Một thoáng chợ người Mông

Mộc Châu - Sơn La là thảo nguyên có cánh đồng cỏ rộng lớn và xinh đẹp nhất miền núi phía Bắc. Đến với nơi đây du khách sẽ được tham dự vào những phiên chợ mang đậm màu sắc văn hóa của các dân tộc ít người, tiêu biểu là chợ của người Mông.

 

 Bạn đọc: Anh Đức

 

Từ sáng sớm, trên mọi nẻo đường, đồng bào người Mông tập trung về chợ thị trấn. Chợ họp từ 7h sáng và kết thúc lúc 11h trưa.

 

Các mặt hàng phong phú chẳng kém gì dưới xuôi, nhưng thứ được bày bán nhiều nhất là trang phục của người Mông. Chính trang phục làm nổi bật thêm cho phiên chợ. Sắc váy rực rỡ của người Mông Đơ (trắng), Mông Đu (đen), Mông Si (đỏ), Mông Lềnh (hoa), Mông Súa (Mông Mán)… hòa trộn vào nhau như một rừng hoa.

 

Một số hình ảnh phiên chợ:
 
Một thoáng chợ người Mông - 1


Một thoáng chợ người Mông - 2


Một thoáng chợ người Mông - 3


Một thoáng chợ người Mông - 4


Một thoáng chợ người Mông - 5


Một thoáng chợ người Mông - 6


Một thoáng chợ người Mông - 7


Một thoáng chợ người Mông - 8