Cộng đồng người Việt ở Nga:

Mong muốn được ổn định

(Dân trí) - Thông tin: Nghị định vừa được Chính phủ Nga thông qua cấm thuê người nước ngoài tại các chợ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, lại một lần nữa tác động mạnh tới những người nước ngoài đang sinh sống và kinh doanh tại các chợ Nga, trong đó có nhiều người Việt.

 
Mong muốn được ổn định - 1

Một khu chợ người Việt ở Nga (ảnh minh họa từ Internet).
 

Theo phản ánh từ Mátxcơva của cộng tác viên Võ Hoài Nam, ngay sau khi nhậm chức, tân Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin đã có chuyến đi thị sát và bày tỏ không hài lòng về sự lộn xộn trong cách thức tổ chức hiện tại ở một số ga xe điện ngầm (metro),  khu chợ và trung tâm thương mại hiện nay.

 

Sau đó, ông Sobyanin đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng phải lập lại kỷ cương trong khuôn khổ chương trình chống tham nhũng. Theo một số nguồn tin thì rất có thể trong thời gian rất ngắn sắp tới, chính quyền Mátxcơva sẽ dẹp bớt khoảng 15 chợ trong tổng số hơn 300 chợ lớn, nhỏ đang hoạt động trên địa bàn thủ đô.

 

Cũng trong chương trình này, tân Thị trưởng Sobyanin  còn có kế hoạch sa thải một số quan chức công an có liên quan đến việc tham gia bảo kê tại các chợ quanh các ga metro, các trung tâm thương mại, các chợ Mátxcơva.

 

Hiện ở Nga khoảng 100.000 người Việt đang sinh sống và làm ăn. Trong đó có nhiều người làm ăn tại các chợ lớn nhỏ, chứ không bán buôn quanh các ga metro như người Nga. Nhưng do thực tế là còn có quá nhiều chợ lẻ không đạt yêu cầu, nên nỗi lo lớn nhất của không ít người Việt bây giờ là liệu khu chợ  “nhà” mình có bị dẹp hay không?

 

Gia đình tôi cũng có nhiều người quen và cả người thân sang Nga du học, rồi ở lại làm ăn thấm thoát cũng đã vài chục năm có lẻ. Nhưng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay số trụ lại được ở Mátxcơva  hoặc St. Peterburg (Leningrad). Còn đa phần hoặc dạt sang các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, hoặc đã trở về nước sau khi Nga ban hành điều luật tương tự với người nước ngoài làm ăn tại các chợ  từ năm 2007.

 

Chị ruột và anh rể tôi cũng nằm trong số người phải trở về và nay do tuổi đã cưng cứng, rất khó tìm được công ăn việc làm để ổn định cuộc sống. Hay tin trên, họ cũng chia sẻ những lo lắng chung với số người Việt vẫn trụ lại được tại các chợ Nga sau thời điểm rất khó khăn khi chợ Vòm (khu chợ bán buôn Cherkyzovski từng rất có tiếng ở Mátxcơva) bị giải thể hồi tháng 7.2009.

 

Lo ngại lớn nhất là sau thời kỳ thất bát hậu chợ Vòm, số người đủ lực để gom góp hoặc huy động vốn để tiếp tục ở lại Nga đã không nhiều. Nay họ đã đổ những nguồn vốn có thể nói là cuối cùng ấy vào các khu chợ rồi, gần như còn chưa kịp sinh lợi lại đã bị thời hạn áp dụng nghị định mới ập tới sát sạt, khiến họ khó bề trở tay thu xếp để có thể ngừng kinh doanh hoặc tìm phương kế mưu sinh khác.

 

Nhiều chuyên gia cũng đã cho rằng việc cấm người nước ngoài bán lẻ sẽ bất lợi cho chính các công dân Nga, bởi sẽ khiến nhiều người tiêu dùng Nga vốn có mức thu nhập còn chưa cao, có rất ít khả năng lựa chọn tiêu dùng trong khi thực tế cho thấy khó có ai thay thế người nước ngoài bán lẻ hiệu quả được.

 

Tương tự, bạn đọc Đào Xuân Sơn  - email: gao_sonlinh@yahoo.com.vn viết:

 

Người dân Nga thường than phiền rằng công dân các nước đã đến và cướp đi cơ hội kiếm tiền của người bản xứ ư? Tại sao Nghị viện Nga không nhìn nhận một thực tế là bao năm qua những người buôn bán nhỏ lẻ cũng đã có những đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế của nước Nga thời hậu Xô viết. Tôi nghĩ, thay vì cấm, nước Nga nên áp dụng một chính sách ưu đãi riêng cho người Nga. Ví dụ như bố trí những kiot đẹp cho người bản xứ, miễn thuế, miễn tiền thuê kiot trong vài ba năm ... Đằng này nghị quyết này đến quá nhanh, vậy sẽ phải làm sao để thu hồi nợ và ngừng kinh doanh? Giật mình, lo lắng và sẻ chia với những người con đất Việt đang sống và làm ăn bên đó...”

 

Nguyễn Nam - email:  namnguyenkcs@yahoo.com nhấn mạnh:

 

Cơ hội kiếm tiền là của mọi người. Mọi công dân đều bình đẳng, miễn hợp pháp là được. Người Nga muốn kiếm tiền được thì phải cạnh tranh, đó là quy luật”….

 

2010 đã bị coi là năm đặc biệt khó khăn với cộng đồng người Việt ở Nga, khi hàng ngàn người Việt phải lâm vào tình cảnh sống bất hợp pháp sau khi qouta đối với người lao động nước ngoài bị cắt giảm đến mức thấp nhất, việc gia hạn hộ khẩu và cấp quyền lao động cũng rất ít…

 

Vốn là những người cần cù, chịu thương chịu khó, luôn nỗ lực tìm cách thích nghi với  hoàn cảnh, nay chúng tôi được biết: mong muốn chung của cộng đồng người Việt ở Nga là có được sự ổn định, ít xáo trộn trong chính sách của chính quyền sở tại để có thể còn có cơ hội tiếp tục sinh sống, làm ăn.

 

Muốn vậy, một mặt họ kêu gọi truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết san sẻ kinh nghiệm sống và làm ăn bền lâu với nước sở tại trong chính cộng đồng. Mặt khác, bà con ta cũng mong “Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ tiếng nói về mặt ngoại giao, hoặc có giải pháp hữu hiệu giúp cho bà con đỡ sóng gió trên thương trường. Đồng thời mong được Chính phủ VN có ý kiến chỉ đạo hoặc có những tác động giúp đỡ, để cộng đồng người Việt Nam ở Nga luôn tin tưởng hướng về cội nguồn Tổ quốc Việt Nam với tư cách là điểm tựa, chỗ dựa và niềm tin  - như bày tỏ của bạn Halam - email:  halam@yahoo.com.

 

Kiều Anh