn Thích cũng không có ý kiến phản đối

Tuy nhiên, đến ngày 15/11/2012, gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Loan bất ngờ nhận được Quyết định số 497/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Nguyễn Trọng Lễ ký về việc giải quyết quyền sử dụng 19m2 đất còn lại với nội dung khẳng định, phần diện tích 19m2 còn lại sau thu hồi ở số 151 đường Lạc Long Quân thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Thích và vợ Hồ Thị Hồng mà không đưa ra được những bằng chứng xác thực.

Như vậy, từ năm 2009 đến năm 2012, UBND quận Cầu Giấy đã ra 2 Quyết định giải quyết khiếu nại đối lập nhau trong vụ tranh chấp quyền sử dụng 19m2 đất còn lại sau khi GPMB giữa ông Nguyễn Thích và con gái Nguyễn Thị Xuân Loan.

Bức xúc trước Quyết định gây “sốc” của Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Lễ, ông Nguyễn Ngọc Bình và vợ Nguyễn Thị Xuân Loan đã làm đơn khiếu nại Quyết định số 497/QĐ-UBND gửi UBND quận Cầu Giấy. Với những căn cứ pháp lý có trong tay, ông Bình và bà Loan yêu cầu quận Cầu Giấy ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định pháp luật, hủy bỏ Quyết định hành chính số 497/QĐ-UBND.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương