Bài 5:

Ký cấp sổ đỏ vi phạm pháp luật, dân khốn khổ, liệu quan có thoát êm?

(Dân trí) - Sau gần 20 kỳ báo điều tra của Báo Dân trí về vụ việc Chủ tịch huyện Hoài Đức ký cấp sổ đỏ cho “đất ma”, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án. Trong khi đó, dư luận đang đặt câu hỏi một “vị quan” khác cũng liên tiếp ký cấp sổ đỏ trái luật tại Bắc Giang liệu có thoát êm?

Vụ việc Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) ký cấp sổ đỏ cho “đất ma” khiến người dân bị lừa đảo đến “tan cửa nát nhà” được Báo Dân trí theo sát thông tin quyết liệt trong thời gian hơn 1 năm với bài báo đầu tiên “Hà Nội: Bí ẩn cuốn sổ đỏ trên mảnh đất “ma” tại huyện Hoài Đức” khởi đăng vào ngày 24/11/2015. Sau gần 20 kỳ báo của Dân trí bóc tách, làm rõ từng góc khuất bí ẩn trong vụ án, ngày 24/1/2017, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo trực tiếp.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình nêu rõ: Trong thời gian qua, Báo Dân trí có gần 20 kỳ báo và một kỳ báo có bài "Bí ẩn cuốn sổ đỏ trên mảnh đất ma tại huyện Hoài Đức" phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.


Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ bí ẩn những sổ đỏ trên mảnh “đất ma” tại huyện Hoài Đức sau loạt bài điều tra của Báo Dân trí.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ bí ẩn những sổ đỏ trên mảnh “đất ma” tại huyện Hoài Đức sau loạt bài điều tra của Báo Dân trí.

Theo các bài báo, vi phạm nêu trên là nghiêm trọng, có dấu hiệu giả mạo hồ sơ mang tính hệ thống, cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an huyện Hoài Đức từ lâu nhưng đến nay chưa có kết luận điều tra, xử lý vi phạm, vụ việc có dấu hiệu “chìm xuồng”.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Báo Dân trí và một số báo liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại huyện Hoài Đức, có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2017.

Cùng đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vậy là vụ việc đã không thể “chìm xuồng” hay cứ “im lặng bất thường” bởi nó liên quan đến sai phạm của những “ông quan” đặt bút ký bừa.


Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức chính thức khởi tố vụ án liên quan đến việc Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Lĩnh ký cấp sổ đỏ cho mảnh đất không có thật.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức chính thức khởi tố vụ án liên quan đến việc Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Lĩnh ký cấp sổ đỏ cho mảnh đất không có thật.

Bản chất của vụ việc này vốn rất dễ hiểu khi mảnh đất không có thật tại xã Đức Thượng mà gia đình bà Ái bị lừa mua phải đã đã được biến hoá trong những cuốn sổ đỏ đều được tất cả các cấp chính quyền huyện Hoài Đức từ UBND xã Đức Thượng; Phòng Tài nguyên môi trường huyện Hoài Đức và UBND huyện Hoài Đức xác nhận, đóng dấu.

Người ký quyết định cuối cùng cấp cuốn sổ đỏ “ma” là ông Nguyễn Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức.

Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình và Quyết định khởi tố vụ án của Công an huyện Hoài Đức, dư luận đang chờ đợi xem những cán bộ liên quan đến vụ án này, cụ thể trước tiên là vị Chủ tịch huyện Hoài Đức, người đặt bút ký cấp ra những cuốn sổ đỏ “ma” liệu có thoát êm?

Chắc chắc là không! Một vụ án nhận được sự chỉ đạo xử lý trực tiếp từ Phó Thủ tướng thì chắc chắn những vị "quan hành dân" không thể thoát êm.

Tuy nhiên, cách huyện Hoài Đức (Hà Nội) chỉ vài chục km, một vị quan khác cũng từng liên tiếp đặt bút ký cấp hàng loạt cuốn sổ đỏ trái pháp luật dẫn đến hậu quả cả trăm người dân đồng loạt khởi kiện uỷ ban huyện ra toà thì có khả năng “thoát êm” hơn. Đó là trường hợp xảy ra tại huyện Lục Nam (Bắc Giang). Ký xong hàng loạt cuốn sổ đỏ trái pháp luật, vị lãnh đạo huyện này còn có con đường thăng tiến hanh thông trở thành Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang.


Hàng loạt người dân bị thu hồi đất đã được cấp sổ đỏ không một đồng bồi thường đồng loạt khởi kiện UBND huyện Lục Nam ra toà.

Hàng loạt người dân bị thu hồi đất đã được cấp sổ đỏ không một đồng bồi thường đồng loạt khởi kiện UBND huyện Lục Nam ra toà.


Ông Nguyễn Đức Đăng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang).

Ông Nguyễn Đức Đăng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang).

Cụ thể, cả trăm hộ dân có đất đã được cấp sổ đỏ nhưng khi bị cưỡng chế thu hồi làm đường tỉnh lộ 293 đã không được đền bù một đồng tiền nào. Cả trăm hộ dân đệ đơn khởi kiện UBND huyện Lục Nam ra toà thì cả 2 cấp toà là TAND huyện Lục Nam và TAND tỉnh Bắc Giang đều bác nội dung khởi kiện. Nghĩa là Toà xử dân thua, huyện thu hồi đất có sổ đỏ không bồi thường là đúng (?!).

Làm việc với PV Dân trí, lãnh đạo huyện Lục Nam cũng khẳng định việc làm đó là đúng. Vậy ai sai? Lãnh đạo huyện này cho biết sai là do “ông quan” ký cấp sổ đỏ cho dân cách đây cả chục năm là ký sai, là vi phạm pháp luật. Thậm chí trong một quyết định của UBND huyện Lục Nam ban hành cũng khẳng định việc ký cấp những cuốn sổ đỏ này là vi phạm các quy định của pháp luật.

Vậy vị quan được cho là ký hàng loạt sổ đỏ sai, vi phạm pháp luật ấy đã bị xử lý như thế nào? Vị quan ấy đã từ Phó chủ tịch UBND huyện Lục Nam được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, rồi Bí thư huyện uỷ Lục Nam và hiện giờ là Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Đức Đăng. Và cũng thêm một chi tiết, ông Nguyễn Đức Đăng cũng chính là người đã ký quyết định cấp sổ đỏ cho em trai vị chủ tịch xã trên phần đất cưỡng chế của người thương binh nặng Lê Văn Dinh trong loạt bài điều tra về người thương binh nặng suốt 20 năm khốn khổ đi đòi đất của Báo Dân trí khiến dư luận phẫn nộ.

Như vậy, dân đi kiện huyện đã bị xử thua hết. Còn vị quan được cho là ký sổ đỏ sai phạm la liệt giờ đã lên làm Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang. Và dư luận đang đặt câu hỏi liệu vị quan như thế này có thoát êm hay không?

Chắc chắn không. Bởi những “ông quan hành dân” sẽ không thể nào có cửa tồn tại trong một Chính phủ liêm chính của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng tại tỉnh Lâm Đồng là một ví dụ điển hình.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế