Người dân chờ kết quả “dẹp loạn” phí trông xe từ Giám đốc CAHN

(Dân trí) - “Mong sao khi trực tiếp chứng kiến hoạt động phi lý, thiếu nhân nghĩa đó, Giám đốc CAHN sẽ làm một điều gì đó để chấn chỉnh hoạt động trái quy định; đem lại bình yên, niềm tin cho cộng đồng..." - Trần Đức Việt: tranducvietbtctuhy@gmail.com đặt niềm tin.

Sau khi cũng trở thành nạn nhân của vấn nạn “chặt chém” giá trông xe, Giám đốc CAHN Nguyễn Đức Nhanh đã nhấn mạnh nguyên nhân khiến tình trạng này vẫn kéo dài dai dẳng - đó là UBND cấp phường, cấp cơ sở vẫn vì lợi ích riêng.

 

Vai trò của công an và các ngành chức năng

 

"Bắt" trúng bệnh rồi, theo nhiều người dân thì việc "chữa được bệnh" của các điểm trông xe vi phạm này không hề khó. Vấn đề là cần có sự quyết tâm, đồng lòng của công an cùng các ngành chức năng mà thôi.

 

Các cơ quan chức năng phải làm việc kiên quyết và triệt để. Nếu UBND phường nào mà “bảo kê” thì xử lý người đứng đầu là cách chức, thậm chí là truy tố trước pháp luật. Có như vậy người dân mới thực sự yên tâm và pháp luật  mới phát huy hiệu quả” -hoang ha: hoangan_thuyen@yahoo.com đề xuất. 

 

Xử lý vi phạm cũng chẳng làm được gì cả, khi mà việc thực hiện chưa thật sự nghiêm túc từ chính các cơ quan hành chính nhà nước. Tôi vào bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân, vé cũng tự cắt và vẫn thu 3000đ/1 xe máy ban ngày. Thế chẳng nhẽ việc làm ấy cơ quan bảo hiểm không biết sao? Mà nói chung gần như tất cả các cơ quan nhà nước giờ cũng thế thì làm sao mà phạt được ai. Chán vô cùng” - Nguyễn Thị Hải: cauvongthuytinh0484@yahoo.com bất bình.
 
Người dân chờ kết quả “dẹp loạn” phí trông xe từ Giám đốc CAHN - 1

Trong 3 tháng kiểm tra phát hiện và phạt hơn 1 tỷ đồng các bãi xe vi phạm (ảnh: Quang Phong)

 

Anh Dương: thanhmaile@yahoo.com bức xúc khi chính mình cũng là nạn nhân mà lại là ngay tại một trụ sở công an phường:

 

Ở bãi trông xe trước cửa Công an phường Nhân chính (phố Quan Nhân) có một bãi trông ô tô của một kẻ được coi là 'đầu gấu' trong làng. Thu phí gửi ô tô 1 lượt là 30.000VND bất kể là 10 phút hay 1 tiếng. Vụ việc này đã được báo cáo cho CA phường nhưng không được giải quyết?”

 

Bản chất của vấn đề là ở chỗ nhà nước ban hành qui định và chính nhà nước lại cấp phép và kiểm tra. Bây giờ lương cán bộ công chức nhà nước thấp, làm đúng thì trả được thêm thu nhập gì, để họ làm sai một ít mình lại có phần ở đó. Nếu cơ quan chức năng có đợt kiểm tra thì mình cũng chả chịu trách nhiệm, chỉ có chủ điểm trông xe bị phạt thì đáng bao nhiêu.

Nói tóm lại phải gắn trách nhiệm của họ vào đồng lương. Một mặt đưa ra những qui định để người dân trực tiếp giám sát. Nếu người dân phát hiện ra những cơ quan trực tiếp quản lý điểm trông giữ xe hoặc điểm trông giữ xe làm sai thì tố cáo và được thưởng tiền
” – Tung: Tungxnkbg@gmail.com   

 

