Mỗi mùa bóng, nước ta lại có tệ nạn đặc trưng

Có mùa thì toàn là chuyện trọng tài; có mùa thì toàn chuyện cho, nhận điểm... Rồi bây giờ là chuyện bạo lực sân cỏ.

Người gửi: Le Nam

 

Mỗi mùa bóng tại nước ta hình như là đều có những vấn đề tệ nạn đặc trưng.

 

Có mùa thì toàn là chuyện trọng tài; có mùa thì toàn chuyện cho, nhận điểm... nhưng đặc biệt mùa bóng này trên tất cả các sân chơi từ V-League cho đến hạng 1, hạng 2… rồi bây giờ đến cả U-21 cũng xảy ra chuyện bạo lực trên sân cỏ.

 

LĐBĐ Việt Nam đã “xử” rất nhiều trận rồi, kỷ luật có, phạt tiền có, loại khỏi giải cũng có nhưng dường như chưa đủ “liều” đâu Liên đoàn ơi. Nên chăng phải có hình thức kỉ luật nào để các đội bóng biết sợ chứ!