Nghệ An: Dân phẫn nộ tố nhà máy bê tông gây ô nhiễm môi trường?

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân ở 3 xóm 9; 10 và 17 (xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) phản ánh về việc Nhà máy sản xuất bê tông Vinh Thành đóng trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài trong thời gian qua khiến cuộc sống dân sinh bị đảo lộn?.

Nhận được phản ảnh của người dân, PV có mặt tại Nhà máy bê tông Vinh Thành (Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Vinh Thành, Xóm 5, xã Nghi Liên, TP.Vinh, Nghệ An) để tìm hiểu sự việc. Qua ghi nhận, những gì người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm mà đơn vị nói trên gây ra là có cơ sở.

Con đường nối từ khu vực nhà máy ra QL1A, song song với đường sắt Bắc - Nam chỉ mới thấp thoáng nhìn qua thì những hình ảnh đầu tiên về tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý của đơn vị này có màu đục được vị này cho chảy thẳng ra một con mương (con mương tự đào) để chảy thẳng ra cống thoát nước sát với đường sắt Bắc - Nam và QL1A.

Rẽ vào đi qua cổng Nhà máy là cảnh tượng ngổn ngang, nhớp nhúa trong và ngoài khuôn viên. Trong khi đó, một con mương lớn được đơn vị này đào ngay sát Nhà máy, chảy dài khoảng hơn 100m với nguồn nước thải màu đục ngầu, phía trên là “núi” chất thải bê tông và phụ gia khiến cũng chất cao ngất, ngổn ngang...

Để ghi nhận tình trạng ô nhiễm tại khu vực này, chúng tôi buộc phải đi chân đất, lội bùn mới tiếp cận được con mương này. Phía sau bãi là hình ảnh chất thải rắn màu trắng đục chất cao vút được đổ bừa bãi, vung vãi khắp nơi.

Điều đáng nói hơn, những loại chất thải (bùn thải) và nước thải hòa lẫn với nhau chảy lênh láng ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Nhiều người dân ở xóm 9; 10 và xóm 17 đều tỏ ra ái ngại và bức xúc trước thực trạng ô nhiễm mà Nhà máy sản xuất bê tông tươi Vinh Thành gây ra trong thời gian qua.

Ông Ng.V.L. (xóm 9, xã Nghi Liên) cho biết: “Chúng tôi sống ở đây đã quen với tình trạng ô nhiễm mà Nhà máy bê tông Vinh Thành gây ra rồi. Nhất là việc xe tải trọng lớn ngày đêm tấp nập vào ra khiến cho ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa đường trơn trượt, lầy lội. Đó là chưa kể đến khả năng mất an toàn giao thông. Chúng tôi cũng kiến nghị nhiều lần rồi mà không thấy cơ quan chức năng nhòm ngó chi cả, buồn lắm..”.

“Nhà tôi nằm ngay sát đường vận chuyển nguyên liệu cũng như sản phẩm của Nhà máy bê tông Vinh Thành. Hàng ngày có rất nhiều lượt xe tải trọng lớn vào ra khiến cho môi trường bị ô nhiễm, bụi bặm bay mù mịt, nhà cửa mới lau xong lại bám đầy lớp bụi. Chúng tôi sống ở đây khổ lắm chú à. Ngoài ra, ngay trước nhà tôi còn có một xưởng gỗ và một xưởng sửa chữa nên tình trạng ô nhiễm về tiếng ồn càng thêm trầm trọng”, ông Võ Đình Trường xóm 9 bức xúc.

Người dân các xóm trên cũng cho biết thêm, ngoài việc Nhà máy bê tông tươi Vinh Thành gây ô nhiễm môi trường thì còn có đoàn xe tải chở cát, đá và xi măng vào ra Nhà máy là những xe có trọng tải “khủng”. Vì thế ngoài gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm do bụi bặm thì dàn xe này còn có nguy cơ phá nát đường dân sinh khiến cho người dân nơi đây hết sức lo lắng.

Để rõ hơn về vấn đề này, sang 16/1/2016, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Cảnh - Phó chủ tịch UBND xã Nghi Liên và ông Cảnh cũng thừa nhận việc gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy bê tông tươi Vinh Thành là có thật.

“Việc người dân phản ánh vấn đề gây ô nhiễm môi trường tại Nhà máy bê tông Vinh Thành là có thật. Phòng quản lý đô thị và Cảnh sát môi trường cũng đã kiểm tra, xử lý. Riêng xã cũng luôn đôn đốc họ trồng cây để ngăn bớt bụi... nhưng không biết phía công ty đã thực hiện hay chưa. Đặc biệt, do lượng chất thải, nước thải từ rửa bồn bê tông quá lớn nên họ vẫn hay đổ lung tung, bát nháo. Còn việc xe của công ty chạy ra chạy vào cần nhìn mắt thường cũng thấy bụi, bùn gây ô nhiễm môi trường và đường hư hỏng là điều hiển nhiên, trước mắt. Mới đây nhất cử tri 3 xóm 9; 10; 17 cũng tiếp tục phản ánh việc này và chúng tôi sẽ kiến nghị cấp trên .với mong cấp có thẩm quyền cao hơn vào cuộc để mang lại bình yên cho nhân dân.., ông Nguyễn Văn Cảnh cho biết.

Trong khi đó, một cán bộ Phòng TN&MT TP.Vinh cũng khẳng định: “Nhà máy bê tông Vinh Thành gây ô nhiễm là có thật. Cảnh sát môi trường đã từng xử phạt. Riêng Phòng TN&MT thành phố cũng đã kiểm tra nhiều lần và nhắc nhở nhưng họ vẫn thực hiện. Đặc biệt, khu vực mương nước thải trước cổng Công ty và bãi chất thải rắn trong đánh giá tác động môi trường của đơn vị cũng không hề có”.

Người dân và cơ quan chức năng khẳng định Nhà máy bê tông Vinh Thành gây ô nhiễm và đã từng bị xử lý nhưng không khắc phục là có cơ sở. Trong khi đó, lãnh đạo đơn vị này lại chối trách nhiệm và khẳng định không có chuyện gây ô nhiễm?

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Thắng - Giám đốc Nhà máy bê tông Vinh Thành cho rằng, hiện tại chúng tôi đã dọn sạch sẽ, không có chuyện gây ô nhiễm môi trường.

“Nhà máy chúng tôi không gây ô nhiễm như người dân đã phản ánh và đã thu dọn cả rồi. Riêng những điểm xả thải, chất thải rắn chúng tôi để trong khu vực nhà máy chứ không phải ở bên ngoài”, ông Thắng khẳng định.

Khuôn viên của Công ty cũng nhớp nhúa, lầy lội bùn nước.
Khuôn viên của Công ty cũng nhớp nhúa, lầy lội bùn nước.
Nghệ An: Dân phẫn nộ tố nhà máy bê tông gây ô nhiễm môi trường? - 2
Một điểm bãi thải đổ sát con đường đi của dân.
Một điểm bãi thải đổ sát con đường đi của dân.

 

Nghệ An: Dân phẫn nộ tố nhà máy bê tông gây ô nhiễm môi trường? - 4

 

Chất thải rắn được Nhà máy bê tông Vinh Thành chất ngổn ngang và nước thải chảy lênh láng.
Chất thải rắn được Nhà máy bê tông Vinh Thành chất ngổn ngang và nước thải chảy lênh láng.
Những chiếc xe cỡ lớn chở bê tông cày nát đường.
Những chiếc xe cỡ lớn chở bê tông cày nát đường.

 

Nghệ An: Dân phẫn nộ tố nhà máy bê tông gây ô nhiễm môi trường? - 7
Khu vực nhà máy nằm sát khu dân cư...
Khu vực nhà máy nằm sát khu dân cư...

 

 

Một mương nước của Công ty cho thải ra môi trường.
Một mương nước của Công ty cho thải ra môi trường.

Nhóm PV