Tiêu điểm 52:

Một cách đối thoại với trí thức

Ông Dương Trung Quốc gửi thư cho Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo can gián việc lãnh đạo TP. Hà Nội cho phép xây dựng trên nền Chợ tạm 19/12 tòa nhà 17 tầng làm văn phòng và hoạt động dịch vụ thương mại.

Ông Dương Trung Quốc đưa ra nhiều lý lẽ thuyết phục để chứng minh cho quan điểm của mình. Ông cũng nói rằng ông gửi thư cho Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo với tư cách của một công dân.

Không biết ông Dương Trung Quốc đã được Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo trực tiếp hồi âm chưa, nhưng ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã có thư gửi cho công dân Dương Trung Quốc và ông Hoàng Đạo Kính về việc mà các ông ra sức can gián. Ông Phạm Quang Nghị ghi nhận và cảm ơn ý kiến đóng góp của hai ông, và cho đó là tấm lòng, là tâm huyết của các ông đối với Hà Nội. Trong thư, ông Bí thư cũng cho biết đã lắng nghe rất nhiều ý kiến, đã trao đổi với ông Chủ tịch TP. Nguyễn Thế Thảo về việc cân nhắc thật kỹ lưỡng để xây dựng công trình phải hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, kinh tế và xã hội.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Chuyện ông Bí thư của một địa phương gửi thư cho một công dân để cùng bàn việc nước, lắng nghe lời can gián của dân với thái độ tiếp thu trọng thị thật như của hiếm. Lâu nay, thư của công dân gửi đến quan chức thì nhiều, nhưng lời thưa trở lại rất hạn chế. Chỉ riêng việc can gián về quy hoạch, tiếng nói của trí thức thưa cùng các cấp rất nhiều. Nhưng các dự án xây dựng các công trình công cộng, quy hoạch đô thị liên quan đến các nhóm lợi ích và đôi khi có thể cả vì muốn giữ lấy quyền lợi riêng nên người ta không muốn nghe ý kiến phản biện từ nhân dân. Hậu quả của việc không lắng nghe là những gì đang xảy ra mà người dân phải gánh chịu hằng ngày.

Ngày xưa, trong triều đình phong kiến có chức quan "gián nghị đại phu". Nổi tiếng nhất thời Xuân Thu bên Trung Quốc là ông Án Anh. Án Tử can vua Tề rất nhiều phen, kể cả can vua uống rượu, dù có khi nổi giận nhưng cuối cùng vua cũng nghe lời can gián vì quá hợp đạo trời và hợp lòng người và cũng nhờ thế mà nước Tề trở nên hùng mạnh. Nay mỗi công dân đều có thể làm "gián nghị đại phu", nếu có trí tuệ và nhiệt huyết với đất nước hãy gửi thư cho các vị lãnh đạo, sẵn sàng can gián việc làm chưa đúng của chính quyền.

Nếu các vị lãnh đạo cũng sẵn lòng ghi nhận và trả lời thì đó là cách đối thoại với quần chúng nhân dân, với trí thức và đó chính, là sự trọng dụng nhân tài. Đối thoại với trí thức không chỉ có việc tổ chức một hội nghị rồi mời trí thức đến nói chuyện qua loa, mà là lắng nghe trí thức từng ngày, nghe bằng tinh thần trách nhiệm, bằng trí tuệ và bằng trái tim. Như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có lần thổ lộ tại Quốc hội.

Lê Chân Nhân