“Ba tháng, cơ quan chức năng mới phát hiện ra 50 trường hợp vi phạm. Nhưng thực tế nếu làm sát sao thì 1 ngày có thể phát hiện cả 100 trường hợp. Các bãi gửi xe thu phí sai quy định nhan nhản khắp HN. Cơ quan chức năng cần làm mạnh tay hơn nữa đối với các trường hợp vi phạm. Thiết lập đường dây nóng, diễn đàn.... để bạn đọc cung cấp các điểm trông giữ xe thu phí sai quy định cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý”  - Nguyễn Hoàng: abc@yahoo.com  

 

Nick chiakhoavang: kelangtudondoc@gmail.com không chỉ băn khoăn về tình trạng vi phạm mức giá trông xe tràn  lan, mà một lần nữa nêu những điều “khó hiểu” về cách quản lý đường phố:

 

Ngoài việc thu quá giá quy định thì cần xem lại quy hoạch mở rộng đường để làm gì? Đường làm xong chưa thấy rộng chỉ thấy kẻ 1 vạch dọc theo vỉa hè để đỗ xe 24/24h , mà chỉ cần 1 xe đỗ bên kia đường là tự nhiên hẹp cổ chai ngay.

Đơn cử như đường ven sông Tô Lịch doạn từ Hoàng Quốc Việt đến Cầu Giấy, phía bên sông kẻ 1 vạch để đỗ xe. Tại sao trên đường Bưởi trước đây khi mở đường có dành 1 khu vực cây xanh làm chỗ đỗ xe, thì mấy tháng gần đây mọc lên 1 nhà hàng bia hơi buổi tối chiếm dụng phần đường 1 chiều để xe của khách vào ăn, gây cản trở giao thông ?”

 

Xử phạt nặng những nơi tái phạm

 

Ngoài vai trò quan trọng của công an và các ngành chức năng trong việc loại bỏ các điểm trông xe thu vượt mức giá quy định, về mặt luật pháp, người dân cũng nêu rõ cần có chế tài xử phạt thật nặng đối với những trường hợp tái phạm thì mới đủ "độ", bởi "tiền phạt chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận" (theo nhận xét của nhiều người).

 

Cần phải có chế tài nghiêm khắc cho vấn đề này. Một phần do cán bộ bộ phận quản lý mảng này làm không đến nơi đến chốn, hoặc có làm nhưng do đã được những cơ sở trông xe, thu tiền xe này tặng cho cái PHONG BÌ LÀ XONG. Thử hỏi như vậy thì ai mà làm nổi nữa chứ?” - vũ thanh hải: thanhhaipn.vu78@gmail.com 

 

Cần phải xử lý nghiêm, thậm chí có thể bắt giữ, phạt tiền thật cao. Bằng mọi biện pháp phải làm cho những vấn đề gây bức xúc này chấm dứt ngay. Không để thành vấn nạn của xã hội được. Cần thanh tra và xử lý kịp thời” - tuấn anh: tuananh05_09@yahoo.com  

 

Trước mắt, có được ý kiến từ đích danh đồng chí Giám đốc Công an Hà Nội về việc cần tăng cường kiểm tra, đình chỉ điểm trông giữ xe vi phạm, đồng thời báo cáo chi tiết lên Công an Thành phố, người dân cũng đã phần nào được củng cố lòng tin để hy vọng rằng chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ này sẽ được giải quyếtbởi đó cũng là kỷ cương, phép nước. 

    

Tôi rất hoan nghênh đồng chí Nguyễn Đức Nhanh đã biết được những việc đó diễn ra hàng ngày. Tôi thấy cần phải làm mạnh tay với những đơn vị chuyên "chặt chém" như những điểm nêu trên. Các sếp đi trực tiếp thì mới hiểu được người dân chịu đựng như thế nào, chẳng biết kêu ai vì nghĩ: thôi mất tiền cho xong kẻo lại cãi nhau. Mong các ban ngành vào cuộc lập lại trật tự và theo đúng pháp luật để cho dân được nhờ. Chân thành cảm ơn các sếp” - Nguyễn Quảng Lợi: quangloicom@yahoo.com  

 

“... Mong rằng Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh và các quan chức cấp cao của thành phố Hà Nội thường xuyên "vi hành" hơn nữa, để thấu hiểu nỗi khổ này của người dân Thủ đô!”co thu: covanthu@yahoo.com   

 

Linh Nhã