Ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trong dịp Tết

(Dân trí)- “Cờ bạc là bác thằng bần”, tệ nạn cờ bạc gây nhiều hậu quả tiêu cực cho xã hội. Tết là dịp nạn cờ bạc hoành hành, cần có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn.

Sau một chầu nhậu sương sướng, mấy nam cán bộ của Công ty nọ nháy mắt: “Làm tý kiếm tiền ăn sáng nhỉ”. Thế là một anh vù xe đi kiếm bộ bài tú lơ khơ, rồi cả nhóm đóng cửa sát phạt thâu đêm. Có mấy anh không đủ nhóm, vui vẻ làm chân chầu rìa. Họ chơi theo kiểu đánh phỏm, ai “cháy” phỏm phải nộp 50 ngàn đồng. Đến sáng, cả hội rủ nhau đi ăn sáng, chi phí do người thắng bao. Sau một đêm như thế, có người được vài trăm, người mất vài trăm, nhưng cũng có khi số tiền ăn thua lên tới cả triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng, tuỳ theo mức độ đánh “to” hay “nhỏ” theo quy ước.

Sự việc nói trên cho thấy tình trạng đánh bạc dưới nhiều hình thức đang gia tăng. Trong văn bản trả lời chất vấn của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh khoá XV (kì họp 19), lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thừa nhận trong năm 2010, tình trạng đánh bạc tăng so với năm 2009. Năm 2010, lực lượng công an phát hiện và xử lý 519 vụ đánh bạc với 2.079 đối tượng, tăng 36 vụ (6,48%) so với năm 2009. So với cùng kì năm 2009, số đối tượng tham gia đánh bạc tăng 620 đối tượng (42,49%).



Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Trong đó có 23 vụ có 39 cán bộ công chức nhà nước và đảng viên tham gia, chiếm tỷ lệ 1,87%. Hình thức chủ yếu là đánh phỏm, đánh liêng (262 vụ), ghi đề (128 vụ), xóc đĩa (43 vụ), cá độ bóng đá (3 vụ)…Lực lượng công an đã thu giữ 2,8 tỷ đồng, 2.000 USD, 154 bảng cáp đề, 331 ĐTDĐ, 5 ô tô, 171 mô tô, xe máy, 1 máy fax, 2 bộ vi tính…

  Nhiều năm qua, lực lượng công an các tỉnh đã có nhiều chiến dịch triệt phá những ổ nhóm đánh bạc lớn, với nhiều người tham gia, thu giữ số lượng tài sản lớn, xử lí hình sự nhiều đối tượng. Nhiều ổ cờ bạc được tổ chức quy mô, bài bản, thủ đoạn hết sức tinh vi, thậm chí có thuê côn đồ dùng vũ khí nóng bảo vệ.

So với thực tế, số vụ việc nói trên chỉ là phẩn nổi của tảng băng. Chỉ riêng một trận bóng đá lớn, trong một cơ quan nọ đã có hàng chục vụ cá độ ăn tiền, hay ăn uống…Vậy thì trên phạm vi một huyện, tỉnh và cả nước, số lượng vi phạm sẽ rất lớn. Thế nhưng gần 1 năm mà lực lượng công an tỉnh Nghệ An chỉ phát hiện được có 3 vụ cá độ.

Hiện tượng tụ họp đánh bài ăn tiền, chỉ riêng trong giới công chức đã trở thành một trào lưu khá phổ biến; còn ghi đề thì ra ngõ là gặp… “Cờ bạc là bác thằng bần”, “Đánh đề ra đê mà ở” đã thành thực tế nhãn tiền. Đi đôi với cờ bạc là tệ nạn cho vay nặng lãi, cướp giật, đâm chém, ma tuý, mại dâm… Hậu quả của tình trạng đánh bạc là vô cùng lớn, vì vậy cần có sự quan tâm phối hợp của toàn xã hội để đấu tranh ngăn chặn, xoá bỏ.

Đặc biệt trong dịp đầu năm trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm tệ nạn cờ bạc hoành hành dữ dội. Nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức xuất hiện khắp nơi, từ nhà ga, bến xe, công sở, cho đến gia đình, từ thành thị đến nông thôn, vùng xa xôi hẻo lánh. Tết là dịp nghỉ ngơi, nhiều người gặp gỡ, họ coi đánh bạc như một hình thức giao lưu, cầu may.

Những kẻ cờ gian bạc lận có cơ hội tung mọi mánh khoé để trục lợi. Những hình thức “vui chơi có thưởng” mọc ra khắp nơi như cua bầu, quay số trúng thưởng, thẻ cào…đều ít nhiều mang tính lừa đảo, nhằm móc túi những kẻ dại dột, hám tiền. Có những người lao động chỉ vì một chút hám tiền, mất cảnh giác đã bị bọn lừa đảo ẵm trọn số tiền dành dụm cả năm về quê ăn Tết ngay trên ô tô, tàu hoả.

Theo đánh giá của lực lượng công an, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tội phạm, vi phạm đánh bạc gia tăng là do việc xử lý các vụ đánh bạc còn nhẹ hơn điều luật quy định, chưa đủ nghiêm khắc để có tác dụng răn đe, giáo dục. Thứ hai, do người dân, kể cả cán bộ, công chức tham gia đánh phỏm, đánh liêng và coi đó như là một trò tiêu khiển bình thường. Trong khi đó, công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan đơn vị còn buông lỏng, việc xử lý đảng viên đánh bạc chưa nghiêm.

Chúng tôi cho rằng, đánh giá như vậy về nguyên nhân của tệ nạn đánh bạc là chưa xét đến phương diện tâm lý tội phạm. Trong thực tế, đã xuất hiện không ít người nghiện đánh bạc, hoặc kiếm sống bằng nghề này. Vậy đâu là nguyên nhân?

