Bạn đọc viết:

Mỗi người sống là phải sáng tạo

(Dân trí) - Mọi nghề nghiệp ở thời nào trong xã hội đều cần phải có sự sáng tạo. Mọi thứ đều trở thành công cụ để sáng tạo. Những ai muốn làm giàu, muốn trở thành người nổi tiếng, thì cần phải sáng tạo.

Có người cho rằng: “Những người đang học tập và làm trong ngành kiến trúc rất hay. Vì đòi hỏi nhiều sự sáng tạo, và hầu như họ đều muốn đi đến sự sáng tạo”. Điều đó theo tôi là hoàn toàn đúng bởi vì nghề kiến trúc là một nghề đòi hỏi cao về sự sáng tạo, những người học ngành kiến trúc ra họ đều có khả năng làm việc độc lập và làm việc với lòng yêu quý nghề đến tột bật. Thì tại sao? mỗi người trong chúng ta không yêu nghề nghiệp của mình, như yêu người yêu của chúng ta vậy?.Có như thế thì mỗi người mới suy nghĩ, và tìm tòi ra những điều tốt nhất cho cuộc sống này.
 
Mỗi người sống là phải sáng tạo  - 1

Mỗi ngày mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi mình thử xem: hôm nay mình đã làm được gì mới? mình đã làm gì có ích và khác biệt cho cuộc sống này hay chưa?, có như vậy, mỗi người sẽ tự tạo ra nhiều giá trị và những điều kì diệu cho cuộc sống này rồi. (nguồn ảnh từ internet)

 

Trong cuộc sống xô bồ của xã hội hiện đại, với bao lo toan cùng cơm áo gạo tiền. Con người tranh nhau từng mẩu danh lợi. Thì có nhiều người thích tỏ ra cho người khác biết mình là người sáng tạo bằng cái vỏ hình thức bề ngoài. Như họ đi sao chép những tác phẩm, những công trình…của người khác rồi nói đó là của mình. Những người sao chép như vậy có ở tất cả mọi nơi, ở tất cả mọi lĩnh vực, và ở mọi ngành nghề trong xã hội hiện nay. Họ đi sao chép một phần bởi vì họ không có năng lực, không có sáng tạo, nhưng họ vẫn muốn kiếm tiền. Thậm chí là muốn kiếm nhiều tiền và mong muốn có được “danh vọng”, trở thành nổi tiếng để nhiều người biết tới họ.

 

 Còn thật ra những người sáng tạo thì có vẻ ngoài bình thường, ăn nói khác với số đông nhưng họ có cử chỉ nhã nhặn và kiêm tốn, hòa hợp vào cuộc sống. Bởi vì sáng tạo được nói lên bằng thành quả, công trình, tác phẩm, chứ không phải là cái vỏ bề ngoài.

 

Con người sinh ra vốn ai cũng có khả năng tư duy, và sáng tạo. Tuy nhiên, khả năng sáng tạo của con người phần lớn bị giới hạn bởi phương pháp giáo dục và những quy ước của xã hội, muốn sáng tạo mỗi người phải dũng cảm bỏ cách nghĩ, cách làm, cách nói, và hành động mà số đông chấp nhận bạn.

 

Sáng tạo nghĩa là làm điều gì đó khác biệt, hoặc mới mẻ so với bản thân mình và với những người khác. Mỗi ngày mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi mình thử xem: hôm nay mình đã làm được gì mới? mình đã làm gì có ích và khác biệt cho cuộc sống này hay chưa?, có như vậy, mỗi người sẽ tự tạo ra nhiều giá trị và những điều kì diệu cho cuộc sống này rồi.

 

 Tất cả ngành nghề đều và cần phải sáng tạo. Nghề ca sỹ cũng không ngoại lệ. Khi bước lên sân khấu, mỗi ca sỹ họ đã là người của công chúng thì tự họ cũng phải suy nghĩ làm sao để có cách thể hiện đem đến sự sáng tạo mới lạ để không gây nhàm chán cho khán giả. Nếu một ca sỹ có sự sáng tạo, có sự đầu tư, bỏ công sức ra, thì ca sỹ đó sẽ nhận được sự yêu mến của khán giả hơn những ca sỹ bình thường.  Như ca sỹ Yến trang, mỗi bài hát cô đều suy nghĩ cách thể hiện đem đến sự sáng tạo mới lạ để không gây nhàm chán cho khán giả.

 

Khi làm việc với một tình yêu lớn một niềm đam mê với nghề nghiệp thì mọi người sẽ không bao giờ dừng lại ở những gì họ đang có và sẽ làm được. Cũng bởi vì điều quan trọng là kết quả công việc chúng ta làm được như thế nào? chứ không nhất thiết chúng ta phải làm theo trình tự hay một mô tít nào hay một trình tự nào. Điều làm nên sự khác biệt của người sáng tạo đó là họ không đi theo những suy nghĩ dựa theo hoặc mang tính lối mòn. Mà hầu hết những người thành công, những người sáng tạo họ đều được lôi cuốn bởi những trải nghiệm mới của riêng mình. Còn nếu bắt buộc phải theo trình tự hay một mô tít nào đó thì hãy làm mỗi khâu trong trình tự bằng sự sáng tạo của mình, sẽ thấy công việc thú vị hơn.

 

Không một ai, không một sự việc, hay ngoại cảnh nào làm cho chúng ta nản chí. Đó là do khát vọng của chúng ta chưa đủ mạnh, hay sự tự tin chưa đủ lớn. Những rào cản, bức tường chắn của chúng ta đến với ước mơ chính là thước đo xem khát vọng của chúng ta có mạnh hay không?

 

Sáng tạo, là một năng lực vô cùng quan trọng trong công việc và trong chính đời sống của mỗi người chúng ta. Đó là khả năng tìm thấy những điều mới mẻ từ khả năng quan sát và nhận biết được. Nó sẽ giúp mỗi người phát triển thêm những hiểu biết của mình, và làm phong phú thêm những ý tưởng mới, để nhạy bén và sâu sắc hơn trong việc tìm kiếm ý tưởng và giải quyết vấn đề khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống hang ngày.

 

Mỗi người trong chúng ta hãy có cách tư duy cho riêng mình, bơm thêm dũng khí để tìm ra lộ trình cho riêng cho chúng ta. Còn mỗi người phải sống cuộc đời của họ, dùng thời gian của mình để tạo ra nhiều giá trị cho cuộc sống. Và khi đã tạo ra giá trị thì tự khắc tiền bạc sẽ đến với mỗi chúng ta. Sáng tạo cũng là cho cuộc sống của mỗi người tốt hơn.

 

 

Đoàn Hiền