Nghệ An: Không có chuyện bớt xén bữa ăn của người tâm thần?!

(Dân trí) - "Qua kết quả kiểm tra cho thấy với mức hỗ trợ 450.000 đồng / 1 tháng / 1 người không có chuyện bữa ăn của người tâm thần đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An bị bớt xén", ông Nguyễn Đăng Dương - PGĐ Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An cho biết.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó một số hình ảnh người bị bệnh tâm thần đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An trong tình trạng không mặc quần áo, bò trườn dưới sàn nhà và bữa ăn chỉ có 3 miếng thịt được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Những hình ảnh này sau đó được lan truyền một cách nhanh chóng. Không ít người tỏ ra xót xa trước sự thiếu thốn của người bị bệnh tâm thần tại đây.

Một số hình ảnh người tâm thần và bữa ăn đạm bạc được chia sẻ trên mạng xã hội trước đó khiến không ít người xót xa.
Một số hình ảnh người tâm thần và bữa ăn đạm bạc được chia sẻ trên mạng xã hội trước đó khiến không ít người xót xa.

Sau khi nhận được những thông tin trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Nguyễn Xuân Đường đã chỉ đạo trực tiếp cho Sở LĐTB&XH Nghệ An nhanh chóng kiểm tra xử lý vụ việc. Đồng thời Cục bảo trợ, Bộ Lao động cũng thành lập đoàn kiểm tra độc lập trực tiếp làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An.

Ngày 4/9, thông tin từ Sở LĐTB&XH Nghệ An cho biết, qua quá trình làm việc tại đây hiện tại sở đã báo cáo kết quả một số nội dung làm việc tại trung tâm đến Bộ LĐTB&XH cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Theo đó do thiếu linh hoạt trong việc chế biến thức ăn, không cách ly những người bị bệnh tâm thần nặng, cho người bị bệnh về nhà mà không có sự giám sát, Ban giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An bị kiểm điểm trách nhiệm. Kết quả kiểm tra thực tế cũng cho thấy, với mức hỗ trợ 450.000 đồng / 1 người / 1 tháng thì không có chuyện bữa ăn của người tâm thần bị bớt xén.

Một bữa ăn thực tế dành cho người bi tâm thần được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An do phóng viên ghi lại.
Một bữa ăn thực tế dành cho người bi tâm thần được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An do phóng viên ghi lại.

“Kiểm tra thực tế thì việc chế biến thức ăn cho người bị tâm thần và các đối tượng được chăm sóc tại đây không có chuyện bữa ăn bị bớt xén. Tuy nhiên các cán bộ tại trung tâm cần linh hoạt hơn trong việc chế biến thức ăn giúp những người được chăm sóc tại đây ngon miệng hơn”, ông Nguyễn Đăng Dương - PGĐ Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An cho biết.

Liên quan đến các nội dung như người bị bệnh tâm thần phải ăn bốc, không mặc quần áo ông Dương cho biết thêm: “Với những người bị bệnh tâm thần nặng thì việc họ dùng thìa, đũa là rất nguy hiểm. Mỗi năm một người tại đây được cấp 4 bộ quần áo dài, 2 bộ quần áo lót nhưng đa phần họ là những người bị tâm thần nặng không ý thức được hành vi của mình nên có thể xé quần áo và không chịu mặc quần áo. Có người khi được mặc quần áo có thể xé bỏ ngay sau đó”.

Theo quy định khi người tâm thần về thăm nhà phải có sự giám sát của cán bộ trung tâm trong thời gian nhất định. Tại đây có một số trường hợp người tâm thần về nhà mà chưa quay lại như vậy là sai với quy trình. Đồng thời những người bị tâm thần nặng cần được cách ly riêng để chữa trị nhưng tại trung tâm chưa thực hiện là một thiếu sót, ông Dương cho biết thêm.

Liên quan đến quá trình thực hiện Nghị định 136 về nâng mức hỗ trợ cho những đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, ông Dương chi biết thêm: Chúng tôi cũng đã kiến nghị UBND tỉnh sớm giải quyết nguồn kinh phí để thực hiện tăng mức hỗ trợ đối với đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội.

Nguyễn Tình