Con người, ai cũng có tâm lý may rủi, luôn mong ước điều may mắn. Cờ bạc, với hình thức tương tự như trò vui chơi có thưởng, kích thích tâm lý ăn may, cầu vận đỏ của con người. Có người không chơi, chỉ xem nhưng cũng nhiễm luôn tâm lí hồi hộp, kích thích của con bạc, và cảm thấy rất thích thú, không buồn ngủ. Người bình thường mất ngủ một đêm đã phờ phạc, nhưng có những con bạc đánh thông tầm hai, ba ngày liền, đôi khi chỉ cầm hơi bằng mì tôm nhưng vẫn tỉnh như sáo.

Tham gia một thời gian, tâm lý ăn thua cay cú hình thành nên kiểu “con bạc khát nước”. Điều này lí giải có không ít kẻ đã nướng cả gia tài, thậm chí vợ con vào chiếu bạc. Nhiều kẻ đã bị pháp luật xử lí rất nghiêm khắc về tội đánh bạc, bị cả xã hội lên án, nhưng vẫn cứ ngựa quen đường cũ.

Nhiều kẻ máu mê cá cược, ăn thua đỏ đen đến mức bệnh hoạn. Đây thực chất là những con bệnh tâm thần, cần được tư vấn và chữa trị đúng mức. Cũng cần nói đến quy luật “Nhàn cư vi bất thiện”, một số người nhàn rỗi, thất nghiệp, cảm thấy bế tắc trong cuộc sống nên tìm đến cờ bạc để tiêu khiển và tìm vận may.     

Lối sống thực dụng khiến cho đồng tiền lên ngôi cũng là một nguyên nhân kích thích tệ nạn đánh bạc. Hình thức thưởng trực tiếp bằng tiền có sức hấp dẫn lớn, vì vậy người ta sẵn sàng không tiếc thời gian cho trò này. 

Hiện nay, không ít người tuy ngoài miệng nói “chơi cho vui”, “vui chơi giải trí”, nhưng thực chất là đã nghiện, tuy ở mức độ nhẹ. Nhiều người đang dở dang cuộc chơi, bị vợ con gọi về liền gắt gỏng, có khi đánh chửi vợ con. Nhiều đám tuy rằng nói chơi cho vui, nhưng rồi trong chiếu bạc sinh bất đồng, mâu thuẫn, cãi cọ, có khi đổ máu. “Cờ gian bạc lận”, xưa đã thế và mãi mãi là thế.

Ở một góc độ khác, là tâm lí “anh hùng rơm”, cho rằng làm trai thì phải biết chơi, nếu không là thứ “mặc quần lụa”. Nhiều người đến với cờ bạc bắt đầu từ tâm lí này, lâu dần mất kiểm soát, sinh nghiện.

Theo chúng tôi, có một nguyên nhân dẫn đến tình trạng đánh bạc gia tăng còn ít được đề cập là do lòng tham. Con người, chỉ trừ các bậc thánh nhân, ai cũng có lòng tham ở mức độ khác nhau. Tâm lí con bạc ai cũng muốn thắng, muốn lấy tiền của người khác, càng nhiều càng tốt. Không muốn lao động mà muốn hưởng thụ, đó là nguồn gốc sinh ra tệ đánh bạc, cho dù là đám đánh phỏm chỉ để ăn sáng, cho đến những nước bạc hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Ở một góc độ khác, tình trạng đánh bạc gia tăng là chỉ số báo động về sự suy thoái đạo đức xã hội, sự xuống cấp về văn hoá sống; cho thấy đời sống tinh thần nghèo nàn trong một bộ phận người dân, xã hội thiếu các sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Lâu nay chúng ta hay phàn nàn thiếu sân chơi cho trẻ em mà ít quan tâm đến sân chơi của người lớn. Thực tế là hiện nay người lớn nhiều khi muốn chơi cũng không biết chơi ở đâu, chơi cái gì.

Trong thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, tình trạng cờ bạc, đỏ đen sẽ diễn biễn phức tạp. Cuộc chiến với tệ nạn cờ bạc sẽ còn nhiều cam go. Để từng bước hạn chế tệ nạn này, cần thiết có những nghiên cứu sâu sắc về tâm lý tội phạm, về khía cạnh văn hoá -  xã hội của tệ nạn, đó là cơ sở để đề xuất những giải pháp hữu hiệu.

 

                                                    Trần Quang Đại

                                                        (Hà Tĩnh)

 

LTS Dân trí-Cờ bạc đúng là một tệ nạn xã hội khá phổ biến từ thành thị đến nông thôn. Nhiều người, kể cả cán bộ, công chức, cho đó chỉ là chuyện giải trí, được thua chẳng bao nhiêu, chỉ cốt họp mặt bạn bè vui vẻ mà thôi! Nhưng thật ra ai cũng có lòng tham; nếu được ít muốn được nhiều hơn, còn thua thì cay cú, vì vậy khi đã sa chân vào chốn cờ bạc thì khó có điểm dừng mà ngày càng  sa đà nặng nề hơn.

Nhiều người khánh kiệt tài sản, tan nát gia đình chỉ vì cờ bạc. Từ tệ nạn này, còn đẻ ra biết bao hệ lụy khác, gây mất an nình trật tự , làm suy đồi lối sống và đạo đức xã hội.

Không nên thiếu cảnh giác, để tệ nạn cờ bạc hoành hành ở nhiều địa bàn. Cần có hành động kiên quyết và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở với các tổ chức đoàn thể và cơ quan an ninh, nhằm đẩy lùi tệ nạn cờ bạc diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương, nhất là trong dịp Tết sắp tới.