Nghệ An:

“Loạn” khai thác, kinh doanh bến bãi cát sỏi tại Nghệ An: Dẹp 9 bến cát “chui” ven sông Lam

(Dân trí) - Theo thông tin từ Phòng TN&MT huyện Hưng Nguyên, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra và dẹp bỏ 9 bến cát trái phép dọc sông Lam, kéo dài từ xã Hưng Lĩnh (huyện Hưng Nguyên) đến cầu Bến Thủy (TP Vinh).

Trước đó, như Báo điện tử Dân trí có loạt bài (Bài 1: "Giặc cát" đang... tàn phá sông Lam và bài 2: "Cát tặc" tàn phá sông Lam: Nhộn nhịp những bến cát chui”) phản ánh, dọc sông Lam đoạn thuộc các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, TP Vinh… lâu nay xuất hiện nhiều bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trái phép. Thực trạng trên không chỉ vi phạm Luật đất đai, gây cản trở giao thông đường thủy, lấn chiếm hành lang đê điều mà còn gây ô nhiễm môi trường và tiếp tay cho hoạt động khai thác cát sỏi trái phép.

Trước thực trạng trên, người dân cũng như chính quyền địa phương đã phản ánh rất nhiều lần nhưng không có hiệu quả.

Đặc biệt, sau khi Báo điện tử Dân trí có loạt bài phản ánh, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt kiểm tra và xử lý dứt điểm thực trạng trên.

Cả 4 bến bãi tập kết cát trái phép tồn tại cố hữu dưới chân cầu Yên Xuân cuối cùng đã được dẹp bỏ
Cả 4 bến bãi tập kết cát trái phép tồn tại cố hữu dưới chân cầu Yên Xuân cuối cùng đã được dẹp bỏ

Theo đó, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm Công an tỉnh Nghệ An, Sở GTVT; Sở TN&MT; Sở Xây dựng… đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu các chủ bến bãi tự dẹp bỏ máy móc, thiết bị để trả lại mặt bằng. Theo đó, các địa phương nhận lại mặt bằng “sạch” để quản lý, chịu trách nhiệm về sau.

Được biết, trong đợt kiểm tra này, đoàn liên ngành đã tiến hành dẹp bỏ 9 bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trái phép, trong đó có 4 bến bãi trái phép tồn tại rất lâu năm ngay dưới chân cầu đường sắt Yên Xuân (xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên) cũng đã được dẹp bỏ.

Ông Nguyễn Hữu Hà - Trưởng Phòng TN&MT huyện Hưng Nguyên, cho biết: “Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành vào cuộc quyết liệt theo Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát sỏi trên tuyến sông Lam. Theo đó, từ xã Hưng Linh, huyện Hưng Nguyên đến cầu Bến Thủy, TP Vinh đoàn liên ngành đã tiến hành dẹp bỏ 9 bến tập kết, kinh doanh cát trái phép, các chủ bến bãi cũng nghiêm túc chấp hành”.

Nguyễn Duy