Hà Nội:

Mất đất oan ức vì quyết định khuất tất của UBND huyện Thạch Thất

(Dân trí) - Sở hữu mảnh đất đã được cấp sổ đỏ tại xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội từ năm 1991, đến năm 2013, gia đình ông Kiều Quang Đoàn bất ngờ bị UBND huyện Thạch Thất ra Quyết định thu hồi sổ đỏ mà không có lý do thuyết phục khiến dư luận bức xúc.

Trong đơn khiếu nại gửi đến báo Dân trí, ông Kiều Quang Đoàn, trú tại xã Cần Kiệm, Thạch Thất, TP. Hà Nội phản ánh, UBND huyện Thạch Thất ban hành quyết định thu hồi đất và Giấy chứng nhận QSDĐ vi phạm pháp luật, xâm hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Từ lúc nhận quyết định, gia đình ông Đoàn đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng huyện Thạch Thất nhưng không được giải quyết. Ngày 20/6/2013, UBND xã Cần Kiệm huy động hơn 100 người tham gia cưỡng chế đất nhà ông Đoàn mà không có quyết định của cơ quan chức năng.
 
Đơn khiếu nại ông Kiều Quang Đoàn gửi đến báo Dân trí
Đơn khiếu nại ông Kiều Quang Đoàn gửi đến báo Dân trí

Năm 1991, ông Kiều Văn Can (bố ông Kiều Quang Đoàn) và hơn 30 hộ gia đình khác tại thôn Yên Lạc, xã Cần Kiệm được chính quyền địa phương bán cho mỗi hộ gia đình 1 suất đất giãn dân làm đất ở. Căn cứ theo quy hoạch phân bố dân cư và sử dụng đất do UBND tỉnh Hà Tây trước đây phê duyệt, ngày 10/12/1991, gia đình ông Đoàn cùng những gia đình khác được UBND xã Cần Kiệm cắm mốc giới, bàn giao đất cho từng hộ.

Theo văn bản gia đình cung cấp, hộ gia đình ông Kiều Quang Đoàn được giao thửa đất số 32B tờ bản đồ số 04. Phía Đông giáp đường liên xóm; phía Tây giáp đất ông Xuyền; phía Nam giáp đất ông Tám; phía Bắc giáp đất canh tác của Hợp tác xã.

Khi nhà nước tiến hành đo đạc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, gia đình ông Đoàn được xác nhận sử dụng ổn định, không có tranh chấp, lấn chiếm, không có đơn từ khiếu nại, tố cáo nào của các hộ liền kề. Ngày 28/7/2008, thửa đất nhà ông Kiều Quang Đoàn được ông Trần Đức Nguyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất ký cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Từ khi được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đến năm 2010, gia đình ông Đoàn vẫn sử dụng ổn định, tuân thủ đầy đủ quy định về thuế của nhà nước.
 
Đất nhà ông Kiều Quang Đoàn được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ năm 2008
Đất nhà ông Kiều Quang Đoàn được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ năm 2008

Mọi mâu thuẫn bắt đầu phát sinh cuối năm 2010, sau khi hộ gia đình liền kề là ông Xuyền đặt vấn đề với nhà ông Đoàn cho mượn lối đi chuyển vật liệu xây nhà. Tuy nhiên, khi hoàn thành nhà ông Xuyền đã không trả lại lối đi, tự ý xẻ rãnh, bó cổng trên phần đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông Kiều Quang Đoàn.

Bức xúc trước việc làm của ông Xuyền, gia đình ông Đoàn đến UBND xã Cần Kiệm trình báo. Tại đây, ông Đoàn đề nghị ông Kiều Văn Chiến - Cán bộ địa chính xác định rõ vị trí cổng đi của gia đình ông Xuyền nằm ở vị trí nào? Diện tích là bao nhiêu? Theo xác nhận của ông Chiến,trên bản đồ không thể hiện cổng đi, chỉ có một bờ ruộng nằm ngoài diện tích đất của nhà ông Đoàn.

Để bảo vệ quyền lợi, ông Kiều Quang Đoàn làm đơn khiếu nại gửi lên UBND xã Cần Kiệm. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc UBND xã Cần Kiệm không xem xét sự việc khách quan. Sau khi cấp xã hòa giải bất thành, ông Xuyền tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Thạch Thất, từ đó UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Thanh tra tiến hành thẩm tra lại. Do quá trình thẩm tra không tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng nên dẫn đến việc tham mưu sai cho UBND huyện Thạch Thất ban hành quyết định thu hồi đất và hủy Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho gia đình ông Đoàn.
 
Ông Kiều Quang Đoàn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc
Ông Kiều Quang Đoàn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc

Nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ của UBND huyện Thạch Thất, gia đình ông Đoàn đã làm đơn khiếu nại gửi UBND huyện đề nghị xem xét lại vụ việc dựa trên Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai sửa bổ sung năm 2003, cùng các Nghị định và Thông tư của nhà nước.

Tại buổi đối thoại diễn ra tại trụ sở Phòng Thanh tra huyện Thạch Thất, ông Kiều Quang Đoàn tiếp tục kiến nghị UBND huyện Thạch Thất và các cơ quan chức năng xem xét lại quyết định thu hồi, hủy Giấy chứng nhận QSDĐ. Tuy nhiên, UBND huyện Thạch Thất không chấp nhận xem xét lại mà vẫn giữ nguyên quyết thu hồi đất và hủy Giấy chứng nhận QSDĐ với hộ ông Kiều Quang Đoàn

Ngày 20/6/2013, UBND xã Cần Kiệm đã huy động hơn 100 cán bộ, dân phòng và các lực lượng tham gia cưỡng chế đất của gia đình ông Kiều Quang Đoàn khi chưa có quyết định của các cơ quan chức năng.

Để đảm bào quyền và lợi ích hợp pháp đang bị xâm hại, ông Kiều Quang Đoàn khẩn thiết đề nghị UBND TP. Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thạch Thất tiến hành xem xét, làm rõ và xử lý nghiêm khắc những cá nhân vi phạm trong vụ cưỡng chế ngày 20/6/2013.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương