Mời tham gia cuộc thảo luận:

“Lãng phí nguồn lực trí tuệ - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục”

(Dân trí) - Nhiều người trong giới trí thức cho rằng, một trong những lãng phí rất đáng quan tâm ở nước ta hiện nay chính là lãng phí nguồn lực trí tuệ, từ đó kéo theo nhiều lãng phí ở những khâu tiếp theo.

Nhiều thí dụ cho thấy, do chưa làm tốt công tác điều tra cơ bản, quy hoạch, đánh giá tác động môi trường (những khâu công việc đòi hỏi sử dụng tốt nguồn lực trí tuệ có tính liên ngành) từ đó dẫn  tới nhiều lãng phí trong việc xây dựng các nhà máy, các khu du lịch, xây dựng cầu đường, bến cảng...

 

Việc thực hiện Đề án tin học hóa hệ thống quản lý hành chính quốc gia (Đề án 112) dẫn tới sự lãng phí rất lớn (tính tới năm 2005 đã hơn 3.000 tỷ) mà hiệu quả đem lại không đáng kể, từ đó phải khởi tố những người có vai trò chủ chốt trong đề án này. Đấy là điều rất đáng tiếc vì ngay từ khi đề án mới hình thành đã có những ý kiến đóng góp rất đáng quan tâm của giới chuyên môn, tiêu biểu là ý kiến “phản biện” của GS.TSKH Phan Đình Diệu, nhưng không được lắng nghe. Có thể coi đây là một vụ việc điển hình nói lên sự lãng phí nguồn lực trí tuệ, từ đó dẫn tới sự lãng phí biết bao công sức, tiền bạc.

     

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Từ xưa ông cha đã đánh giá rất đúng giá trị của nguồn lực trí tuệ, cho nên mới có câu nói: “Một người biết lo bằng một kho người hay làm”. Ở thời đại ngày nay, nguồn lực trí tuệ càng có vai trò quan trọng hơn lúc nào hết bởi đó là nguồn lực có ý nghĩa quyết định nhịp độ phát triển của nền kinh tế tri thức…

 

Dù có vai trò quan trọng như thế nhưng giá trị cũng như hiệu quả hoạt động của nguồn lực trí tuệ lại khó định lượng bằng các phương tiện đo lường thông thường giống như các nguồn lực khác. Chính vì vậy mà sự lãng phí nguồn lực trí tuệ cũng khó thấy hơn, nhưng hậu quả và hệ quả để lại có ảnh hưởng lớn đến quá trình “đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn với phát triển kinh tế tri thức” như Nghị quyết Đại X của Đảng đã chỉ rõ.

 

Nhằm góp phần làm rõ thực trạng lãng phí nguồn lực trí tuệ, tìm ra những nguyên nhân và biện pháp khắc phục, Ban Biên tập báo điện tử Dân trí tổ chức cuộc thảo luận về chủ đề này trên chuyên mục Diễn đàn. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của đông đảo bạn đọc, nhất là đội ngũ trí thức đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực chuyên môn ở trong nước cũng như ở ngoài nước.

 

Xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị. Bài viết khoảng một nghìn chữ và xin gửi về email: thaolam@dantri.com.vn.

 

BBT báo điện tử Dân trí