MTTQ Việt Nam lên tiếng vụ tranh chấp đất tại quận Tây Hồ

(Dân trí) – Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam vừa ký văn bản gửi đến một số cơ quan chức năng liên quan đến vụ tranh chấp đất tại quận Tây Hồ.

MTTQ Việt Nam lên tiếng vụ tranh chấp đất tại quận Tây Hồ
Công văn của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
 
Công văn số 2162/MTTW-BTT ngày 22/2/2012 của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhận được đơn của Công ty TNHH Thương mại Hồng Lan, trụ sở tại số 287 phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội kiến nghị liên quan đến bản án phúc thẩm số 257/2011/DSPT ngày 30/12/2011 của TAND TP. Hà Nội giải quyết “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

Theo hồ sơ thể hiện, ngày 23/2/2004, Công ty Hồng Lan đã ký hợp đồng chuyển nhượng hai lô đất 32, 33 (diện tích 425m2 khu D3-B1 Vườn Đào, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) cho ông Trần Văn Thơm với giá 12.112.500.000 đồng.

Do không có tiền thanh toán nên ông Thơm đã chuyển nhượng lại hai lô đất trên cho bà Lưu Thị Hoàng Anh với giá 13 tỷ đồng và việc chuyển nhượng này Công ty Hồng Lan không biết. Sau nhiều lần gia hạn, ông Thơm đã không thực hiện đúng cam kết nên Công ty Hồng Lan đã thông báo chấm dứt hợp đồng với ông Thơm.

Do không lấy được đất, ngày 12/11/2008, bà Lưu Thị Hoàng Anh đã khởi kiện ông Thơm và Công ty Hồng Lan ra tòa án.

Mặc dù vụ án đã được tòa án hai cấp xét xử nhưng theo Công ty Hồng Lan, các cấp tòa án đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng cũng như bỏ qua nhiều chứng cứ quan trọng dẫn đến những phán quyết hết sức bất hợp lý…

Vì vậy, căn cứ Luật Khiếu nại tố, tố cáo; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đề nghị đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sớm quan tâm chỉ đạo giải quyết vụ việc trên, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của đương sự. Đồng thời thông báo kết quả cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam được biết.

Vũ Văn Tiến – Ngô Tất Hữu